Cựu chiến binh thi đua làm theo lời Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- “Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Yên Thế là đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua làm theo lời Bác dạy, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh 5 năm liền (2014-2019). Tin rằng, hội viên Hội CCB phường Yên Thế sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, tích cực phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương”-ông Nguyễn Kỳ Ngộ-Chủ tịch Hội CCB TP. Pleiku-nhận xét.
Hội CCB phường Yên Thế hiện có 832 hội viên sinh hoạt tại 11 chi hội cơ sở. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hội CCB phường luôn quán triệt thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của tổ dân phố, làng. Các chi hội CCB luôn bám sát những nhiệm vụ chính trị của Hội gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh-thiếu niên, thực hiện tốt phong trào thi đua “2 xóa, 3 giúp, 3 mô hình”.
  Mô hình trồng cây lưu niên xen canh của CCB Nguyễn Xuân Linh (tổ 13, phường Yên Thế, TP. Pleiku).                  Ảnh: H.M
Mô hình trồng cây lưu niên xen canh của CCB Nguyễn Xuân Linh (tổ 13, phường Yên Thế, TP. Pleiku). Ảnh: H.M
Từ năm 2014 đến nay, Hội đã hỗ trợ hơn 101 triệu đồng giúp 5 hộ hội viên nghèo ở các tổ 1, 3, 6 xóa 5 căn nhà dột nát; giúp đỡ hàng trăm hội viên vay vốn để sản xuất. Đến nay, đã có 60% hộ hội viên CCB trong phường vươn lên trở thành hộ khá, giàu. “Hiện chỉ còn 1 hộ hội viên nghèo là gia đình anh Kpuih Gui (làng Bruk Ngol). Anh Gui nguyên là sĩ quan bộ đội Biên phòng, hiện có 4 người con, cuộc sống khó khăn do thiếu đất sản xuất. Hội CCB phường Yên Thế đang triển khai kế hoạch giúp đỡ để hộ CCB này sớm thoát nghèo”-ông Nguyễn Văn Hùng-Chủ tịch Hội CCB phường Yên Thế-cho biết.
Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Hội CCB phường Yên Thế đã tích cực phối hợp với các cơ quan, ban ngành và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, giao mặt bằng cho các đơn vị thi công xây dựng các tuyến đường. Kết quả, cán bộ, hội viên, nhân dân trong phường đã hiến hàng ngàn mét vuông đất, phá bỏ tường rào, vật kiến trúc với tổng trị giá hàng tỷ đồng để chỉnh trang, mở rộng, kiến cố hóa đường hẻm liên thông với các tuyến đường chính như: Lê Đại Hành, Lê Văn Hưu, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phạm Văn Đồng, Tôn Đức Thắng, Trường Sơn, Hà Huy Tập, Mai Xuân Thưởng... Ngoài ra, Hội CCB phường còn tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bà con đầu tư hệ thống điện sáng và làm trụ cắm cờ Tổ quốc 2 bên tuyến đường vào các ngày lễ, Tết.
Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong 5 năm (2014-2019), Hội CCB phường Yên Thế có 99% hội viên gương mẫu, hơn 98% gia đình hội viên đạt “Gia đình văn hóa”. Nhiều CCB có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước được các cấp biểu dương, khen thưởng như: Nguyễn Quang Thọ (tổ 1), Hoàng Văn Minh (tổ 3), Vũ Ngọc Nghiêm (tổ 6), Nguyễn Văn Ba, Huỳnh Hoàng (tổ 8), Trần Văn Thìn (tổ 10), Nguyễn Xuân Linh, Trương Đình Sáng (tổ 13)... Đây đều là những điển hình bộ đội Cụ Hồ trong thời bình, góp phần tích cực xây dựng tổ chức Hội và địa phương ngày càng phát triển.
 HOÀNG MINH 

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.