Ban chỉ đạo "Cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thông báo kết quả thi trắc nghiệm (kỳ thứ năm) và công bố câu hỏi thi trắc nghiệm (kỳ thứ sáu)
 

 

Ban Chỉ đạo cuộc thi công bố kết quả thi trắc nghiệm kỳ thứ năm (tháng 9-2017) và thông báo câu hỏi thi trắc nghiệm kỳ thứ sáu (tháng 10-2017), cụ thể như sau:

1. Kết quả thi trắc nghiệm (kỳ thứ năm-tháng 9-2017):

 

1.1- Đáp án đúng của câu hỏi kỳ thi thứ tư:
Câu 1: Đáp án đúng là: (a)
Câu 2: Đáp án đúng là: (e)
Câu 3: Đáp án đúng là: (c)
Câu 4: Đáp án đúng là: (b)
Câu 5: Đáp án đúng là: 7.701 người.
1.2- Kết quả người đạt giải:
- Giải nhất: Đỗ Thu Thủy-Chi cục Chăn nuôi và Thú y; địa chỉ 97C, Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
- Giải nhì: Hoàng Vũ Thanh-Phòng PC64, Công an tỉnh Gia Lai.
- Giải ba:
+ Chu Phạm Tường Vy-Lớp 10C1, Trường THPT Lê Lợi, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
+ Đinh Thị Năm-Làng Stơr, xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
- Giải khuyến khích:
+ Huỳnh Thị Lệ Hoa-Địa chỉ: 114 Cách Mạng Tháng Tám, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
+ Huỳnh Kim Ngân-Lớp 10C11, Trường THPT Lê Lợi, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
+ Nguyễn Thị Trang-Lớp 10C2, Trường THPT Lê Lợi, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
+ Đinh Thị Hương Bình-Chi bộ Trường Mẫu giáo Lơ Ku, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai.
+ Phạm Ngọc Dăm-Tổ dân phố 5, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

 

2. Công bố nội dung các câu hỏi kỳ thi trắc nghiệm kỳ thứ sáu (tháng 10-2017), cụ thể như sau:
 

Câu 1. Ngày 31-5-1946, Bác Hồ gửi thư cho đồng bào Nam bộ, trong đó có đoạn viết: “Tôi khuyên đồng bào đoàn kết chặt chẽ và rộng rãi. Năm ngón tay cũng có ngón vắn ngón dài. Nhưng vắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay. Trong mấy triệu người cũng có người thế này thế khác, nhưng thế này hay thế khác đều dòng dõi tổ tiên ta. Vậy nên ta phải khoan hồng đại độ. Ta phải nhận rằng đã là con Lạc cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc. Đối với những đồng bào lạc lối lầm đường, ta phải lấy tình thân ái mà cảm hóa họ. Có như thế mới thành đại đoàn kết, có… thì tương lai chắc sẽ vẻ vang”.
Hãy chọn một trong 3 phương án sau điền vào dấu “ … ”  
a) Đoàn kết;
b) Đại đoàn kết;
c) Đại đoàn kết toàn dân.

 

Câu 2: Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Về phương thức giáo dục, cần thường xuyên giáo dục (...), nâng cao ý thức phục vụ nhân dân trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức... Giáo dục tinh thần trong sạch, liêm khiết cho toàn bộ cán bộ, công chức để giúp họ không vi phạm; đồng thời có kỷ luật thích đáng với những kẻ ngoan cố, không chịu ăn năn, sửa chữa”.
Nội dung trong (...) là gì?
 a) Đạo đức cách mạng;
 b) Đạo đức;
 c) Đạo đức nghề nghiệp;

 

Câu 3. Lời Bác Hồ khuyên thanh niên:
 “Không có việc gì khó,
Chỉ sợ lòng không bền,
Đào núi và lấp biển,
Quyết chí ắt làm nên”
Lời khuyên của Bác được trích trong tác phẩm nào, thời gian nào sau đây?
a) Trích trong bản “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công bố năm 1969.
b) Trích trong bài “Gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết sắp đến” (tháng 1-1946).
c) Trích trong tác phẩm “Khuyên thanh niên” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (tháng 9-1950).
Câu 4: Câu nói : “…Người đảng viên, người cán bộ tốt muốn trở nên người cách mạng chân chính, không có gì là khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra. Lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư. Mình đã chí công vô tư thì khuyết điểm sẽ ngày càng ít, mà những tính tốt như sau, ngày càng thêm. Nói tóm tắt, tính tốt ấy gồm có năm điều: nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm”.
Câu nói này của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong tác phẩm nào sau đây ?
a) Trích trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Bác viết và hoàn thành vào tháng 10-1947).
b) Trích trong tác phẩm “Cần, kiệm, liêm, chính” (tháng 6-1949).
c) Trích trong tác phẩm “Tự phê bình”, đăng trên Báo Nhân dân (số 9, ngày 20-5-1951).
Câu 5: Theo bạn, có bao nhiêu người tham gia trả lời các câu hỏi của kỳ thi này?

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.