Những dấu ấn đặc biệt của Chủ tịch Lào Souphanouvong tại Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Không chỉ ghi dấu ấn bằng những công trình thủy điện, Chủ tịch Lào Souphanouvong còn là người thiết kế những cây cầu hết sức đặc biệt tại Việt Nam.
Đây là những chi tiết đặc sắc mới được công bố ngày 19/7 tại Triển lãm “Chủ tịch Souphanouvong- Người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam”. Triển lãm nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Bảo tàng Hồ Chí Minh và Bảo tàng Kaysone Phomvihane nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Chủ tịch Souphanouvong (13/07/1909-13/07/2019).
Chủ tịch Hồ Chí Minh (phải) và Hoàng thân Souphanouvong bàn việc phối hợp kháng chiến giữa Việt Nam và Lào tại Hà Nội ngày 04/09/1945. Ảnh tư liệu: Bảo tàng Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh (phải) và Hoàng thân Souphanouvong bàn việc phối hợp kháng chiến giữa Việt Nam và Lào tại Hà Nội ngày 04/09/1945. Ảnh tư liệu: Bảo tàng Hồ Chí Minh
Những công trình mang dấu ấn Souphanouvong
Ông Nguyễn Quốc Hữu, Trưởng phòng Trưng bày, Bảo tàng Hồ Chí Minh, cho biết, dù tư liệu về Chủ tịch Souphanouvong tại Bảo tàng Hồ Chí Minh là hết sức phong phú, nhưng để phù hợp với chủ đề của Triển lãm, các cán bộ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đã đào sâu, khai thác thêm nhiều tư liệu khác, trong đó, đặc biệt chú trọng đến thời gian Chủ tịch Souphanouvong công tác tại Sở Công chính Trung kỳ (Nha Trang – Khánh Hòa).
“Qua nghiên cứu, chúng tôi biết được một số công trình giao thông, thủy lợi mà Chủ tịch Souphanouvong đã thiết kế, phụ trách xây dựng tạo nên dấu ấn hữu nghị rất đặc biệt giữa Việt Nam và Lào. Chúng tôi đã phải trực tiếp liên hệ vào Khánh Hòa, Nghệ An và một số địa danh khác có các công trình của Chủ tịch Souphanouvong để giúp cho câu chuyện về ông tại triển lãm lần này được đầy đủ và sâu sắc”, ông Hữu nói thêm.
Trong quá trình tìm hiểu về các công trình thủy lợi mà Chủ tịch Souhphanouvong thiết kế, ngoài những công trình nổi tiếng như Đập Bái Thượng ở Thanh Hóa, đập thủy lợi ở Đô Lương, Nghệ An, còn có một số cây cầu đặc biệt như cầu qua đập thủy điện Sêrêpốk ở Tây Nguyên hay cầu Ròon bắc qua sông Loan ở Quảng Bình.
Trong đó, cầu Ròon là cây cầu rất hiếm bởi lâu nay, qua tiêu thổ kháng chiến, những cây cầu như thế này đã không còn tồn tại nữa. Rất may mắn, các cán bộ của Bảo tàng Hồ Chí Minh đã tìm được một bức ảnh duy nhất về chiếc cầu có nhịp hình bán nguyệt như cầu Tràng Tiền rất đẹp và lập tức đưa vào triển lãm.
“Bản thân bức ảnh này là một bức ảnh mới, đi kèm với một câu chuyện hết sức thú vị mang đậm dấu ấn của Chủ tịch Souphanouvong với Việt Nam, đặc biệt là trong giai đoạn 2 nước kề vai sát cánh tham gia kháng chiến”, Trưởng phòng Trưng bày, Bảo tàng Hồ Chí Minh Nguyễn Quốc Hữu nói.
Bức ảnh hiếm về cây cầu Ròon bắc qua sông Loan ở Quảng Bình- một trong những công trình mang dấu ấn của Chủ tịch Souphanouvong tại Việt Nam. Ảnh tư liệu: Bảo tàng Hồ Chí Minh
Bức ảnh hiếm về cây cầu Ròon bắc qua sông Loan ở Quảng Bình- một trong những công trình mang dấu ấn của Chủ tịch Souphanouvong tại Việt Nam. Ảnh tư liệu: Bảo tàng Hồ Chí Minh
Mối lương duyên với tiểu thư người Việt
Một điểm đặc biệt khác trong mối thâm tình của Chủ tịch Souphanouvong với Việt Nam chính là việc ông đã kết hôn với một người phụ nữ người Việt. Năm 1937, sau khi kết thúc quãng thời gian du học ở Pháp, Hoàng thân Souphanouvong bị Toàn quyền Đông Dương bổ nhiệm làm công chức Sở Công chánh An Nam Trung kỳ ở Nha Trang.
Đến Nha Trang, bước chân vào khách sạn Bon Air với ý định xin nghỉ trọ, Hoàng thân Souphanouvong đã gặp một người con gái kiều diễm mặc áo hồng, mà sau này ông mới biết đó chính là tiểu thư Kỳ Nam - ái nữ của ông chủ khách sạn và cũng là hoa khôi xinh đẹp nức tiếng xứ Trung kỳ.
Ảnh bà Kỳ Nam và các con chụp chung với Bác Hồ, năm 1960. Ảnh: Tư liệu
Ảnh bà Kỳ Nam và các con chụp chung với Bác Hồ, năm 1960. Ảnh: Tư liệu
Dù khi đó không biết Hoàng thân Souphanouvong là ai, tiểu thư Kỳ Nam vẫn rất có cảm tình với ông và Hoàng thân Souphanouvong cũng từng thừa nhận “ta bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của nàng”. Chỉ sáu tháng sau cuộc gặp đầu tiên, cả hai người đã đi đến hôn nhân. Để ghi dấu mối lương duyên đặc biệt này, Ông đặt cho bà cái tên mới Viêng Khăm Souphanouvong - nghĩa là bức thành vàng quý giá của dòng họ Soupha. 
Có mặt tại buổi Triển lãm ngày 19/7, Tham tán Công sứ Lào tại Việt Nam Viengxay Darasen cho rằng, chính mối lương duyên đặc biệt giữa Hoàng thân Souphanouvong và tiểu thư Kỳ Nam đã góp một phần không nhỏ thôi thúc Chủ tịch Souphanouvong nỗ lực tham gia đặt nền móng và dày công vun đắp quan hệ Việt-Lào.
Trần Khánh/VOV.VN

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.