Học tập và làm theo gương Bác ở Kông Chro

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Kông Chro, Gia Lai những năm qua đã có sự chuyển biến rõ nét. Bằng nhiều cách làm thiết thực, phong trào đã tạo được sự lan tỏa sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
“Điểm sáng” từ cơ sở
Về làng Húp (xã Kông Yang) hôm nay, chắc hẳn ai cũng ngỡ ngàng trước một ngôi làng Bahnar sạch đẹp với cây xanh, hoa cỏ, các con đường bê tông uốn lượn nối liền những nếp nhà sàn vương khói bếp. Bức tranh đầy sức sống ấy được vẽ nên bằng sự nỗ lực của cả làng, trong đó nổi bật là chi hội Phụ nữ làng Húp.
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, chi hội Phụ nữ làng Húp đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh”. Nhờ thế, nhiều hoạt động đã đi vào nền nếp, tạo sức lan tỏa trong hội viên và cộng đồng. Chị Đinh Thị Phe-Chi hội trưởng chi hội Phụ nữ làng Húp-bày tỏ: Với phương châm làm theo lời Bác phải cụ thể, thiết thực, hiệu quả, lời nói đi đôi với việc làm và xác định việc giúp nhau phát triển kinh tế là công tác trọng tâm, chi hội đã lựa chọn một số mô hình đơn giản, dễ thực hiện để triển khai cho chị em hội viên như “Hũ gạo tình thương”; nuôi rẽ heo, bò, dê... Ngoài ra, thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, nhiều chị em đã thay đổi hành vi trong vệ sinh môi trường, thực hiện tốt tiêu chí “nhà sạch”, “bếp sạch”, “ngõ sạch”. Đến nay, toàn bộ số hộ trong làng đã trồng được hàng rào xanh, con đường hoa, vệ sinh đường làng ngõ xóm xanh-sạch-đẹp; 46 hộ có hố rác tự hoại; 100% số hộ di dời chuồng trại ra phía sau nhà để đảm bảo vệ sinh.
  Diện mạo xanh-sạch-đẹp của làng Húp (xã Kông Yang). Ảnh: H.T
Diện mạo xanh-sạch-đẹp của làng Húp (xã Kông Yang). Ảnh: H.T
Một điển hình khác trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Kông Chro là cô giáo Trương Thị Thủy, Tổ trưởng Tổ Lý-Hóa-Sinh-Công nghệ Trường THCS Quang Trung (thị trấn Kông Chro). Đam mê và tâm huyết với nghề, cô Thủy luôn tìm cách giúp học sinh của mình ngày càng tiến bộ. Cô không ngừng đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh phù hợp với đặc trưng bộ môn; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. Những đề tài sáng kiến kinh nghiệm của cô ở bộ môn Hóa học luôn được nhà trường và ngành Giáo dục huyện đánh giá cao. Nhiều học sinh do cô dạy, bồi dưỡng đã đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh. “Bản thân tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của một tổ trưởng tổ bộ môn; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các thành viên trong tổ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; gương mẫu trong mọi phong trào, giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ; tham mưu kịp thời với nhà trường trong các hoạt động chuyên môn”-cô Thủy chia sẻ.
Đẩy mạnh học tập và làm theo
Khi Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị được ban hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro đã kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị được triển khai nghiêm túc từ huyện đến cơ sở; việc xây dựng kế hoạch của tập thể và chỉ đạo cán bộ, đảng viên xây dựng bản kế hoạch cá nhân đăng ký làm theo Bác được thực hiện đầy đủ.
Ông Đỗ Hà Quang-Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Kông Chro-cho biết: Để giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung cơ bản cũng như giá trị to lớn trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện luôn chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.Ngoài ra, các Đảng bộ, chi bộ đã gắn việc triển khai Chỉ thị số 05 với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao để tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, nổi cộm, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân. Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện đã tổ chức và triển khai có hiệu quả nhiều phong trào, cuộc vận động ở cơ sở với những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực.
“Thời gian đến, huyện sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện theo phương châm trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể, thực tế. Xây dựng, tổng kết và nhân rộng những điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp giữa “xây” với “chống”. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương của người đứng đầu và cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hàng năm và cả nhiệm kỳ…”-ông Quang cho biết thêm.
 HỒNG THI

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.