Chư Prông: Nhiều giải pháp chăm lo đời sống nhân dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và chính quyền huyện Chư Prông đã tập trung nhiều giải pháp nhằm nâng cao đời sống của người dân.

 

Chăm lo đời sống nhân dân

Thực hiện lời dạy của Bác, trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện qua các nhiệm kỳ và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội theo từng giai đoạn, huyện Chư Prông luôn đề cập đến vấn đề đầu tư cơ sở hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn, tập trung mọi nguồn lực nâng cao đời sống nhân dân. Ông Nguyễn Đình Lương-Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện-cho biết: “Thực hiện lời dạy của Bác trong Di chúc, cả hệ thống chính trị tập trung triển khai công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 40 triệu đồng/năm”.

Xã Ia Lâu (huyện Chư Prông, Gia Lai), một xã vùng 3 của huyện đã có nhiều đổi thay. Ảnh: V.H
Xã Ia Lâu (huyện Chư Prông, Gia Lai), một xã vùng 3 của huyện đã có nhiều đổi thay. Ảnh: V.H



Là một trong 2 xã biên giới của huyện, những năm trước đây, đời sống của người dân xã Ia Púch gặp nhiều khó khăn. Được sự đầu tư của các cấp chính quyền và bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, đến nay, địa phương đã có nhiều thay đổi, việc đi lại từ xã về huyện thuận lợi hơn trước rất nhiều, đời sống của người dân từng bước được nâng lên. Ông Lê Văn Tuấn-Chủ tịch UBND xã-dẫn chứng: “Riêng năm 2019, xã được đầu tư 3 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng. Hầu hết các tuyến đường thôn, làng đã được bê tông hóa, 100% hộ có điện thắp sáng. Nếu như năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo của xã là 50% thì đến nay đã giảm xuống còn 21%”.

Không chỉ Ia Púch mà 18 xã còn lại của huyện Chư Prông cũng được đầu tư phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống nhân dân nên bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Để giúp hộ nghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững, huyện đã phân cấp cho 11/19 xã làm chủ đầu tư để hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất. Giai đoạn 2016-2018, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện đã đầu tư hơn 28 tỷ đồng để hỗ trợ hộ nghèo, trong đó có 300 con bò giống sinh sản, 2.239 kg giống cây lương thực, 138 ngàn tấn phân bón. Ngoài ra, huyện còn hỗ trợ 950 hộ thuộc 11 xã phát triển các mô hình kinh tế. Từ năm 2018 đến nay, huyện đã đầu tư hơn 50 tỷ đồng hỗ trợ hơn 5.700 hộ.

Nhiều mô hình, việc làm cụ thể

Thực hiện Di chúc của Bác, các tổ chức đoàn thể đã triển khai nhiều chương trình hành động đến đoàn viên, hội viên. Cùng với đó, từng cơ quan, ban ngành đều phát động phong trào thi đua lao động sản xuất giỏi, sáng kiến hay và việc làm cụ thể; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện phong trào làm hết việc chứ không làm hết giờ. Có mặt tại UBND thị trấn Chư Prông lúc chưa đến 7 giờ, chúng tôi đã thấy đội ngũ cán bộ, công chức có mặt đầy đủ bắt đầu một ngày làm việc mới. Bà Chu Thị Lan Hương-Phó Chủ tịch UBND thị trấn-cho biết: “Chúng tôi luôn quán triệt đến từng cán bộ, công chức về việc xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểu mẫu như lời Bác dạy, đó là “cán bộ phải gần dân, sát dân”. Thực hiện lời dạy của Người, mỗi cán bộ, công chức trong cơ quan luôn ý thức được trách nhiệm của mình trong công việc, đặc biệt là khi tiếp xúc, gặp gỡ nhân dân luôn có thái độ cầu thị, lắng nghe và chia sẻ”.

   Đoàn xã Ia Drăng tổ chức chương trình rửa xe gây quỹ.         Ảnh: V.H
Đoàn xã Ia Drăng tổ chức chương trình rửa xe gây quỹ. Ảnh: V.H



Nhiều mô hình, cách làm hay cũng đã được triển khai sâu rộng trên địa bàn toàn huyện như mô hình “Hũ gạo tiết kiệm”, “Mái ấm tình thương”, “Tiết kiệm vì phụ nữ nghèo” của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, từ đó đã tiết kiệm được gần 7,5 tấn gạo và hàng trăm triệu đồng để hỗ trợ các hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Hay như mô hình “Thanh niên tiết kiệm làm theo lời Bác” của Đoàn xã Ia Boòng, theo đó mỗi chi đoàn đã tiết kiệm được nguồn quỹ 40-50 triệu đồng để giúp đỡ các đoàn viên, thanh niên nguồn vốn phát triển kinh tế.

Những năm qua, trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều cá nhân điển hình sản xuất kinh doanh giỏi như: anh Kpă Meo-Bí thư Đoàn xã Ia O với thu nhập trên 300 triệu đồng/năm; ông Nguyễn Văn Tất-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Piơr thực hiện mô hình trồng cây ăn quả cho thu nhập gần 1 tỷ đồng/năm... Không chỉ sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều hộ còn giúp đỡ những người xung quanh cùng phát triển kinh tế. Tiêu biểu như ông Nguyễn Văn Gác (làng Grang II, xã Ia Phìn) giúp 10 hộ vay không lấy lãi với số tiền 650 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 40 lao động...

Đánh giá về việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện, ông Bùi Viết Hội-Bí thư Huyện ủy-cho biết: Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện đã đoàn kết một lòng cùng nhau xây dựng quê hương. “Huyện đã có những chủ trương, biện pháp cụ thể để thực hiện Di chúc của Bác, trong đó tập trung phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Chính vì thế, Chư Prông đã đạt những kết quả quan trọng, hàng năm tỷ lệ hộ nghèo đều giảm trên 2%, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thời gian tới, chúng tôi sẽ chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, thực hiện Di chúc của Bác nhằm tạo nên những phong trào thi đua sôi nổi hơn”-Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh.

 VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.