Lực lượng vũ trang Pleiku chú trọng công tác dân vận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Học tập và làm theo Bác từ lâu đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku. Qua đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng ủy-Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku đã quán triệt và chỉ đạo triển khai kịp thời các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung, biện pháp để triển khai học tập và làm theo gương Bác phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể của đơn vị. Thượng tá Lê Trọng Thủy-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku-cho biết: 100% cán bộ, đảng viên viết bản đăng ký phấn đấu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các chi bộ cũng chủ động phân công, lựa chọn các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chuyên đề. Qua đó, nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ đã có sự chuyển biến rõ nét.
 Lực lượng vũ trang TP. Pleiku giúp người dân làng Nhao 2 (xã Ia Kênh) khơi thông kênh mương. Ảnh: P.D
Lực lượng vũ trang TP. Pleiku giúp người dân làng Nhao 2 (xã Ia Kênh) khơi thông kênh mương. Ảnh: P.D
Cụ thể, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, không có cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, kỷ luật phải xử lý. Theo thống kê, năm 2018, Đảng bộ Quân sự thành phố có 10,8% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 83,7% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 5,4% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Đại úy Hoàng Mạnh Tiến-Trợ lý Tuyên huấn Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku-chia sẻ: “Học tập và làm theo Bác, bản thân tôi luôn chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị. Bên cạnh đó, tôi cũng tích cực tham mưu cho Đảng ủy đơn vị ban hành hướng dẫn đăng ký phấn đấu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho từng tập thể, cá nhân; duy trì nghiêm túc kế hoạch tuyên truyền lời Bác dạy vào giờ đọc báo hàng ngày; tổ chức học tập chuyên đề năm 2019”.
Học tập và làm theo gương Bác, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân. Theo Thượng tá Lê Trọng Thủy, thời gian qua, Đảng ủy-Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng. Thực hiện chương trình kết nghĩa, hàng năm, đơn vị đều cử cán bộ, chiến sĩ xuống làng Nhao 2 (xã Ia Kênh) tổ chức hoạt động vui xuân đón Tết, tặng quần áo, bánh chưng xanh, các phần quà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách. Thiếu tá Nông Văn Hùng-Trợ lý Dân vận-Bảo vệ Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku-cho hay, từ đầu năm 2019 đến nay, đơn vị đã tổ chức 5 đợt huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận tại làng Nhao 2 với khoảng 400 ngày công giúp khơi thông 2 giọt nước, cống rãnh, kênh mương, phát quang đường liên thôn... Ngoài ra, từ năm 2016 đến nay, đơn vị đã giúp 1 hộ ở làng-bà Rơ Lan Pil-thoát nghèo. Hiện tại, đơn vị đang tiếp tục nhận giúp hộ bà Rơ Lan Mích thoát nghèo. Bà Mích cho biết: “Nhà mình có 1 sào ruộng và 300 cây cà phê. Ruộng lúa thiếu nước nên chỉ trồng được 1 vụ còn cà phê thì không có tiền đầu tư nên mỗi năm chỉ thu được vài triệu đồng. Nhờ có Ban Chỉ huy Quân sự thành phố giúp đỡ, từ đầu năm đến nay, vườn cà phê nhà mình đã được bón 2 lần phân và sắp tới sẽ được ép xanh. Hy vọng, vườn cà phê sẽ đạt năng suất cao và mình không còn nghèo nữa”.
Mặt khác, những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố còn thực hiện có hiệu quả chủ trương “Hũ gạo vì người nghèo” thu được 360 kg gạo/năm; giải quyết công tác chính sách theo Quyết định 62 và 49 của Thủ tướng Chính phủ; nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Thuê (phường Hoa Lư)... “Thời gian tới, Đảng ủy-Ban Chỉ huy đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến từng tập thể, cá nhân; tiếp tục khảo sát một số nội dung về hộ nghèo, cận nghèo, công tác vệ sinh môi trường ở làng Nhao 2 để cùng địa phương xây dựng làng nông thôn mới kiểu mẫu”-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku nhấn mạnh.  
PHƯƠNG DUNG

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.