Pleiku: Chú trọng thực hiện Di chúc của Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thực hiện Di chúc của Bác và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, TP. Pleiku đã gặt hái nhiều thành tựu quan trọng, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống người dân
Từ một đô thị nghèo nàn, lạc hậu sau ngày giải phóng, hòa cùng khí thế cách mạng của cả nước, Đảng bộ Pleiku đã tập trung lãnh đạo nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh, tập trung tái thiết quê hương, đưa kinh tế-xã hội từng bước đi vào ổn định.
Từ sau năm 1986, thực hiện đường lối đổi mới, Đảng bộ Pleiku đã có kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội từng giai đoạn với những bước đi cụ thể, vững chắc và đúng hướng. Đặc biệt, giai đoạn 1986-1999, Pleiku có sự phát triển mạnh, đời sống nhân dân và hạ tầng cơ sở không ngừng được cải thiện. Từ đó, Pleiku được cấp thẩm quyền quyết định nâng hạng từ đô thị loại IV lên đô thị loại III và nâng cấp thị xã lên thành phố.
Tuyên truyền trực quan về học tập và làm theo Bác tại thành phố Pleiku. Ảnh: T.N
Tuyên truyền trực quan về học tập và làm theo Bác tại thành phố Pleiku. Ảnh: T.N
Ông Trần Xuân Quang-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku-cho biết: “Giai đoạn từ năm 2005 đến nay, Đảng bộ thành phố đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, đề ra các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế-xã hội phù hợp. Đặc biệt, cùng với các công trình, dự án được Trung ương và tỉnh đầu tư, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo xây dựng nhiều công trình, hạ tầng kỹ thuật đô thị. Riêng giai đoạn 2011-2018, thành phố đã bố trí trên 1.374 tỷ đồng đầu tư 326 công trình xây dựng cơ bản, đồng thời lập điều chỉnh quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, hướng đến xây dựng TP. Pleiku hiện đại ở khu vực Bắc Tây Nguyên”.
Bên cạnh đó, công tác xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa và nếp sống văn minh đô thị, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn... cũng đạt được những kết quả quan trọng. Theo ông Võ Phúc Ánh-Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku, từ năm 2015 đến nay, kinh tế-xã hội của thành phố tiếp tục tăng trưởng khá và ổn định. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 10,82%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Thành phố đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại 9/9 xã và đang đề nghị Chính phủ công nhận. Đồng thời, tiếp tục xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số  theo tinh thần Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 
Những điển hình học tập và làm theo Bác    
Tại Đảng bộ Công an TP. Pleiku, cán bộ, chiến sĩ tự giác xây dựng chương trình hành động, đăng ký tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ công tác. Từ năm 2017 đến nay, đơn vị đã triển khai hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị “Mỗi câu chuyện-một bài học” trong toàn lực lượng. Đồng thời chỉ đạo các chi bộ trực thuộc duy trì tổ chức sinh hoạt các chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị thành nền nếp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, các phong trào thi đua. Qua đó, thiết thực nâng cao hiệu quả công tác phòng-chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội địa bàn.
Thành phố Pleiku khen thưởng các tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác. Ảnh: T.N
Thành phố Pleiku khen thưởng các tập thể tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác. Ảnh: T.N
 
Tại hội nghị tổng kết 50 năm thực hiện Di chúc của Bác và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND thành phố đã tặng giấy khen cho 17 tập thể và 24 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo gương Bác.
Đối với phường Phù Đổng, ông Đỗ Trung Hùng-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường-cho hay: “Thực hiện chủ trương của Thành ủy Pleiku về đầu tư, chỉnh trang hạ tầng đô thị, Đảng bộ phường đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên gương mẫu chấp hành trước, tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân làm theo trong việc di dời hàng rào, tháo dỡ vật kiến trúc, hiến đất để thi công nhiều tuyến đường với tổng chiều dài gần 3.000 m. Phường đã xây dựng mới và sửa chữa gần 10 hội trường tổ dân phố, làm 1.270 m đường hẻm các khu dân cư theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Nhờ chú trọng công tác dân vận, phường đã giải tán thành công chợ tạm và di dời các hộ kinh doanh vào chợ Phù Đổng mới, ổn định việc mua bán của bà con tiểu thương”.
Tân Sơn là xã vùng ven của thành phố, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và cuộc sống còn nhiều khó khăn. Năm 2016 đến nay, Đảng bộ xã xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm của xã. Theo Chủ tịch UBND xã Nguyễn Quốc Vinh, chính quyền và các đoàn thể đã tạo thuận lợi về mặt thủ tục giúp các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu được vay vốn ưu đãi của ngân hàng để đầu tư sản xuất, tạo việc làm. Xã cũng tranh thủ nguồn lực xây dựng nông thôn mới, quỹ “Vì người nghèo” và nguồn vốn thành phố hỗ trợ để mua và cấp giống bò sinh sản cho 54 hộ nghèo, giúp các hộ từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo. Nếu năm 2016, địa bàn xã có hơn 180 hộ nghèo (chiếm gần 14,5%) thì nay chỉ còn hơn 40 hộ (chiếm 3,17%).
 THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.