Cựu chiến binh Ia Grai: Vì nghĩa tình đồng đội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Câu lạc bộ (CLB) “Cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi” huyện Ia Grai (Gia Lai) có 88 hội viên sinh hoạt tại 7 xã, thị trấn. Những năm qua, CLB không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, phát triển hội viên, kiện toàn tổ chức, tăng cường nguồn lực xóa đói giảm nghèo, xây dựng Hội ngày một vững mạnh toàn diện.

Ông Nguyễn Ngọc Tuyến (thứ 4 từ trái sang) hỗ trợ 25 triệu đồng cho CCB Đinh Huôi (làng Trớ, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện) xóa nhà dột nát. Ảnh: H.C
Ông Nguyễn Ngọc Tuyến (thứ 4 từ trái sang) hỗ trợ 25 triệu đồng cho CCB Đinh Huôi (làng Trớ, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện) xóa nhà dột nát. Ảnh: H.C



Ngoài việc thường xuyên duy trì chế độ hội họp định kỳ theo quy chế, tích cực chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, CLB “Cựu chiến binh (CCB) sản xuất, kinh doanh giỏi” các xã, thị trấn của huyện Ia Grai còn tổ chức giúp nhau công sức, nguồn vốn, việc làm để thoát nghèo, xóa nhà dột nát... Từ chỗ sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nhiều hội viên đã xóa được đói, giảm được nghèo, vươn lên làm giàu. Những hội viên CCB như ông Nguyễn Ngọc Tuyến-chủ Doanh nghiệp tư nhân Hải Tây Phát (xã Ia Krai), ông Hoàng Văn Nghiêm (xã Ia Bă), ông Hoàng Văn Khâm (xã Ia Yok), Nguyễn Văn Hải (thị trấn Ia Kha), bà Nguyễn Thị Kiểm (xã Ia Hrung), bà Rơ Châm HPlur (xã Ia Sao), ông Bùi Văn Dũng (xã Ia Chía)... đã đầu tư sản xuất, kinh doanh trang trại quy mô khá lớn, thu nhập ổn định mỗi năm từ 500 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng.

Có kinh tế vững vàng, các CCB thêm phấn khởi đóng hội phí, đóng góp xây dựng các nguồn quỹ, thực hiện những nghĩa cử nhân văn. Riêng quỹ nội bộ của các CLB hiện đã có hơn 150 triệu đồng, tăng gần 30 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2019. Từ nguồn quỹ này, các CLB đã chủ động kinh phí hoạt động, tổ chức tham quan học hỏi kinh nghiệm, tặng quà cho thương binh, bệnh binh, người nghèo khó, người già yếu... Ông Hoàng Đức Trí-Chủ tịch Hội CCB huyện Ia Grai-cho biết: Các CLB “CCB sản xuất, kinh doanh giỏi” luôn tích cực giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Phát huy những kết quả này, huyện Ia Grai tiếp tục củng cố các CLB ở những xã như: Ia Chía, Ia O, Ia Pếch, Ia Krai và đang chuẩn bị các điều kiện để thành lập CLB “CCB sản xuất, kinh doanh giỏi” xã Ia Khai. Hội CCB huyện cũng đang tích cực vận động các CCB đóng góp kinh phí xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, xóa nhà dột nát cho hội viên Rơ Lan Mloi (làng Kom Ngó, xã Ia Chía), hội viên Rơ Mah Vách (làng Mít Kom 2, xã Ia O)...

Bên cạnh đó, nhiều cá nhân cũng đi đầu trong công tác Hội, giúp đỡ đồng đội, tự nguyện tham gia phong trào tình nghĩa. Điển hình, CCB Nguyễn Ngọc Tuyến đã cho nhiều hội viên CCB thuộc diện hộ nghèo ở xã Ia Krai vay 120 triệu đồng không tính lãi và tài trợ 927 cây mít Thái, 1,8 tấn phân vi sinh để đầu tư xây dựng 15 mô hình cây ăn quả tại thị trấn Ia Kha và các xã: Ia Krai, Ia Sao, Ia Yok, Ia Dêr, Ia Bă. Ông Tuyến còn sẵn lòng hỗ trợ 25 triệu đồng giúp đỡ CCB Đinh Huôi (làng Trớ, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện) mua vật liệu làm lại nhà, tặng và hướng dẫn cách trồng, chăm sóc 10 cây mít giống Thái Lan trong vườn nhà.

Không có nhiều điều kiện như ông Tuyến, CCB Rơ Châm HPlur (làng O, xã Ia Sao) có cách khác giúp đỡ đồng đội nhưng vẫn thiết thực, hiệu quả. Bà Rơ Châm HPlur chia sẻ: “Mình chỉ dẫn cách làm đất, tưới nước tiết kiệm, nuôi gia súc, gia cầm. Mình tâm niệm đồng đội sướng khổ, đói no có nhau, cùng nhau làm ăn, phòng-chống bệnh dịch, bảo vệ thôn làng”.

 

HOÀNG CƯ

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.