Chi bộ Trường THCS Phạm Hồng Thái hạt nhân lãnh đạo dạy tốt, học tốt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THCS Phạm Hồng Thái (TP. Pleiku) đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học.
Nâng cao chất lượng chuyên môn 
Chi bộ Trường THCS Phạm Hồng Thái hiện có 33 đảng viên trong tổng số hơn 90 cán bộ, viên chức và nhân viên. Chi bộ thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên, giáo viên trong đoàn kết thực hiện nhiệm vụ được giao. Thầy Trần Tâm-Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: “Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, nhà trường đã đẩy mạnh việc đổi mới quản lý và phương pháp dạy học. Các tổ chuyên môn đã áp dụng nhiều giải pháp để dạy tốt và học tốt. Đặc biệt, với hơn 80 học sinh dân tộc thiểu số ở làng Ốp (phường Hoa Lư) theo học tại trường hàng năm, nhà trường thường xuyên phối hợp với địa phương vận động duy trì sĩ số và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chung của ngành và địa phương”.
  Lãnh đạo UBND TP. Pleiku trao danh hiệu khen thưởng cho nhà trường. Ảnh: T.N
Lãnh đạo UBND TP. Pleiku trao danh hiệu khen thưởng cho nhà trường. Ảnh: T.N
Cùng với việc quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, trường còn triển khai nhiều hoạt động ngoại khóa và đẩy mạnh giáo dục truyền thống cho học sinh. Thầy Nguyễn Đông Nhựt-Phó Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường-cho biết: “Thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, nhà trường đã tổ chức tốt các chương trình đố vui để học, giáo dục giới tính... cùng các hoạt động giáo dục ngoại khóa khác, thu hút đông đảo học sinh tham gia”. Nhà trường là đơn vị dẫn đầu khối trường học về số lượng bài tham gia và số giải thưởng trong cuộc thi tìm hiểu về căn cứ cách mạng khu 10 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức.
Với sự nỗ lực của cả tập thể, nhà trường đã được công nhận và tái công nhận trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2014-2019. Tỷ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2017-2018 đạt 100%, lên lớp thẳng 97,3%. Hàng năm, nhà trường có trên 100 học sinh đậu vào Trường THPT chuyên Hùng Vương. Về chất lượng giáo dục mũi nhọn, 3 năm học gần đây, trường có hơn 60 em đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh và gần 340 em đạt giải cấp thành phố. Riêng năm học 2017-2018, có 65 em đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố và cấp tỉnh, 6 em đạt giải cuộc thi Tin học trẻ cấp tỉnh và thành phố, 6 em đạt giải cấp thành phố cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay.
Hưởng ứng phong trào “Mỗi thầy-cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”, 3 năm học gần đây, nhà trường có 222 lượt giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường và 9 giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, 32 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở... Đồng thời, giáo viên của trường đã có hơn 40 sáng kiến kinh nghiệm cấp thành phố.
“Đảng viên đi trước”
Là giáo viên tổ Vật lý, cô Trần Thị Sang đã không ngừng đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin vào các giờ học, đưa thực tiễn cuộc sống vào bài dạy, giúp học sinh nhận thức tốt hơn. Cô Sang trao đổi: “Thị trường sách tham khảo và sách bài tập Vật lý nâng cao rất nhiều nên đôi khi gây khó khăn cho học sinh và giáo viên trong việc lựa chọn, sử dụng. Do đó, giáo viên phải chịu khó tìm tòi, nghiên cứu, xây dựng hệ thống bài tập và phải tìm ra được phương pháp giảng dạy phù hợp cho từng chủ đề kiến thức đối với từng đối tượng học sinh, từ đó giúp các em rèn luyện kỹ năng giải quyết các bài tập một cách hiệu quả”. Nhiều sáng kiến kinh nghiệm của cô Sang đã thành công khi ứng dụng thực tiễn, trong đó có sáng kiến về phương pháp giải bài tập phần cơ chất lỏng Vật lý lớp 8, giúp học sinh hiểu sâu kiến thức, nâng cao chất lượng dạy và học.
Nhà trường phấn đấu nâng cao chất lượng dạy và học. Ảnh: T.N
Nhà trường phấn đấu nâng cao chất lượng dạy và học. Ảnh: T.N
Tổ Ngữ văn có cô giáo Nguyễn Thị Thủy nhiều năm là giáo viên giỏi cấp thành phố và là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Cô đã nỗ lực bổ sung sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy môn Ngữ văn phù hợp với từng đối tượng học sinh, giải quyết những vấn đề liên quan về đổi mới phương pháp dạy và học ở trường THCS, giúp học sinh học tập tốt hơn. Cô còn chú trọng ứng dụng công nghệ vào soạn giảng giáo án điện tử, đưa thực tiễn cuộc sống vào bài dạy gắn với hình thành nhân cách và đạo đức cho học sinh.
Nỗ lực trong các phong trào thi đua và liên tục là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cô Đào Thị Phương Mai-giáo viên tổ Hóa-Sinh đã không ngừng học tập, nghiên cứu, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn. Cô Mai tâm sự: “Việc hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật hiện nay còn khá mới đối với giáo viên và cả phụ huynh. Tuy nhiên, trên thực tế, khi nhà trường phát động, nhiều học sinh đã hào hứng tham gia và đóng góp những ý tưởng phong phú, mang tính thực tiễn cao”. Trong số các đề tài nghiên cứu mà cô cùng nhiều nhóm học sinh dự thi đạt giải có đề tài “Nhà vệ sinh trường học xanh-sạch-đẹp, không ô nhiễm môi trường” thông qua hệ thống xả nước tự động. Sáng kiến này hiện đã được áp dụng vào thực tiễn và nhân rộng.
Mặc dù rất bận rộn khi kiêm nhiệm vai trò Thư ký Hội đồng sư phạm nhà trường, cô giáo Vũ Thị Ánh Tuyết vẫn dành thời gian quan tâm giúp đỡ học sinh, nhất là những em có kết quả học tập chưa đạt yêu cầu, học sinh dân tộc thiểu số và đối tượng chính sách… góp phần thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Năm học vừa qua, cô Tuyết vinh dự đạt giải nhất trong hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Cô chia sẻ kinh nghiệm: “Ngay từ đầu năm, cán bộ, giáo viên, nhất là giáo viên chủ nhiệm phải quan tâm tìm hiểu đặc điểm tình hình của lớp, về đạo đức, học lực và cả hoàn cảnh gia đình của từng em để từ đó tiếp cận, gần gũi và có cách giáo dục phù hợp. Đồng thời, thường xuyên quan tâm giáo dục kỹ năng sống, giúp các em học tập tốt hơn, có điều kiện phát triển toàn diện”.
Thanh Nhật

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.