Đảng bộ tỉnh Gia Lai: 77 năm-một chặng đường vẻ vang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cách đây 77 năm, ngày 10-12-1945, Đảng bộ Đảng Cộng sản Đông Dương tỉnh Gia Lai được thành lập, lấy tên là Đảng bộ Tây Sơn. Sự ra đời của Đảng bộ tỉnh là bước ngoặt trọng đại, đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong lịch sử phong trào cách mạng của tỉnh, gắn liền với phong trào cách mạng của cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trưởng thành trong thực tiễn đấu tranh cách mạng

Trải qua 77 năm xây dựng và trưởng thành, vượt qua biết bao thử thách, được rèn luyện trong thực tiễn đấu tranh cách mạng, Đảng bộ tỉnh đã không ngừng lớn mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Từ 9 đảng viên của ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh với bí danh hoạt động “Xin Thề Hy Sinh Tất Cả Vì Đảng Ta” (đồng chí Nguyễn Đường-bí danh Xin, Hồ Dung-bí danh Thề, Nguyễn Bá Hòe-bí danh Hy, Trần Ren-bí danh Sinh, Lý Tú-bí danh Tất, Phan Thêm-bí danh Cả, Phạm Thuần-bí danh Vì, Trương Trợ-bí danh Đảng, Nguyễn Xuân-bí danh Ta), đến nay, Đảng bộ tỉnh đã có 21 Đảng bộ trực thuộc với 947 tổ chức cơ sở Đảng (trong đó có 354 Đảng bộ cơ sở, 593 chi bộ cơ sở và 3.495 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở) với 64.364 đảng viên. Điều đáng tự hào là trong chặng đường 77 năm đó, mỗi bước đi lên của Gia Lai đều gắn liền với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo bằng bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đổi mới, sáng tạo của Đảng bộ tỉnh.

Ngay từ khi mới ra đời, mặc dù lực lượng còn rất mỏng, phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách, nhưng với tinh thần “Xin Thề Hy Sinh Tất Cả Vì Đảng Ta”, với quyết tâm sắt đá thà chết chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo quân và dân các dân tộc Gia Lai xây dựng căn cứ địa, củng cố chính quyền, phát triển phong trào cách mạng, cùng cả nước giải phóng quê hương, thống nhất đất nước qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.

  Quang cảnh Hội nghị lần thứ 10 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Ảnh: Đức Thụy
Quang cảnh Hội nghị lần thứ 10 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Ảnh: Đức Thụy


Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng bộ Gia Lai đã quán triệt và vận dụng linh hoạt đường lối cách mạng của Đảng, lãnh đạo quân và dân tỉnh nhà xây dựng chính quyền cách mạng, cùng Nhân dân cả nước tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến 9 năm trường kỳ gian khổ. Chiến thắng Đak Pơ-”Điện Biên Phủ của Liên khu 5”, trận đánh cầu Suối Vối, cầu Rộc Dứa... đã tạo nên bước ngoặt đột biến, trực tiếp làm cho quân địch ở Tây Nguyên bị vỡ trận, góp phần quan trọng cùng làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Genève lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Sau Hiệp định Genève 1954, đế quốc Mỹ thay thực dân Pháp xâm lược Việt Nam. Trải qua 21 năm trường kỳ kháng chiến, cùng với toàn Đảng, toàn quân và Nhân dân cả nước, lớp lớp con em các dân tộc tỉnh nhà đã xung phong lên đường nhập ngũ, chiến đấu dũng cảm, lập công xuất sắc trên mọi chiến trường. Nhiều địa danh tên núi, tên sông, tên đất, tên làng cùng với những trận đánh, những chiến công vang dội đã đi vào lịch sử của dân tộc như những huyền thoại, còn mãi lưu truyền trong sử sách. Đó là những Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân như Đinh Núp, Wừu, Đôn, A Sanh, Kpă Klơng, Rơ Chăm Ớt... và hàng ngàn người con ưu tú khác của các dân tộc tỉnh nhà đã anh dũng hy sinh. Đó là những chiến công vang dội như: chiến thắng Plei Me; chiến thắng Cheo Reo, Phú Bổn; cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968; Chiến dịch Xuân-Hè 1972, Đường 7 Sông Bờ 1975… góp phần đánh bại các chiến lược “Chiến tranh đơn phương” (1954-1960), “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965), “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968) và “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969-1975) của đế quốc Mỹ, giải phóng Gia Lai vào ngày 17-3-1975 và góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Lãnh đạo xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển

Hòa bình lập lại, phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã lãnh đạo Nhân dân các dân tộc trong tỉnh chung sức, đồng lòng, phấn đấu vượt qua khó khăn gian khổ, nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, trấn áp lực lượng phản động FULRO và các tổ chức phản động khác, bảo vệ chính quyền cánh mạng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề để phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; đồng thời, tham gia làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả với nước bạn Campuchia.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ tỉnh vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng, phát huy nội lực của địa phương, cải tạo các thành phần kinh tế, chuyển đổi quản lý trong nông nghiệp, hình thành kinh tế hợp tác trên các lĩnh vực; triển khai thực hiện tốt 3 chương trình kinh tế lớn là: lương thực-thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong tỉnh được cải thiện đáng kể, góp phần cùng cả nước vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài.

Trong hơn 36 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng bộ tỉnh luôn phát huy sức mạnh đoàn kết, nắm bắt thời cơ, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tích cực chủ động hợp tác và kêu gọi đầu tư để từng bước xây dựng quê hương Gia Lai ngày càng giàu đẹp. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm; hạ tầng kinh tế-xã hội ngày càng hoàn thiện, bộ mặt đô thị, nông thôn, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng có nhiều khởi sắc; công tác xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, làng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. Quy mô trường lớp từ bậc mầm non đến THPT ngày càng phát triển, chất lượng giáo dục không ngừng được nâng lên. Mạng lưới y tế, nhất là y tế cơ sở được củng cố, công tác khám-chữa bệnh và phòng-chống dịch bệnh đáp ứng nhu cầu của người dân. Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo đạt nhiều kết quả; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên. Quốc phòng-an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; chất lượng và hiệu quả hoạt động từng bước được nâng cao. Thành quả đó là sự nỗ lực, phấn đấu liên tục của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai; là biểu hiện cụ thể vai trò, bản lĩnh lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh.

Lịch sử hào hùng của Đảng bộ tỉnh là kết tinh của mồ hôi, nước mắt và xương máu của lớp lớp thế hệ cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc tỉnh nhà qua các thời kỳ. Mỗi dấu mốc lịch sử trong từng chặng đường đều được tạo nên bằng ý chí kiên cường, bằng tình yêu quê hương sâu sắc, bằng tinh thần đoàn kết, dấn thân không ngừng nghỉ cho Gia Lai thanh bình và giàu đẹp hôm nay.

Với truyền thống đáng tự hào trong 77 năm qua, Đảng bộ tỉnh Gia Lai tiếp tục nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, phát huy dân chủ, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong giai đoạn hiện nay, từng bước hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc; phấn đấu đến năm 2030 trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên.

 

HUỲNH THẾ MẠNH
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.