Kbang: Chuyển biến tích cực trong học tập và làm theo Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bằng các giải pháp thiết thực và việc làm cụ thể, sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, phong trào học tập và và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Kbang đã lan tỏa sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
Lan tỏa đến cơ sở  
Với phương châm học tập, làm theo Bác phải cụ thể, thiết thực, hiệu quả, nhiều tập thể, cá nhân ở huyện Kbang đã tích cực hưởng ứng thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Điển hình là ông Phùng Văn Dé (thôn 1, xã Lơ Ku) học tập và làm theo Bác bằng việc tích cực vận động người dân trong thôn xóa bỏ các hủ tục trong ma chay, cưới hỏi; không sử dụng súng săn, súng tự chế; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần tạo sự đoàn kết trong thôn. Đặc biệt, thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, ông Dé đã tự nguyện hiến 500 m2 đất làm đường giao thông nội thôn giúp cho việc vận chuyển hàng hóa của bà con được thuận lợi hơn.
  Buổi sinh hoạt ngoại khóa, kể những mẩu chuyện về Bác, gương người tốt việc tốt của trường mẫu giáo Bông Hồng 1, thị trấn Kbang. Ảnh: M.T
Buổi sinh hoạt ngoại khóa, kể những mẩu chuyện về Bác, gương người tốt việc tốt của trường mẫu giáo Bông Hồng 1, thị trấn Kbang. Ảnh: M.T
Tương tự, ông Đinh Mưnh (làng Mơhra, xã Kông Lơng Khơng) tích cực vận động người dân trong làng tham gia duy trì và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người Bahnar tại địa phương. Ông cùng các nghệ nhân mở lớp truyền dạy cồng chiêng cho thế hệ trẻ. Làng Mơhra hiện lưu giữ 20 bộ cồng chiêng, duy trì 3 đội chiêng thường xuyên tập luyện và tham gia các hoạt động biểu diễn trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, ông Mưnh còn tự nguyện hiến trên 3.000 m2 đất của gia đình để mở rộng khu vực nhà rông văn hóa của làng.
Bằng việc lấy kết quả học tập và làm theo gương Bác làm tiêu chuẩn để bình xét, đánh giá phân loại cán bộ, đảng viên, nhiều năm liền, chi bộ Trường mẫu giáo Bông Hồng 1 (thị trấn Kbang) đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Tự hào về điều này, cô Nguyễn Thị Hồng-Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: “Việc học tập và làm theo Bác của trường được bắt đầu từ việc nhỏ nhất. Đó là tuyên truyền, triển khai tinh thần học tập, làm theo Bác đến từng cán bộ, giáo viên, đồng thời căn cứ vào nhiệm vụ của từng cá nhân xây dựng kế hoạch, cam kết thực hiện nội dung đăng ký học tập và làm theo Bác trong từng năm học”.
Theo cô Hồng, dựa vào nội dung đã cam kết học tập, mỗi giáo viên chú ý hơn đến việc tự giác nêu gương ở các mặt hoạt động, tạo sự gần gũi, đoàn kết với đồng nghiệp lẫn phụ huynh học sinh. Việc cán bộ, giáo viên gương mẫu thực hiện tiết kiệm điện, nước, giấy vệ sinh đã giáo dục cho trẻ tính tiết kiệm trong sinh hoạt hàng ngày. Dựa vào kết quả này, hàng tháng, nhà trường tổ chức bình xét, nêu gương, khen thưởng từ giáo viên cho đến học sinh, tạo phong trào tiết kiệm trong toàn trường. Bên cạnh đó, việc học tập và làm theo gương Bác cũng được đưa vào chương trình giáo dục cho trẻ. Đó là việc giáo dục trẻ biết yêu bạn bè, trường lớp của mình thể hiện trong tất cả các hoạt động vui chơi, học tập và giúp đỡ bạn bè. Điều này đã tạo được sự tín nhiệm cao của phụ huynh học sinh. 
 Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác 
Theo Huyện ủy Kbang, qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), các tổ chức cơ sở Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch học tập, phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc làm theo Bác đã trở thành thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các cấp, ngành, địa phương và tạo sự lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn được nâng lên rõ rệt; tinh thần, thái độ trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trên lĩnh vực bảo vệ rừng, đấu tranh với hành vi xâm hại rừng; công tác khám-chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân… 
Ông Huỳnh Trọng Khánh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kbang-cho biết: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thực chất, đi vào chiều sâu, tạo sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Ban Thường vụ Huyện ủy đã đề ra nhiều giải pháp gắn việc học tập và làm theo Bác với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và chương trình xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo động lực thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới.
“Thời gian tới, Đảng bộ huyện Kbang tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, phù hợp để đạt hiệu quả cao như: tổ chức hội thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai sinh hoạt chuyên đề theo nội dung chủ đề hàng năm gắn với nhiệm vụ chính trị của từng tập thể, cá nhân; phát hiện, biểu dương và nhân rộng các tập thể cá nhân tiêu biểu. Hướng dẫn cụ thể hóa những nội dung học tập và làm theo Bác bằng những việc làm  thiết thực. Khuyến khích tập thể, cá nhân có những cách làm mới, sinh động, hiệu quả gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng tập thể, địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân đảng viên, cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị. Kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện tại cơ sở”-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kbang cho biết thêm.
MINH TRIỀU

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.