Hội Cựu chiến binh Phú Thiện hỗ trợ hội viên xóa nhà dột nát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ nhiều nguồn vốn khác nhau, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Phú Thiện, Gia Lai đã hỗ trợ nhiều hội viên trên địa bàn xóa nhà dột nát nhằm ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Trước đây, gia đình CCB Nguyễn Văn Tuân (gần 70 tuổi, thôn Thanh Thượng A, xã Ayun Hạ) từng phải sống tạm bợ trong căn nhà ván cũ kỹ, xuống cấp. Đầu năm 2019, được Hội CCB huyện hỗ trợ 25 triệu đồng từ quỹ “Nghĩa tình đồng đội”, gia đình ông Tuân đã vay mượn thêm người thân 45 triệu đồng để xây mới căn nhà. Được sự giúp đỡ về ngày công của cán bộ, hội viên trong chi hội và họ hàng, sau hơn 3 tháng thi công, ngôi nhà mới rộng 40 m2 gồm 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, nền lát gạch hoa đã hoàn thành trong niềm vui của cả gia đình. Ông Tuân vui mừng cho biết: “Gia đình tôi chỉ trông vào mấy sào ruộng và đi làm thuê nên thu nhập rất bấp bênh. Nhờ các cấp Hội hỗ trợ kinh phí và ngày công xây nhà mới, gia đình không còn lo nhà dột mỗi khi mưa gió nữa”.
  Hội CCB huyện Phú Thiện trao nhà cho hội viên Ksor Khuyên (xã Ia Piar).  Ảnh: N.H
Hội CCB huyện Phú Thiện trao nhà cho hội viên Ksor Khuyên (xã Ia Piar). Ảnh: N.H
Không có đất sản xuất nên cuộc sống của gia đình CCB Ksor Khuyên (làng Rbai, xã Ia Piar) cũng gặp nhiều khó khăn. Nhiều năm qua, 4 người trong gia đình ông Khuyên vẫn phải sống tạm bợ trong căn nhà ván xập xệ chỉ rộng hơn 20 m2. Trước hoàn cảnh đó, Hội CCB huyện đã hỗ trợ gia đình 25 triệu đồng từ quỹ “Nghĩa tình đồng đội” để xây mới căn nhà. Bên cạnh đó, Hội CCB xã cũng tham mưu UBND xã hỗ trợ gia đình thêm 7 triệu đồng từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” và xây dựng nông thôn mới để góp thêm vào xây nhà và làm nhà tiêu hợp vệ sinh. Ông Rơ Ô Grim-Chủ tịch Hội CCB xã Ia Piar-cho hay: “Nguyện vọng của gia đình là làm nhà sàn. Vì vậy, từ số tiền hỗ trợ 32 triệu đồng của xã và Hội CCB huyện, Hội CCB xã đã đề nghị chi hội CCB làng Rbai giúp thêm về kinh phí cùng 28 ngày công xây nhà và làm nhà vệ sinh. Ngoài ra, nhiều hội viên còn đóng góp gỗ giúp gia đình xây nhà. Nhờ đó, gia đình ông Khuyên đã xây được căn nhà rộng hơn 40 m2 với 2 gian, tổng kinh phí trên 40 triệu đồng”. Ông Khuyên xúc động bày tỏ: “Được các cấp Hội CCB giúp xây nhà, tôi mừng lắm. Có nhà ở ổn định, gia đình tôi sẽ yên tâm lao động để cải thiện thu nhập và tích cực tham gia các phong trào thi đua ở địa phương”.
Trao đổi với P.V, ông Mã Văn Khái-Chủ tịch Hội CCB huyện Phú Thiện-cho biết: Hội CCB huyện hiện có 1.730 hội viên. Để giúp các hội viên có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế, các cấp Hội trong huyện đã phối hợp tuyên truyền, phát động nhiều phong trào, hoạt động thiết thực. Trong đó, việc xóa nhà dột nát cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở được đẩy mạnh thực hiện nhằm giúp hội viên an cư lạc nghiệp. Riêng năm 2019, có 10 hội viên được giúp xây mới nhà ở với số tiền trên 500 triệu đồng. Hội cũng vận động giúp 14 hội viên xây nhà tiêu hợp vệ sinh với kinh phí gần 56 triệu đồng và triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ về vốn, con giống để hội viên phát triển kinh tế. “Đến nay, toàn huyện còn 90 hội viên nghèo, trong đó có 32 hội viên có nhà dột nát. Vì vậy, Hội sẽ tiếp tục tranh thủ các nguồn quỹ hỗ trợ và vận động cán bộ, hội viên, nhà hảo tâm đóng góp kinh phí, ngày công giúp hội viên xây mới, sửa chữa nhà ở. Hội cũng sẽ hỗ trợ về nguồn vốn, kỹ thuật, cây giống và đẩy mạnh thực hiện các mô hình “2 xóa, 3 giúp, 3 mô hình” cùng nhiều hoạt động khác để giúp hội viên nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện cuộc sống”-Chủ tịch Hội CCB huyện thông tin. 
 NHẬT HÀO

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.