Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Gia Lai nhận Huân chương Lao động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều ngày 16-1, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động ngân hàng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Võ Ngọc Thành- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
Báo cáo đánh giá hoạt động ngành Ngân hàng năm 2018 thể hiện rõ, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Gia Lai đã phát huy tốt vai trò đầu mối ngân hàng trên địa bàn, triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đến các tổ chức tín dụng; thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các chính sách tín dụng và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Các tổ chức tín dụng đã nỗ lực trong công tác huy động vốn để đầu tư tín dụng cho nền kinh tế, tích cực triển khai thực hiện các chương trình, chính sách tín dụng, chủ động tiếp cận khách hàng, tìm kiếm các dự án có hiệu quả để đầu tư vốn sản xuất kinh doanh, phục vụ phát triển kinh tế địa phương. Tính đến cuối năm 2018, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn đạt 87.539 tỷ đồng, tăng 12%; tổng nguồn vốn huy động  đạt 34.333 tỷ đồng, tăng 6,4%; tỷ lệ nợ xấu tăng 0,46% so với cuối năm 2017.
Ảnh: Sơn Ca
Ảnh: Sơn Ca
Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động Ngân hàng trên địa bàn vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm trong điều kiện giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực giảm, giá hồ tiêu vẫn ở mức thấp và diện tích hồ tiêu bị chết lớn nên nguồn thu giảm, người dân không mở rộng đầu tư, nợ xấu đang có chiều hướng tăng lên; tỷ trọng nguồn vốn huy động tại chỗ vẫn còn thấp, chỉ mới đáp ứng được khoảng 39% tổng dư nợ cho vay; một số chương trình, chính sách tín dụng ưu đãi kết quả cho vay còn hạn chế; việc xử lý thu hồi nợ đến hạn, nợ tồn đọng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là xử lý tài sản bảo đảm.  
Tiếp nối kết quả đạt được năm 2018 và trên tinh thần định hướng chung của toàn ngành, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Gia Lai đề ra chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. Cụ thể: Nguồn vốn huy động và dư nợ cho vay trên địa bàn tăng từ 13%-15% so với cuối năm 2018; kiểm soát và duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 2% tổng dư nợ.
Đến dự Hội nghị, đồng chí Võ Ngọc Thành- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành Ngân hàng tỉnh đạt được trong năm qua. Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông  tin một số nội dung nổi bật của nền kinh tế địa phương có liên quan đến hoạt động đầu tư vốn của ngành, đặc biệt là lĩnh vực năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch.
Đối với những vấn đề vướng mắc ở cơ sở, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngân hàng cần chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng để tháo gỡ. Đồng thời, cần nghiên cứu đơn giản hóa hồ sơ thủ tục, phương thức cho vay linh hoạt để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận vốn, góp phần hạn chế tệ nạn tín dụng đen. Mặt khác, ngành cần có giải pháp xử lý nợ xấu, tạo điều kiện hỗ trợ khách hàng tái đầu tư sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng để có nguồn thu trả nợ. Đối với công tác xóa đói giảm nghèo, ngành cần tích cực phát huy vai trò nguồn vốn tín dụng, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của địa phương…
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Nguyễn Văn Cư. Ảnh: Sơn Ca
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Nguyễn Văn Cư. Ảnh: Sơn Ca
Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Nguyễn Văn Cư- Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Ngân hàng giai đoạn 2013-2017, góp phần vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc.
Sơn Ca

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.