Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai: Quan tâm công tác an sinh xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Khối đã xây dựng và triển khai chương trình an sinh xã hội giai đoạn 2016-2020; đề ra các giải pháp vận động, hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.
Quá trình chỉ đạo thực hiện đã cụ thể hóa một cách sáng tạo Kế hoạch số 104-KH/TU, ngày 27-11-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng và Chỉ thị số 12/CT-UBND, ngày 6-7-2017 của UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua “Gia Lai chung tay vì người nghèo” giai đoạn 2017-2020; bổ sung vào chương trình và chỉ đạo thực hiện sát đúng nội dung, có các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình Đảng bộ Khối, góp phần tích cực thực hiện 2 chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.
 Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh vừa bàn giao 9 căn nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Krong (huyện Kbang). Ảnh: N.M
Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh vừa bàn giao 9 căn nhà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Krong (huyện Kbang). Ảnh: N.M
Căn cứ chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã cụ thể hóa triển khai kế hoạch an sinh xã hội với mục tiêu từng bước giúp cho một bộ phận cán bộ, công nhân viên, người lao động nghèo trong các doanh nghiệp, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, đạo lý “uống nước nhớ nguồn, “ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc Việt Nam, Đảng ủy Khối thông qua các tổ chức cơ sở Đảng đã vận động cán bộ, đảng viên, quần chúng và lãnh đạo các doanh nghiệp thực hiện quyên góp ủng hộ với tinh thần tự nguyện, phấn đấu hỗ trợ xây dựng tối thiểu 15 căn nhà/năm cho các gia đình có công với cách mạng và hộ nghèo trên địa bàn tỉnh (ưu tiên vùng sâu, vùng xa, hộ đồng bào dân tộc thiểu số). Kết quả, giai đoạn 2016-2018, đã vận động, quyên góp được gần 2,76 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng và bàn giao 52 căn nhà (mỗi căn trị giá 50 triệu đồng), tặng hơn 200 phần quà với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng (gồm thiết bị, vật dụng gia đình, gạo...) cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, các cơ quan, đơn vị thuộc Khối thi đua các cơ quan Đảng tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh ủng hộ với số tiền hơn 100 triệu đồng.
Riêng năm 2019, với tinh thần thi đua lập thành tích hướng đến chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ nguồn kinh phí 1,125 tỷ đồng để xây dựng 21 căn nhà (mỗi căn trị giá 50 triệu đồng) và tặng các phần quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách ở các địa phương trong tỉnh. Đồng thời, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng đã phối hợp vận động đóng góp, ủng hộ trên 127 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, hỗ trợ phương tiện, trang-thiết bị cho các cơ sở y tế, giáo dục… trên địa bàn tỉnh. 
Với những kết quả đó, Đảng ủy Khối đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội. Nhiều doanh nghiệp, doanh nhân; một số cơ quan, đơn vị như Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Báo Gia Lai... những năm gần đây thực sự là cầu nối tin cậy để các cơ quan, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm phối hợp làm công tác nhân đạo, từ thiện xã hội.
 LÊ VĂN NAM

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.