Đinh A Muôk: Đi đầu xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Học tập và làm theo Bác, những năm qua, trên cương vị Bí thư chi bộ làng Pơ Nang (xã Tú An, thị xã An Khê), ông Đinh A Muôk luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết mình phục vụ nhân dân. Đặc biệt, ông cùng các đoàn thể của làng tích cực vận động nhân dân phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đoàn kết chung tay xây dựng làng nông thôn mới (NTM).
Làng Pơ Nang có 61 hộ với 246 khẩu, 100% là người dân tộc Banhar. Năm 2018, Pơ Nang được thị xã An Khê chọn làm điểm triển khai xây dựng làng NTM trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ông Muôk cho biết: “Bắt tay vào xây dựng NTM, làng Pơ Nang gặp không ít khó khăn do kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Nhiều người chưa hiểu rõ về chương trình xây dựng làng NTM nên không mấy mặn mà, nhất là việc di dời nhà cửa của 23 hộ dân ra khu quy hoạch và hiến đất để mở rộng khu dân cư”. 
Ông Đinh A Muôk luôn gần gũi với người dân trong làng. Ảnh: N.M
Ông Đinh A Muôk luôn gần gũi với người dân trong làng. Ảnh: N.M
Với suy nghĩ “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”,  khi có chủ trương hiến đất mở rộng khu dân cư,  ông Muôk đã tiên phong hiến 200 m2  đất. Sau đó, 27 hộ dân trong làng đã tự nguyện hiến gần 6.000 m2 đất để mở rộng khu quy hoạch dân cư. Bên cạnh đó, ông Muôk cùng các đoàn thể của làng vận động người dân đóng góp gần 186 triệu đồng và 2.500 ngày công (tương đương 500 triệu đồng); vận động nhân dân hiến 1.560 m2 đất để mở rộng đường giao thông nội đồng giúp việc đi lại, vận chuyển nông sản của người dân được thuận lợi hơn.
Trong quá trình vận động 23 hộ dân di dời nhà cửa ra nơi ở mới, ông Muôk cùng các đoàn thể của làng tiếp tục vận động người thân, đảng viên trong chi bộ gương mẫu thực hiện trước. “Thấy cán bộ làm có hiệu quả, những hộ còn lại đều làm theo. Đến nay, 22 hộ dân đã di dời nhà cửa, vật kiến trúc sang khu vực quy hoạch. Đồng thời, với sự hỗ trợ của Nhà nước, các hộ dân này đã có nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh, cuộc sống dần ổn định”-ông Muôk cho hay.
Sau khi tuyên truyền, vận động dân làng đoàn kết chung tay xây dựng NTM, ông Muôk cùng các đoàn thể trong làng vận động nhân dân tham gia chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, trồng được 100 cây cau và hơn 600 m đường hoa; chung tay làm nhà sinh hoạt cộng đồng rộng. Đặc biệt, ông còn vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao thu nhập. Ông Muôk cho biết: Đã có 10 hộ dân trong làng tham gia Hợp tác xã Nông nghiệp Tú An 1 (xã Tú An) trồng cà gai leo với diện tích gần 2 ha; có 3 hộ đăng ký trồng cây măng tây với diện tích 6 sào. Nhiều hộ chuyển đổi cây mía sang trồng keo, bạch đàn và các loại cây khác; biết áp dụng cơ giới vào sản xuất. Thu nhập của người dân hiện đạt 19,7 triệu đồng, tăng gần 3 triệu đồng so với cuối năm 2017”.
Theo ông Muôk, đến nay, 98% hộ dân trong làng được sử dụng điện lưới quốc gia và nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 44/61 hộ có nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh; 100% hộ dân đồng tình hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi. Tính đến cuối năm 2018, làng có 15 hộ kinh tế khá, còn 11 hộ nghèo và 15 hộ cận nghèo.
Ngoài ra, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền mà các tập tục lạc hậu trong đám cưới, việc tang dần được loại bỏ, nhận thức của người dân về xây dựng nếp sống mới được nâng cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong làng được giữ vững. 
Sau hơn 1 năm nhân dân Pơ Nang đoàn kết xây dựng NTM, bộ mặt của làng đã có nhiều đổi thay. 50% tuyến đường làng đã được bê tông hóa và 100% đường ngõ xóm không lầy lội vào mùa mưa. Bên cạnh những ngôi nhà sàn vững chắc, ngay ngắn gọn gàng là những vườn rau, vườn hoa mơn mởn khoe sắc, tạo nên bức tranh quê sinh động, đầy sức sống.
Nhận xét về ông Muôk, ông Trần Ngọc Thiện-Bí thư Đảng ủy xã Tú An-cho rằng: Ông Muôk luôn thực hiện tốt vai trò đầu tàu nhằm lãnh đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết chi bộ; gương mẫu trong mọi công việc, thực hiện tốt chức năng lãnh đạo, làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng đối với đảng viên; luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng và phát triển đảng viên. Thực hiện tốt vai trò lãnh đạo của Đảng trong tổ chức các hoạt động tại làng. Bản thân ông Muôk luôn có lập trường tư tưởng vững vàng. Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Có lối sống giản dị, mẫu mực và trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng, quan hệ gắn bó, mật thiết với nhân dân. “Thời gian qua, ông Muôk đã thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo nhân dân làng Pơ Nang đồng thuận chung tay với cấp ủy, chính quyền xã xây dựng làng NTM”-ông Thiện nhấn mạnh.
 Ngọc Minh
Ứng dụng Báo Gia Lai đã lên 2 kho ứng dụng:

 - Google Play: http://bit.ly/2PcYBHy

 - App Store: https://apple.co/2W9SmGa

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.