Những già làng "dân vận khéo" ở huyện Krông Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Gương mẫu trong cuộc sống, tích cực vận động người dân thay đổi nếp nghĩ cách làm, vươn lên thoát nghèo, nhiều già làng tại một số buôn, làng ở huyện Krông Pa, Gia Lai phát huy rất tốt vai trò, trách nhiệm, là hạt nhân trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Họ còn là tấm gương làm kinh tế giỏi, hỗ trợ, hướng dẫn bà con sản xuất, tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.
Vận động, hỗ trợ người dân sản xuất 
Cuộc sống của gia đình anh Ksor Rin (buôn Chư Jút, xã Chư Gu) trước đây vô cùng khó khăn, bữa no, bữa đói. Anh Rin cho biết, lúc khó khăn nhất, gia đình anh được già làng Rơ Com Pôk cho vay vốn không tính lãi rồi động viên, hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi để vươn lên thoát nghèo. Nhiều hộ khác trong buôn cũng nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn của già làng Rơ Com Pôk. Buôn có 387 hộ với 1.578 khẩu, trong đó 70% là đồng bào dân tộc thiểu số nghèo nhưng đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm còn gần 35%. Nhiều hộ có thu nhập ổn định từ cây mì, chăn nuôi bò. 
Già làng  Rơ Com Pôk tích cực  chăm lo  sản xuất,  phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: N.N
Già làng Rơ Com Pôk tích cực chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: N.N
Theo già làng Rơ Com Pôk, để người dân trong làng tin và làm theo, trước tiên ông vận động con cháu trong gia đình tích cực phát triển kinh tế, đầu tư chăm sóc 2 ha mì, 1 ha lúa, chăn nuôi hơn 20 con bò. Mỗi năm trừ chi phí, gia đình ông thu nhập hơn 100 triệu đồng. Từ kết quả đó, các gia đình khác trong làng hưởng ứng làm theo. Đối với những gia đình khó khăn, ông đứng ra vận động người dân trong làng chung tay giúp đỡ các gia đình nghèo, khó khăn về vật chất, nhà ở hay trao đổi kinh nghiệm làm ăn để cùng vươn lên trong cuộc sống.
Theo ông Ksor Thép-Phó Chủ tịch UBND xã Chư Gu, dù tuổi cao, nhưng với uy tín của mình, già làng Rơ Com Pôk đã giúp chính quyền giải quyết nhiều mâu thuẫn phát sinh tại cơ sở. “Từng có nhiều năm làm Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, với kinh nghiệm và uy tín cao, ông Pôk luôn tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Già làng Rơ Com Pôk thực sự là “cầu nối” giữa bà con với chính quyền cơ sở trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc”-Phó Chủ tịch UBND xã Chư Gu khẳng định. 
Tuổi cao, gương sáng
Già làng Ksor Kuk (buôn H'Muk, xã Chư Ngọc), dù tuổi đã xấp xỉ 80 nhưng tình yêu dành cho buôn làng vẫn không thay đổi. Ông Kuk luôn trăn trở với tâm niệm làm thế nào để bà con đoàn kết, cùng nhau sống hạnh phúc. Gặp bất cứ chuyện gì từ nhỏ đến lớn, từ mâu thuẫn vợ chồng, con cái đến tranh chấp đất đai, bất hòa giữa các thành viên trong buôn, người dân cũng tìm đến nhờ già làng Kuk tư vấn, giải quyết và được ông hòa giải hợp tình, hợp ý.
Các già làng luôn tích cực vận động người dân chăm lo phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.  Ảnh: ĐỨC THỤY
Các già làng luôn tích cực vận động người dân chăm lo phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Đ.T
Già làng Ksor Kuk thường xuyên phối hợp với Trưởng thôn tổ chức sinh hoạt mỗi tháng 1 lần để phổ biến pháp luật, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, quy định mới của Đảng và Nhà nước, vận động người dân từ bỏ hủ tục, mê tín dị đoan để tiết kiệm chi phí trong ma chay, cưới hỏi; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Ông là người đầu tiên áp dụng trồng lúa 2 vụ/năm tại buôn H'Muk, cũng là người tiên phong mua máy cày và áp dụng khoa học kỹ thuật trên 2 ha mì của gia đình; đầu tư nuôi hàng chục con bò lai, mỗi năm gia đình thu nhập trên 100 triệu đồng. “Muốn người dân nghe và làm theo thì trước hết mình phải sống tốt, làm tốt, gương mẫu đi đầu trong mọi việc. Muốn vận động người dân phát triển kinh tế thì trước hết kinh tế gia đình mình phải vững”-già làng Ksor Kuk nêu quan điểm.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chư Ngọc-cho biết: Già làng Ksor Kuk không những dùng uy tín của mình để làm tốt công tác hòa giải mà còn sẵn sàng hướng dẫn người dân trong buôn H'Muk biết cách làm lúa 2 vụ. Với những đóng góp quan trọng, ông Ksor Kuk vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư từ năm 2014 đến năm 2018.
Rõ ràng, các già làng tiêu biểu huyện Krông Pa đã phát huy rất tốt vai trò tập hợp, củng cố, xây dựng bền chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, từng bước đẩy lùi và xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng buôn làng vùng sâu, vùng xa ngày càng ấm no, phát triển. 
NGUYỄN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.