Học Bác để sản xuất kinh doanh giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu của chi hội 4 (Hội Nông dân phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, GIa Lai) đã phát triển mạnh mẽ.  
Tổ 4 (phường Sông Bờ) có 204 hộ với trên 800 khẩu sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp và dịch vụ mua bán nông sản. Trong thời gian qua, chi hội Nông dân tổ 4 đã phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết, cổ vũ bà con nông dân thi đua sản xuất kinh doanh, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. 3 năm qua, chi hội đã kết nạp được 19 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 88 người. Tranh thủ sự chỉ đạo của chi bộ tổ dân phố và Hội cấp trên, chi hội tổ 4 thường xuyên duy trì nền nếp sinh hoạt mỗi tháng 1 lần; lồng ghép chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đông đảo hội viên, nông dân cùng thảo luận, nghiên cứu thực hiện, tạo không khí vui tươi, sôi nổi cho hội viên khi tham gia sinh hoạt.
 Chi hội Nông dân tổ 4 (phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa) vận động hội viên áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Ảnh: Đ.P
Chi hội Nông dân tổ 4 (phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa) vận động hội viên áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Ảnh: Đ.P

Ông Mai Quang Dưỡng-Bí thư Đảng ủy phường Sông Bờ: Tổ dân phố 4 nói chung, chi hội Nông dân tổ 4 nói riêng luôn là đầu tàu trong thực hiện các phong trào thi đua phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh trật tự của phường Sông Bờ. Phường đang làm thủ tục đề nghị Tỉnh ủy tặng bằng khen cho chi hội Nông dân tổ 4 trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

“Để tập hợp và duy trì nền nếp sinh hoạt thường xuyên, khuyến khích bà con thực hiện các phong trào thi đua sản xuất thì vai trò của Chi hội trưởng Đặng Thái Sơn là rất quan trọng”-Chủ tịch Hội Nông dân phường Sông Bờ Trần Quang Khải cho biết. Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên, ông Sơn xây dựng quy chế hoạt động của chi hội và đưa ra tập thể hội viên bàn bạc thống nhất thực hiện. Tất cả các khoản đóng góp, cho hội viên mượn hay chi tiêu hiếu-hỉ, ông đều công khai minh bạch trong các kỳ sinh hoạt để hội viên nắm rõ nên tạo được sự tin cậy, uy tín trước tập thể.
Để giúp hội viên, nông dân có vốn phát triển sản xuất, ông Sơn đã phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT thị xã làm hồ sơ tín chấp cho 15 hộ vay tổng cộng 830 triệu đồng; phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã giúp 45 hộ vay vốn giải quyết việc làm với số tiền hơn 1,23 tỷ đồng. Nhờ đó đến nay, chi hội tổ 4 đã không còn hộ nghèo, hiện có 32 hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Một số hộ tiêu biểu như: gia đình ông Nguyễn Đức Tài, cả 2 vợ chồng là thương binh nhưng đã cố gắng vượt lên hoàn cảnh, sản xuất hơn 1 ha lúa nước 2 vụ, có cuộc sống khá giả, nuôi các con ăn học đến nơi đến chốn; hay gia đình ông Lê Công Phụng xây dựng mô hình vườn mít Thái và ổi sạch cho thu nhập cao. Đặc biệt, gia đình bà Lê Thị Hường xây dựng lò gạch tuy nen quy mô lớn, mỗi năm doanh thu hàng chục tỷ đồng, là nông dân sản xuất giỏi cấp Trung ương…
Trao đổi với P.V, ông Sơn cho biết: Trong tổ hiện có 24 hộ dân thuê thêm đất dọc bờ sông Ba (huyện Ia Pa) để trồng cây thuốc lá, bắp, dưa hấu tạo nguồn thu cho gia đình. Bên cạnh đó, có hơn chục hộ khá giả đầu tư xây dựng nhà nuôi chim yến, mở ra một ngành nghề mới đầy triển vọng để bà con học tập, làm theo. Khi bà con có cuộc sống khá lên thì việc huy động quỹ hội để phục vụ các hoạt động chung cũng dễ dàng hơn. “Đến nay, chi hội đã huy động quỹ nhân đạo được hơn 45 triệu đồng, hỗ trợ xóa nhà tạm, giúp 2 hộ thoát nghèo”-ông Sơn nói.
Cùng với đó, chi hội tổ 4 còn đi đầu trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào xây dựng gia đình văn hóa... Từ 2 năm nay, chi hội xây dựng đoạn đường Hùng Vương thành đường tự quản dài hơn 500 m (từ quốc lộ 25 xuống cầu Bến Mộng). Theo đó, chi hội thường xuyên tổ chức cho hội viên, nông dân quét dọn vệ sinh và động viên gia đình hai bên đường bỏ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh chung, giáo dục con em chấp hành nghiêm Luật Giao thông Đường bộ. Chi hội cũng đã tham gia hòa giải thành công 10 vụ xích mích nhỏ trong dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự.
 ĐỨC PHƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.