Dân vận khéo: "Thủ lĩnh tinh thần" làng Le Ngó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không phải ngẫu nhiên chúng tôi gọi ông Rơ Lan Glep (làng Le Ngó, xã Ia Pia, huyện Chư Prông, Gia Lai) là người giữ bình yên cho làng. Bởi trong suốt 10 năm làm già làng, ông luôn đóng vai trò thủ lĩnh tinh thần và trung tâm đoàn kết của làng.
Về làng Le Ngó hỏi già làng Rơ Lan Glep thì ai cũng biết, thậm chí nhiều người còn nhiệt tình dẫn chúng tôi đến tận nhà ông. Đang tranh thủ đóng lại vài thanh gỗ cho chuồng bò thêm chắc chắn, thấy chúng tôi, ông xởi lởi: “Nhà báo ngồi uống nước chờ mình chút, mình cũng sắp xong rồi”. Dù đã bước sang tuổi 70 song nhìn ông Rơ Lan Glep vẫn rất khỏe khoắn.
 Ông Glep (thứ 2 từ phải sang) đang trò chuyện với cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã.            Ảnh: P.D
Ông Glep (thứ 2 từ phải sang) đang trò chuyện với cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Ảnh: P.D
Làng Le Ngó có 145 hộ dân, trong đó có khoảng 45 hộ người Kinh, còn lại là người Jrai. Tỷ lệ hộ nghèo trong làng còn trên 16%. Ông Glep cho hay: “Trước kia, mỗi tháng có khi tôi phải tham gia giải quyết cả chục vụ, từ cha con mâu thuẫn, anh em tranh chấp, đến chuyện vợ chồng “cơm không lành canh không ngọt”... Nhưng 2 năm trở lại đây, mỗi năm trong làng chỉ có khoảng 2-3 vụ việc cần sự tham gia hòa giải của già làng”. Lý giải về điều này, người dân trong làng đều cho rằng, bằng vai trò và tầm ảnh hưởng của mình, ông Rơ Lan Glep đã giúp mọi người hòa giải mọi mâu thuẫn để xích lại gần nhau.

Tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của già làng các dân tộc Tây Nguyên, ông Glep đã vinh dự là một trong 23 già làng, người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn tỉnh được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của già làng các dân tộc Tây Nguyên.

Chia sẻ về “bí quyết” hòa giải các vấn đề xảy ra trong làng, ông Glep cho hay, trước hết phải kiên nhẫn để lắng nghe các bên trình bày, sau đó phân tích, giải thích dựa trên các quy định của pháp luật và căn cứ theo lệ làng. Hơn nữa, với từng trường hợp sẽ có cách giải quyết khác nhau để người “đi kiện” cảm thấy hài lòng, còn người “bị kiện” nhận ra lỗi mà không cảm thấy mặc cảm. “Cách đây vài tháng, tôi hòa giải một vụ liên quan đến trộm gà mà thủ phạm là 1 thiếu niên trong làng. Thay vì gọi trực tiếp cháu bé đến để giải quyết, tôi mời 2 gia đình lên để nói chuyện. Một mặt, tôi nhắc nhở gia đình có con sai phạm về giáo dục lại con cái, mặt khác căn cứ vào mức độ thiệt hại, gia đình có con sai phạm phải đền bù cho gia đình bị mất gà”-ông Rơ Lan Glep nêu dẫn chứng. Chính vì cách giải quyết vấn đề thấu đáo, hợp tình hợp lý nên suốt 10 năm qua, ông luôn được bà con trong làng tin tưởng, nghe và làm theo. Bên cạnh đó, ông cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động dân làng chăm chỉ lao động sản xuất để cải thiện cuộc sống, vươn lên xóa đói giảm nghèo; từng bước xóa bỏ tập tục lạc hậu, mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm; nâng cao tinh thần cảnh giác, không để kẻ xấu xúi giục, kích động gây mất đoàn kết nội bộ... Đặc biệt, ông không vận động suông mà bản thân luôn gương mẫu để bà con trong làng học hỏi, noi theo. Với 2,4 ha cà phê và điều, bình quân mỗi năm gia đình ông thu nhập hơn 100 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Ngoài ra, ông còn duy trì đàn bò với 9 con.
Nhận xét về ông Rơ Lan Glep, bà Phạm Thị Lê-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Pia-cho hay: “Người dân làng Le Ngó rất tin tưởng và kính trọng già làng Rơ Lan Glep. Vì vậy, mỗi khi cần triển khai công việc tại làng hoặc gặp khó khăn trong quá trình vận động hội viên, phụ nữ, chúng tôi đều tìm đến nhờ ông hỗ trợ”. Hiện tại, ông Glep đang đóng vai trò tích cực trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới. “Người dân trong làng đang tích cực làm nhà vệ sinh, làm hàng rào xung quanh nhà, đào hố rác và di dời chuồng trại ra phía sau nhà. Một số gia đình chưa xây dựng được hàng rào kiên cố cũng đã chỉnh trang cho gọn gàng”-ông Glep cho biết.
 PHƯƠNG DUNG

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.