Viết tiếp bản hùng ca

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tối 18-12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức đêm giao lưu với chủ đề “Quân đội anh hùng, quốc phòng vững mạnh” giữa cựu chiến binh với đoàn viên, thanh niên trong và ngoài quân đội. Đêm giao lưu diễn ra trong không khí sôi nổi, ấm áp với nhiều câu chuyện lắng đọng về phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ” cùng khát vọng cống hiến của người trẻ để viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc.
“May mắn được là người lính”
Bên cạnh những tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ và người lính, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên đã cùng nhau ôn lại chặng đường 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung, 74 năm truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh nói riêng và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân. Trong đêm giao lưu, các đại biểu thuộc 2 thế hệ đã chia sẻ nhiều câu chuyện về truyền thống hào hùng của quân đội trong kháng chiến, những chiến công thầm lặng của người lính trong thời bình và cả những khát vọng cống hiến của người trẻ.
  Đại tá Phạm Mạnh Hùng-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng hoa cho các khách mời đêm giao lưu. Ảnh: A.H
Đại tá Phạm Mạnh Hùng-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng hoa cho các khách mời đêm giao lưu. Ảnh: A.H
Thiếu tướng Đinh Dương-nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 5, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-chia sẻ: Cứ đến những ngày này, ký ức về những năm tháng sống, chiến đấu và công tác trong quân đội lại ùa về. Ông bảo, trong chiến tranh, người lính xác định “vào sinh ra tử”, chỉ sống và biết ngày hôm nay, còn ngày mai là điều không thể nói trước. Đã không ít lần bị thương bởi bom đạn chiến tranh nhưng Thiếu tướng Đinh Dương vẫn luôn thấy mình thật may mắn khi trở thành người lính. Vì chính môi trường quân ngũ đã rèn giũa ông từ một chiến sĩ trở thành một vị tướng. Trước câu hỏi: “Sợ chết là bản năng của con người, vậy làm thế nào để các bác, các chú có được ý chí kiên cường vượt qua nỗi sợ hãi ấy?”, Thiếu tướng Đinh Dương bộc bạch: “Chết thì ai cũng sợ nhưng chết và hy sinh là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi sợ chết nhưng chúng tôi không sợ hy sinh!”. Chính quyết tâm ấy đã giúp những người lính anh dũng chiến đấu, không chịu khuất phục trước đòn roi tra tấn của kẻ thù, sẵn sàng hy sinh bản thân vì nền độc lập, tự do của dân tộc.
Chia sẻ về lựa chọn của bản thân, Thiếu tá Hồ Phạm Tuyên-Trợ lý Tuyên huấn Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đak Đoa-trải lòng: “Trong rất nhiều lựa chọn nghề nghiệp, với tôi, việc lựa chọn để trở thành quân nhân là đúng đắn nhất”. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh, thay vì chọn công việc phù hợp với chuyên ngành được đào tạo, anh Tuyên quyết định nhập ngũ và phấn đấu trở thành sĩ quan quân đội. “Tôi được sinh ra, lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng với cha là quân nhân, ông ngoại cũng hy sinh trong trận đánh đồi A1-chiến dịch Điện Biên Phủ, điều đó càng thôi thúc tôi trở thành người lính. Ngày được khoác trên mình bộ quân phục, tôi vô cùng xúc động và tôi cảm nhận sâu sắc hơn về 2 chữ cống hiến”. Sự cống hiến trong quân đội theo Thiếu tá Tuyên là sống vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì người thân, gia đình, bè bạn. Cống hiến là thực hiện lời thề danh dự của quân nhân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Thiếu tá Tuyên cũng nhắn nhủ với những thanh niên đang chuẩn bị nhập ngũ rằng, 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự chính là khoảng thời gian để học tập, rèn luyện, trực tiếp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và đó chính là sự cống hiến đẹp đẽ nhất.
Viết tiếp truyền thống
Tham gia đêm giao lưu, ý kiến của anh Nguyễn Chí Hiếu-Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ cũng được rất nhiều bạn trẻ tâm tắc. Anh Hiếu khẳng định, việc học tập, rèn luyện phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” chính là sức mạnh giúp mỗi đoàn viên, thanh niên đủ bản lĩnh, ý chí quyết tâm vượt qua những khó khăn, thử thách và sống một cuộc đời ý nghĩa. Nói về vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh, anh Hiếu cho rằng, thanh niên hiện nay lớn lên trong điều kiện đất nước không còn bom đạn chiến tranh, có nhiều thuận lợi hơn thế hệ cha anh trong học tập, lao động. Với trình độ nhận thức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ được đào tạo bài bản, họ có khả năng đóng góp trên nhiều phương diện đối với hoạt động xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Đơn cử, mỗi thanh niên chỉ cần học tập, lao động, sản xuất nghiêm túc thì không những giải quyết việc làm cho bản thân, góp phần phát triển kinh tế mà còn đóng góp vào sự tích lũy, dự trữ cơ sở vật chất phục vụ cho nhiệm vụ quốc phòng khi có tình huống xảy ra.
Trao đổi thêm về vấn đề củng cố, tăng cường sức mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Thiếu tá Lê Bá Văn-Chính trị viên Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập và phát triển, sự tác động tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường, sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch thì tinh thần đoàn kết quân dân càng trở nên quan trọng và có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Vì vậy, những năm qua, đơn vị luôn quán triệt tất cả cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần đoàn kết, kính trọng, giúp đỡ nhân dân. Đơn vị cũng triển khai nhiều hoạt động như: hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, đưa bộ đội về làng đón Tết cùng nhân dân, giao lưu, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn…, qua đó xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.