Học Bác từ những điều nhỏ nhất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Có dịp về làng Tung Mo B (xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh, Gia Lai) hỏi thăm thì ai trong làng cũng đều biết đến chị Siu H'Hep. Không chỉ là công nhân cao su luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chị còn rất đảm đang việc nhà. Càng “nổi tiếng” hơn khi chị vừa được Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tuyên dương là công nhân cao su ưu tú năm 2019.
Một chiều cuối tuần, được sự giới thiệu của các anh chị ở Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê, tôi hẹn gặp chị Siu H'Hep-công nhân tổ 5, Nông trường Cao su Ia Ko. Không khó để tìm đến nhà của gia đình H'Hep, bởi đây là ngôi nhà lớn và khang trang nhất nhì làng Tung Mo B. 
Chị Siu H'Hep.   Ảnh: H.Đ.T
Chị Siu H'Hep. Ảnh: H.Đ.T
Qua trò chuyện được biết: Năm 2004, khi vừa tròn 25 tuổi, H'Hep xin vào làm công nhân cạo mủ cao su tại Công ty. Bước đầu chị rất bỡ ngỡ, nhưng với tinh thần ham học hỏi và chịu khó rèn luyện nên tay nghề của chị ngày càng nâng cao. H'Hep chia sẻ: Khi Công ty phát động phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bản thân chị luôn tự ý thức phải thường xuyên rèn luyện nâng cao tay nghề, khai thác đúng quy trình kỹ thuật, chăm sóc tốt vườn cây. Nhờ vậy, sản lượng giao khoán của chị năm nào cũng vượt chỉ tiêu, thu nhập cũng tăng lên. Riêng năm 2018, chị vượt kế hoạch giao 115%.
Không chỉ là một công nhân lành nghề, H'Hep còn là điển hình trong phong trào phát triển kinh tế gia đình. Ngoài công việc ở Nông trường, chị còn mở quán bán các mặt hàng tiêu dùng cho bà con trong làng. Nhờ biết cách tiết kiệm trong chi tiêu, chị đã dành dụm tiền mua đất trồng được 300 cây cao su tiểu điền (nay đã cho thu hoạch) và 900 cây cà phê chuẩn bị cho thu hoạch; xây được căn nhà khang trang rộng gần 100 m2. Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Kiều-Tổ trưởng tổ 5-cho biết: “Không chỉ là công nhân giỏi, cần cù chịu khó trong phát triển kinh tế gia đình mà H'Hep còn luôn đi đầu trong các hoạt động của Công đoàn, đồng thời vận động anh chị em trong tổ cùng tham gia”. 
Khi được hỏi về động lực để hoàn thành xuất sắc các công việc, H'Hep tươi cười nói: “Mình đã xác định gắn bó với cây cao su thì phải nỗ lực và chịu khó. Vả lại, với nghề cạo mủ mình phải liên tục rèn luyện thì mới nâng cao tay nghề”. Với những thành quả đã đạt được, chị đã nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê. Một vinh dự nữa đến H'Hep là vừa qua chị được Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam vinh danh là “Công nhân cao su Việt Nam ưu tú” năm 2019. 
 HÀ ĐỨC THÀNH

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.