Công an huyện Ia Pa dẫn đầu thi đua toàn lực lượng CAND

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm xây dựng lực lượng Công an huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai ngày càng trong sạch, vững mạnh, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Ia Pa chủ động bám sát nội dung chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, trong đó ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. 
Với khẩu hiệu “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Công an huyện Ia Pa đã tăng cường cán bộ xuống cơ sở, tham mưu giải quyết ổn định 39 vụ việc phát sinh mâu thuẫn xảy ra trong nhân dân; triển khai thực hiện hiệu quả 2 đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Kết quả đã triệt xóa 3 tụ điểm cờ bạc, 1 tụ điểm mua bán, tàng trữ ma túy trái phép. Đã điều tra khám phá các vụ án đạt tỷ lệ 88,8%, trong đó bắt xử lý 45 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật; nổi bật là khám phá nhanh 3 vụ án nghiêm trọng xảy ra chỉ trong 48 giờ
Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được quan tâm và thực hiện hiệu quả với nhiều mô hình, điển hình tiên tiến ở các xã. Năm 2018, đã củng cố và duy trì 3 mô hình “quản lý, giáo dục tù tha” ở các xã, 52 tổ tự quản về an ninh trật tự ở các thôn, làng, qua đó đã quản lý, giáo dục 45 đối tượng tù tha không tái phạm. Cùng với đó, đơn vị đã phát động phong trào cùng nhân dân xây dựng nông thôn mới, đã có hơn 400 lượt cán bộ, chiến sĩ Công an huyện xuống từng thôn, làng vào ngày thứ 7 và chủ nhật để giúp các xã sớm về đích nông thôn mới. Đơn vị đã tặng 200 suất quà cho trẻ em nghèo, 30 suất quà cho phụ nữ thôn Đắk Chá, xã Ia Mrơn; giúp 1 mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Pờ Tó và 1 hộ nghèo có công tại xã Ia Kdăm thoát nghèo.
Thu thập cơ sở dữ liệu dân cư tại xã. Ảnh: Đan Nguyên
Thu thập cơ sở dữ liệu dân cư tại xã. Ảnh: Đan Nguyên
Công tác cải cách hành chính được lãnh đạo Công an huyện Ia Pa chỉ đạo thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu chính đáng của các tổ chức và nhân dân trên địa bàn như: phân công cán bộ làm việc ngày thứ 7 để cấp phát CMND cho nhân dân, đặc biệt là trong đồng bào dân tộc thiểu số ở các làng, xã vùng sâu, vùng xa. Tăng cường 4 đợt xuống 18 thôn, làng của 2 xã cấp CMND cho 1.050 người. Triển khai thực hiện hiệu quả việc thu thập thông tin dân cư theo Đề án 896 của Chính phủ, đến nay đã thu thập hoàn chỉnh 100% phiếu thu thập thông tin đúng quy định; vận động nhân dân giao nộp 73 khẩu súng các loại, 2 đầu đạn pháo, 500 viên đạn các loại và 100 vũ khí thô sơ. 
Trưởng Công an huyện Ia Pa nhận cờ thi đua (người cầm cờ thứ nhất từ trái sang). Ảnh: Đan Nguyên
Trưởng Công an huyện Ia Pa nhận cờ thi đua (người cầm cờ thứ nhất từ trái sang). Ảnh: Đan Nguyên
Bên cạnh đó, đơn vị còn mở 2 đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là dịp lễ, tết, mùa thu hoạch nông sản. Qua tuần tra, kiểm soát đã phát hiện 1.527 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Dán, phát trên 5.000 tờ rơi cảnh báo tai nạn giao thông tại các gia đình, ký cam kết chấp hành các quy định về an toàn giao thông với 107 chủ xe kinh doanh vận tải, 31 hộ sử dụng xe công nông đã góp phần tích cực vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Trong năm 2018 ,tai nạn giao thông trên địa bàn huyện được kiềm chế và giảm cả 3 chỉ số. 
Đáng chú ý, ngay những ngày đầu năm 2019, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, các lực lượng Công an huyện đã ra quân triệt phá 2 tụ điểm cờ bạc, bắt 1 đối tượng truy nã nguy hiểm, 1 đối tượng trộm cắp, cướp tài sản liên huyện góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.
Với những kết quả trên, đơn vị được Bộ Công an tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở; Đảng bộ Công an huyện Ia Pa được Ban Thường vụ Huyện ủy khen thưởng “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”,  nhiều cá nhân, tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện tặng Bằng khen, Giấy khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND. 
Đan Nguyên

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.