Cựu chiến binh Ayun Pa làm theo gương Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cùng với việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) thị xã Ayun Pa đã quan tâm giúp đỡ hội viên xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu.
 

Hội CCB thị xã Ayun Pa hiện có 726 hội viên, sinh hoạt ở 54 chi hội trực thuộc 10 tổ chức Hội cơ sở. Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, các hội viên CCB đã không ngừng học hỏi, tích cực lao động sản xuất, đóng góp công sức xây dựng quê hương. Đến nay, số hội viên nghèo chỉ còn 2,7%, hội viên có mức sống khá hàng năm tăng 5-7%. 
 

Ông Vũ Văn Liên và bà Đàm Thị Gái.                                                Ảnh: Đ.P
Ông Vũ Văn Liên và bà Đàm Thị Gái. Ảnh: Đ.P

Làm giàu chính đáng

Ông Nay Ban (buôn Hoang 1, xã Ia Sao) là một trong những CCB sản xuất giỏi cấp tỉnh nhiều năm liền với thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Năm 1987 khi mới xuất ngũ về làng, kinh tế gia đình ông rất khó khăn. “Là một người lính nên tôi không cam chịu đói nghèo. Theo đó, tôi kiên trì học hỏi kiến thức, kinh nghiệm sản xuất để từng bước xây dựng kinh tế gia đình”-ông Nay Ban chia sẻ.

Từ 5 sào đất đồi do bố mẹ để lại, ông đã trồng bắp, mì và ít lúa rẫy. Ngoài việc đảm bảo lương thực cho gia đình, ông tiết kiệm chi phí để mua được 5 con bò về nuôi. 2 năm sau, đàn bò phát triển thành 10 con. Ông bán bò để mua máy xới đất và 1 máy tuốt lúa liên hợp để phục vụ cho bà con trong làng. Vài năm trước, khi đàn bò trong xã bị dịch lở mồm long móng, ông đã mua lại 10 con bò với giá rẻ rồi vận dụng kiến thức và kinh nghiệm của bản thân để chữa trị khỏi bệnh. Khi dịch bệnh đi qua, ông bán đàn bò được 170 triệu đồng để mua 1 máy tuốt bắp liên hoàn và 1 máy cày MTZ 80. Năm 2007, ông đã tích góp tiền mua thêm được 5 ha đất trồng mì và 5 sào ruộng nước 2 vụ. Mỗi năm trừ chi phí, ông lãi ròng 70 triệu đồng. Bây giờ, gia đình ông là hộ giàu của buôn Hoang 1.

Ông Vũ Văn Liên (phường Đoàn Kết) vốn là trắc thủ số 2 thuộc đơn vị Bộ đội Tên lửa (Quân chủng Phòng không Không quân) trực tiếp tham gia trận “Điện Biên Phủ trên không” chiến thắng B52 của đế quốc Mỹ để bảo vệ vùng trời Hà Nội. Tháng 5-1973, ông Liên ra quân với chứng nhận thương binh hạng 3/4. Năm 1980, ông một mình đi làm ăn kinh tế tại vùng đất Ayun Pa. 4 năm sau đó, ông đưa cả gia đình cùng vào lập nghiệp. Sau nhiều năm vừa làm vườn vừa nuôi gà tại mảnh đất tạm gần chân cầu sông Bờ, năm 2013, vợ chồng ông mua được mảnh đất hơn 6 sào tại phường Đoàn Kết để làm nhà, lập trại nuôi gà. Mới đây, ông đã tích góp tiền mua thêm được một mảnh đất hơn 1,2 ha để lập trại nuôi gà bán công nghiệp. Hiện nay, trại gà của CCB Vũ Văn Liên có khoảng 7.000 con gà thịt, mỗi năm ông nuôi được 2 lứa.

Nhờ biết tính toán làm ăn và tiết kiệm trong chi tiêu, mỗi năm gia đình ông Liên thu lợi trên 300 triệu đồng. Trại gà của ông Liên hiện tại lớn nhất thị xã Ayun Pa. Ông đã xây dựng được nhà cửa khang trang, chăm lo cho 4 con ăn học đến nơi đến chốn.

Xây dựng tổ chức hội vững mạnh

Nắm bắt tư tưởng của CCB khi xuất ngũ trở về địa phương đều cần vốn và kiến thức để phát triển kinh tế gia đình, Ban Chấp hành Hội CCB thị xã đã huy động các nguồn vốn giúp các hội viên. Ông Phan Huy Tuấn-Phó Chủ tịch Hội CCB thị xã Ayun Pa, cho biết: “Thực hiện phong trào “2 xóa-3 giúp-3 mô hình”, các cấp Hội đã vận động hội viên phát huy tinh thần tự lực tự cường, tích cực lao động sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cây trồng vật nuôi. Thường trực Hội CCB thị xã đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tạo điều kiện cho hội viên và người dân vay trên 14,12 tỷ đồng để phát triển sản xuất. Đến nay, đời sống của gia đình hội viên được cải thiện, không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,7%”.

Bên cạnh đó, các cơ sở Hội đã tự giác xây dựng quỹ để giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình với tổng số tiền 581 triệu đồng. Ban Chấp hành Hội CCB thị xã đã phát động cán bộ, hội viên xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” để mua bò sinh sản giao cho 24 gia đình hội viên khó khăn nuôi, đến nay đàn bò đã đẻ được 24 con bê. Hội CCB thị xã huy động nhiều nguồn lực tập trung xóa nhà tạm, nhà dột nát cho CCB nghèo, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 22 căn nhà cho gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

“Nhờ phong trào CCB làm kinh tế phát triển mạnh nên đến nay phường Cheo Reo, phường Sông Bờ, xã Ia Rtô, xã Chư Băh không còn hội viên CCB nghèo. Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ của Hội, các hội viên còn tham gia các chương trình kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương như: hiến 950 m2 đất xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, tham gia làm mới trên 300 mét đường giao thông nông thôn, gương mẫu tham gia bảo đảm vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình văn hóa, bảo vệ an ninh trật tự…”-ông Phan Huy Tuấn cho biết thêm.

Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.