Tỉnh Đoàn Gia Lai quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bổ sung nguồn nhân lực trẻ chất lượng cho Đảng, góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền các cấp vững mạnh.
Tăng nguồn sinh lực mới cho Đảng
Những năm qua, các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng thông qua hình thức trực tuyến, trên Trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn, các Fanpage Đoàn, Hội, Đội và qua hoạt động về nguồn, kết nạp đoàn viên, đảng viên tại khu di tích lịch sử, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa; triển khai sôi nổi các phong trào, các chiến dịch thanh niên tình nguyện, cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu”, “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” và các đợt sinh hoạt chính trị thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, “Tuổi trẻ Gia Lai tiến bước dưới cờ Đảng”, diễn đàn “Thanh niên với Đảng, Đảng với thanh niên”... Thông qua đó, triển khai các mô hình, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, phát triển đảng viên gắn với giao nhiệm vụ để rèn luyện; tổ chức gặp mặt, đối thoại giữa cấp ủy Đảng với đoàn viên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và định hướng lý tưởng, động cơ phấn đấu đúng đắn cho đoàn viên; tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Kết quả, trong 5 năm (2017-2022), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tiếp nhận 112 câu chuyện người tốt, việc tốt và tặng bằng khen cho 52 gương người tốt, việc tốt tiêu biểu; tuyên dương 26 gương công dân trẻ tiêu biểu, 650 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, 90 gương đảng viên trẻ tiêu biểu nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng. Cấp tỉnh tuyên dương 57 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, 35 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” và 65 cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”. Cấp trường tuyên dương 2.629 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, 1.031 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” và 282 cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”. Cũng trong giai đoạn 2017-2022, toàn tỉnh giới thiệu 17.042 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và có 6.609 đồng chí vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Từ đầu năm 2022 đến nay, các tổ chức Đoàn trong trường học đã giới thiệu 321 đoàn viên ưu tú, kết nạp 82 đảng viên mới trong trường học. Tính riêng trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 đã có 81 đoàn viên ưu tú được giới thiệu, trong đó có 54 đồng chí được kết nạp vào Đảng.
Chi bộ Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (huyện Chư Păh) kết nạp 3 đảng viên là học sinh lớp 12. Ảnh: Hà Đức Thành
Chi bộ Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (huyện Chư Păh) kết nạp 3 đảng viên là học sinh lớp 12. Ảnh: Hà Đức Thành
Hầu hết các đồng chí sau khi được kết nạp vào Đảng đã phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những đảng viên là học sinh THPT sau khi được kết nạp tiếp tục sinh hoạt, đóng góp tích cực cho chi bộ sinh viên tại các trường đại học. Đây là lực lượng năng động, nhạy bén trong tiếp cận các lĩnh vực mới, khoa học kỹ thuật, là nguồn lực cán bộ trẻ góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh Gia Lai nói riêng, cả nước nói chung. Kết quả trên là minh chứng cho thấy nhận thức đúng đắn của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh về việc tăng nguồn sinh lực mới cho Đảng, đặc biệt nguồn từ học sinh, sinh viên. Bởi việc kết nạp học sinh, sinh viên vào Đảng không chỉ nâng cao chất lượng tổ chức Đảng mà còn nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo nguồn cán bộ cho Đảng khi các em còn đang ngồi trên ghế nhà trường.
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới từ đoàn viên, học sinh, thanh niên hiện nay đang gặp một số hạn chế, khó khăn. Cụ thể, một số cấp ủy thiếu quan tâm đến nhân tố học sinh trong xây dựng, phát triển Đảng, chưa chú trọng chỉ đạo, tạo điều kiện để tổ chức Đoàn phát hiện và tạo nguồn đảng viên từ học sinh. Mặt khác, tổ chức Đoàn tại một số đơn vị chưa thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng nhận thức phấn đấu vào Đảng cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, mặt trái của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế tác động đến nhận thức chính trị-xã hội của học sinh khiến các em chưa nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phấn đấu vào Đảng. Một số học sinh tuy có thành tích học tập, rèn luyện tốt, đủ điều kiện để phát triển Đảng nhưng lại thiếu lý tưởng, mục tiêu phấn đấu. Số lượng đảng viên được phát triển từ học sinh chiếm tỷ lệ thấp so với tổng số đảng viên được kết nạp từ đoàn viên ưu tú, cũng như so với số lượng học sinh hiện có trên địa bàn. Ngoài ra, mối quan hệ giữa thanh niên với tổ chức Đoàn ở địa bàn dân cư còn chưa thường xuyên. Thanh niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng... đi làm việc tại các địa phương khác nên công tác tập hợp thanh niên còn nhiều khó khăn, dẫn đến việc bồi dưỡng, kết nạp Đoàn và tạo nguồn, phát triển đảng viên tại một số địa phương gặp nhiều hạn chế. Thiếu sự phối hợp thường xuyên giữa cấp ủy, tổ chức Đoàn khối trường học với cấp ủy, tổ chức Đoàn khu vực địa bàn dân cư trong công tác phát triển đảng viên trẻ từ đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên.
Cần sự quan tâm, phối hợp của cả hệ thống chính trị
Có thể thấy, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên từ đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên vẫn đang là bài toán khó. Việc tìm giải pháp nhằm lựa chọn những thanh niên ưu tú để xem xét kết nạp vào Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở là chủ trương mang tính cấp thiết, trong thời gian tới cần quan tâm một số nội dung sau:
Một là, cần có sự vào cuộc chỉ đạo thường xuyên, liên tục của Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc tạo nguồn, phát triển đảng viên mới trong đoàn viên, thanh niên, nhất là học sinh, sinh viên. Đó là cơ sở để cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị khối trường học và khu vực địa bàn dân cư nâng cao nhận thức, trách nhiệm hơn nữa về vai trò của công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên.
Phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng và cũng là tiêu chí đánh giá, phân loại chất lượng, kết quả lãnh đạo của tổ chức Đảng, trong đó cần quan tâm đặc biệt tới học sinh, sinh viên. Sự quan tâm của các tổ chức Đảng cần thể hiện cả trong nhận thức và hành động, như quan tâm chỉ đạo, có kế hoạch, có chủ trương nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Đoàn tại cơ sở; tổ chức các buổi sinh hoạt, diễn đàn để gần gũi, lắng nghe ý kiến, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thế hệ trẻ, từ đó có chủ trương đúng đắn, phù hợp trong giáo dục, định hướng các em phấn đấu vào Đảng.
Hai là, các cấp ủy Đảng, tổ chức Đoàn, đội ngũ đảng viên cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên về mục tiêu, lý tưởng cao đẹp của Đảng, nhiệm vụ của đảng viên. Phương pháp tuyên truyền, giáo dục thông qua những gương người tốt, việc tốt hoặc thông qua các đợt sinh hoạt chính trị như: sinh hoạt Đoàn, diễn đàn, hội thảo, đối thoại, qua các phóng sự, các cuộc thi tìm hiểu về Đảng nhằm giúp các em nhận thức sâu sắc, toàn diện về những thành tựu vĩ đại của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đồng thời, đẩy mạnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc nhằm tạo sức “đề kháng” về tư tưởng, khẳng định niềm tin sắt son của thế hệ trẻ đối với sự lãnh đạo của Đảng. Phát huy dân chủ cơ sở, tạo điều kiện để các em tham gia vào các hoạt động xây dựng Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường. Qua đó, phát hiện những nhân tố có năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị, tâm huyết với sự nghiệp cách mạng.
Hiện nay, thanh niên Gia Lai độ tuổi từ 16 đến 30 có 371.409 người, chiếm 24,53% dân số toàn tỉnh. Hệ thống Đoàn Thanh niên tỉnh hiện có 17 Huyện Đoàn, Thị Đoàn, Thành Đoàn và 8 tổ chức Đoàn trực thuộc với 541 tổ chức cơ sở Đoàn và hơn 78.000 đoàn viên.
Ba là, tăng cường sự phối hợp của các chi bộ, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức Đoàn trường học, khu vực địa bàn dân cư trong xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên. Cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, nâng cao chất lượng sinh hoạt để chi đoàn thật sự là nơi giáo dục, rèn luyện lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên.
Trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, cần chú trọng đoàn viên, thanh niên là con em cán bộ, đảng viên, gia đình có truyền thống cách mạng; học sinh, sinh viên có thành tích tiêu biểu, toàn diện; những nhân tố tích cực trong các tổ chức đoàn thể. Quan tâm phân công đảng viên có kinh nghiệm, uy tín để theo dõi, giúp đỡ; chú trọng rà soát, củng cố lại lực lượng đoàn viên, thanh niên từ cơ sở; tăng cường giáo dục để nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho các em.
Phát biểu tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017-2022), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải thường xuyên bổ sung nguồn sinh lực trẻ cho Đảng bằng đội ngũ đảng viên kết nạp từ những đoàn viên ưu tú và cán bộ trẻ có chất lượng giới thiệu cho Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị”. Như vậy, mỗi đoàn viên, thanh niên phải tự rèn luyện ý chí, khát vọng thiết thực, thể hiện bản lĩnh vững vàng, quyết tâm nỗ lực cao, sẵn sàng xung kích đi đầu trong những việc khó cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tham gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai giàu mạnh, phát triển bền vững.
HÀ THỊ GIANG THẢO
Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch
Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.