Xuân yêu thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hoa mai, hoa đào vốn được coi là sứ giả của mùa xuân. Thấy mai, đào nở, người ta biết ngay xuân đã về. Nhưng đó là mùa xuân của đất trời. Còn mùa xuân của lòng người, mùa xuân của tình người thì đâu cứ phải đợi hoa đào, hoa mai. Mùa xuân ấy đã đến từ hàng tháng nay với những chuyến thăm hỏi, chúc Tết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương khắp miền ngược, miền xuôi, từ thành thị đến nông thôn vùng sâu, vùng xa. Mùa xuân ấy cũng đi theo những chuyến tàu chở tình cảm của đồng bào cả nước gửi tới các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm chắc tay súng canh giữ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; đến cùng những chương trình thiện nguyện chan chứa yêu thương dành cho người nghèo của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm…
Mùa xuân ấy cũng đi theo những chuyến tàu chở tình cảm của đồng bào cả nước gửi tới các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm chắc tay súng canh giữ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: Q.T
Mùa xuân ấy cũng đi theo những chuyến tàu chở tình cảm của đồng bào cả nước gửi tới các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm chắc tay súng canh giữ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: Q.T
Tại Gia Lai, những năm qua, việc chăm lo Tết cho người dân, đặc biệt là các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam… luôn được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở hết sức quan tâm bằng nhiều hình thức với quyết tâm không để ai không có Tết. Năm nay, UBND tỉnh đã xuất ngân sách gần 28 tỷ đồng để triển khai công tác chuẩn bị Tết Kỷ Hợi. Trong đó, hỗ trợ hơn 11,5 tỷ đồng cho người có công với cách mạng và các đối tượng xã hội tại cộng đồng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; gần 7,4 tỷ đồng đi thăm, tặng quà các đơn vị, địa phương, gia đình chính sách, hỗ trợ các thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số đón Tết… Tỉnh cũng tổ chức 19 đoàn đi thăm, chúc Tết, tặng quà các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang, gia đình người có công tiêu biểu, nhân sĩ trí thức nhằm bày tỏ lòng biết ơn, sự trân trọng với những đóng góp của các cá nhân, đơn vị trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc trước đây cũng như công cuộc xây dựng, phát triển tỉnh nhà hiện nay.
Ngoài phần hỗ trợ của tỉnh, các ngành, hội, đoàn thể, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố cũng đã quan tâm xuất kinh phí, kêu gọi vận động tặng quà cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam… để những người này có thêm điều kiện đón một cái Tết đủ đầy, ấm áp. Không thể liệt kê thật chính xác song ước tính, chỉ trong khoảng 1 tháng trở lại đây, trên khắp cả tỉnh đã có hàng trăm chương trình tặng quà, tặng nhà được tổ chức. Qua đó, hàng trăm ngàn phần quà, hàng trăm ngôi nhà đã được trao cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam… trước thềm năm mới. Nổi bật trong công tác chăm lo Tết cho người nghèo trên địa bàn tỉnh năm nay phải kể đến các cấp Hội Chữ thập đỏ, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Ban Liên lạc kháng chiến tỉnh Gia Lai…
Với một tỉnh có đến gần 1/2 dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 10% như Gia Lai, dù rất nỗ lực song việc đảm bảo để mọi người dân đều có một cái Tết đủ đầy là nhiệm vụ vô cùng khó khăn của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương. Chia sẻ khó khăn này với tỉnh, những năm qua và cả Tết Nguyên đán năm nay, rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm từ phương xa đã chọn mảnh đất Gia Lai làm điểm đến cho những chương trình thiện nguyện. Có thể kể ra đây những chương trình như: “Tình xuân cao nguyên” của đoàn từ thiện “Nắng yêu thương” (quận 1, TP. Hồ Chí Minh) tổ chức tại xã Chư Don, huyện Chư Pưh; “Mùa xuân Tây Nguyên” của Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Đại Phú (TP. Hồ Chí Minh) và các nhà tài trợ tổ chức tại huyện Kông Chro; “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” của chi hội Tán trợ Chữ thập đỏ Tình Người (Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội) tổ chức tại huyện Đức Cơ; “Xuân đoàn kết, Tết biên cương” của Hội Phụ nữ Công an TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại xã Ia Mơr, huyện Chư Prông… Những món quà mà các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm phương xa ngược núi đem lên dù lớn hay nhỏ cũng đều mang nặng tình yêu thương, sự cảm thông, chia sẻ; giúp người nghèo tỉnh ta có thêm điều kiện để đón một cái Tết đủ đầy hơn, đầm ấm hơn.
Tết Nguyên đán 2019 đã cận kề. Những hoạt động thiện nguyện hỗ trợ người nghèo đã, đang và sẽ còn diễn ra, đảm bảo để tất cả mọi người không chỉ riêng ở tỉnh ta mà cả nước đều có Tết. Đó không chỉ là minh chứng cho truyền thống “tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc mà còn là sự khẳng định về sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động.
Thùy Chi

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.