Ia Pết: Huy động sức dân làm đường giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, người dân xã Ia Pết (huyện Đak Đoa) tích cực đóng góp kinh phí, công sức để làm đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng.
Cùng chúng tôi đi trên con đường nội đồng hoàn thành cách đây chưa lâu, ông Hmin-Trưởng thôn Al Roh-phấn khởi khoe: “Con đường này rộng 3,5 m, dài 350 m, nối từ cánh đồng Ia Muk (làng Al Roh) đến cánh đồng Ngol Roh (xã Bar Măih, huyện Chư Sê). Từ khi con đường hoàn thành, việc đi lại, vận chuyển nông sản của bà con trong làng thuận lợi hơn trước rất nhiều”. Theo ông Hmin, hầu hết các hộ dân trong làng đều có diện tích sản xuất tại cánh đồng Ia Muk. Tuy nhiên, con đường nội đồng trước đây chỉ là một bờ ruộng nhỏ, đến mùa thu hoạch hoặc bón phân cho cây trồng, bà con phải vận chuyển bằng gùi, rất mất thời gian. Nhận thấy nhu cầu cấp thiết của người dân, làng đã đứng ra vận động mọi người góp tiền, góp công để làm đường. Cả 101 hộ dân trong làng đều đồng tình hưởng ứng, nhiều hộ dân còn tự nguyện hiến một phần đất sản xuất hoặc bán với giá rẻ để mong con đường sớm hoàn thành. “Người dân trong làng đã đóng góp hơn 100 triệu đồng và gần 1.000 ngày công để mua đất, san ủi đường; xã cũng hỗ trợ thêm kinh phí cho làng mua rọ đá kè hai bên đường để chống sạt lở”-ông Hmin nói thêm.
 Đoạn đường bê tông dài 200 m ở làng Al Klah đã hoàn thành nhờ sự chung sức của người dân.                    Ảnh: A.H
Đoạn đường bê tông dài 200 m ở làng Al Klah đã hoàn thành nhờ sự chung sức của người dân. Ảnh: A.H
Người dân làng Brong Goai cũng vui mừng khôn xiết khi đoạn đường đất dài 500 m quanh làng đã được bê tông hóa và đưa vào sử dụng trước mùa mưa năm 2019. Ông Maih-Trưởng thôn Brong Goai-chia sẻ: “Đây là đoạn đường có sự hỗ trợ một phần kinh phí của Nhà nước, song số tiền người dân đóng góp vẫn khá lớn. Để huy động được sức dân, chúng tôi đã tổ chức họp, giải thích rõ ràng về quyền lợi, trách nhiệm cũng như công khai các khoản đóng góp, chi tiêu nên bà con rất đồng tình”. Ngoài số tiền 184 triệu đồng Nhà nước hỗ trợ, hơn 300 hộ dân trong làng đã đóng góp 238 triệu đồng để làm đường. “Mùa mưa năm nay, bà con trong làng, nhất là các cháu nhỏ có thể thoải mái đi lại mà không sợ bị bẩn hay trơn trượt, lầy lội nữa”-Trưởng thôn Brong Goai vui vẻ nói.
Không riêng người dân làng Al Roh, Brong Goai mà phong trào góp công, góp tiền làm đường giao thông nông thôn cũng được người dân làng Al Klah hưởng ứng rất tích cực. Cụ thể, dân làng Al Klah đã đóng góp gần 100 ngày công và 60 triệu đồng để làm 2 đoạn đường bê tông dài tổng cộng 240 m. Với sự tham gia tích cực về ngày công lao động của tất cả hộ dân trong làng, chỉ mất 1 tuần, 2 đoạn đường đất đều đã được bê tông hóa. Ông Hlip-người dân làng Al Klah-cho hay: “Dân làng đều mong muốn các đoạn đường đất sớm được bê tông hóa để sạch sẽ, rộng rãi. Do đó, khi làng phát động, người dân đều tích cực tham gia trong khả năng của mình”.
Trao đổi thêm về vấn đề này, ông Chuin-Chủ tịch UBND xã Ia Pết-cho hay: Xã có 10 thôn, làng với 1.704 hộ, trong đó có 235 hộ người Kinh, 231 hộ dân tộc Bahnar, còn lại là dân tộc Jrai. Dù tỷ lệ hộ nghèo trong xã vẫn còn khá cao (chiếm 19,6%) song vài năm trở lại đây, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nên nhận thức của người dân đã được nâng lên rõ rệt. Một số làng như: O Deh, Ngơm Thung đã tích cực vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường đường làng, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh các tuyến đường giao thông, di dời chuồng trại chăn nuôi ra phía sau nhà, nuôi nhốt gia súc... Đặc biệt, một số làng cũng đã chủ động trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, góp tiền, góp công để làm đường giao thông nông thôn, đường nội đồng. Cũng theo Chủ tịch UBND xã Ia Pết, ngoại trừ 3 làng: Brong Goai, Al Roh, Al Klah, trong 6 tháng đầu năm 2019, các làng: Breng, Aroh, Bia Bre, O Deh, Al Moi đã vận động nhân dân đóng góp 19 triệu đồng và 140 ngày công lao động để sửa chữa đường ra khu sản xuất.
 ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.