Đức Cơ quan tâm chính sách dân tộc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đức Cơ là huyện biên giới giáp với nước bạn Campuchia. Toàn huyện hiện có hơn 7.500 hộ đồng bào dân tộc thiểu số (chiếm gần 42% số hộ trên địa bàn, trong đó có gần 2.000 hộ nghèo) sinh sống ở 93 thôn, làng, tổ dân phố thuộc 10 xã, thị trấn. Được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành, đồng bào các dân tộc trong huyện đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng địa phương ngày càng ổn định và phát triển.
Để hỗ trợ người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số có thêm điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, những năm qua, huyện Đức Cơ rất chú trọng thực hiện chính sách dân tộc. Theo đó, huyện cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động khuyến nông, khuyến công, khuyến lâm, mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân áp dụng vào sản xuất. Năm 2018, huyện đã cấp 153.000 cây cà phê giống mới cho 367 hộ trồng tái canh 153 ha; trợ giá và cấp hơn 2.523 kg giống lúa HT1 nguyên chủng cho 93 hộ gieo sạ; cấp bò giống cho 157 hộ chăn nuôi; hỗ trợ hơn 208 tấn phân bón các loại cho 3.798 hộ nghèo... Huyện cũng thường xuyên cung cấp những thông tin cần thiết, tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 57 già làng, trưởng thôn, người có uy tín nhằm phát huy vai trò của đội ngũ này trong công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở; cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho 25.751 người; cấp hơn 93 tấn phân NPK cho 308 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.
  Công ty 72 (Binh đoàn 15) giúp làng Sơn (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) xây dựng nông thôn mới.  Ảnh: K.N.B
Công ty 72 (Binh đoàn 15) giúp làng Sơn (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) xây dựng nông thôn mới. (Ảnh: internet)
Cũng trong năm 2018, Chính phủ tiếp tục đầu tư thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn, tập trung xây dựng hạ tầng, sửa chữa các công trình giao thông; thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cấp hơn 55 tấn gạo cho học sinh bán trú; cấp không hơn 165 tấn muối I ốt cho 7.000 hộ, gần 87 tấn phân bón các loại cho 2.694 hộ; hỗ trợ nhiều mặt cho bà con sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế, tăng thu nhập.
Ông Siu Reng (làng Mook Đen 2, xã Ia Dom) chia sẻ: “Gia đình mình có tới 4 đứa con đang đi học. Chính sách hỗ trợ của Nhà nước giúp mình yên tâm rất nhiều, nhất là chính sách dành cho bà con khu vực biên giới. Dân làng mình có đất sản xuất, có trâu bò nuôi, có việc làm, thu nhập được cải thiện”. Còn bà Kpuih HThi (làng Nú, xã Ia Nan) thì cho biết: “Ngoài sự hỗ trợ của chính quyền các cấp, bà con vùng biên giới còn nhận được sự giúp đỡ tận tình của Bộ đội Biên phòng, các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn. Làm theo hướng dẫn, vận động của bộ đội, doanh nghiệp, bà con chỉ lo phát triển kinh tế, bảo vệ rừng, thường xuyên phối hợp tuần tra biên giới, không xâm canh vào vùng vành đai biên giới quốc gia, không vượt biên, không nghe lời kẻ xấu xúi giục”.
Ghi nhận nỗ lực thực hiện chính sách dân tộc của huyện Đức Cơ, trong chuyến công tác mới đây, ông Đỗ Văn Chiến-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhấn mạnh: Đức Cơ cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, khai thác tốt hơn các nguồn lực để xóa đói giảm nghèo, đẩy mạnh phát triển và bảo vệ vững chắc an ninh trật tự khu vực biên giới.
Hoàng Cư

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.