Thủ tướng thăm một số cơ sở tiêu biểu cho quan hệ Việt Nam-Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 9/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh và Công ty viễn thông Việt Nam-Campuchia (Metfone).

 Thủ tướng Phạm Minh Chính với đội ngũ bác sỹ và nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính với đội ngũ bác sỹ và nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)


Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, sáng 9/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh và Công ty viễn thông Việt Nam-Campuchia (Metfone).

Đây là những cơ sở kinh tế-xã hội tiêu biểu cho sự hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia.

Mỗi bệnh nhân được chăm sóc, vun đắp thêm nhịp cầu hữu nghị

Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh ở quận Meanchey, thủ đô Phnom Penh, là liên doanh giữa Công ty cổ phần Đầu tư y tế Sài Gòn (Việt Nam) và Công ty Sokimex-Phnom Penh (Campuchia) được đầu tư, đi vào hoạt động từ đầu năm 2014 với quy mô giai đoạn một là 200 giường bệnh.

Bệnh viện có 25 khoa phòng như chuyên khoa nội, ngoại, nhi, sản, khu cấp cứu, khu khám đa khoa và điều trị ngoại trú, khoa chẩn đoán hình ảnh, khoa xét nghiệm...

Cơ sở vật chất của bệnh viện được đầu tư hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu; công nghệ quản lý điều hành, đội ngũ nguồn nhân lực được sự trợ giúp hợp tác từ các y, bác sỹ của Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam).

Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh đạt doanh thu 26 triệu USD, nộp ngân sách Campuchia 1 triệu USD và chăm lo đời sống cho cán bộ, y bác sỹ, trong đó đội ngũ bác sỹ của bệnh viện có mức thu nhập 2.600 USD/người/tháng.

Sau khi thăm cơ sở vật chất, kiểm tra công tác khám, chữa bệnh của bệnh viện và thăm, động viên các bênh nhân đang điều trị tại bệnh viện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt của bệnh viện.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng, biểu dương kết quả hoạt động của bệnh viện trong thời gian qua, không chỉ trong công tác khám, chữa bệnh, cứu người; kết nối, hợp tác trong lĩnh vực y tế mà còn trong đào tạo nhân lực y tế cho Campuchia.

Qua đó góp phần tăng cường, củng cố tình hữu nghị giữa hai dân tộc là láng giềng tốt, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị bệnh viện phát huy những thành quả đạt được, tiếp tục thực hiện các hoạt động tuân thủ pháp luật; mở rộng quy mô bệnh viện lên 500 giường theo kế hoạch; xây dựng thương hiệu Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh vững mạnh; tập trung nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, cứu người, với phương châm “thầy thuốc như mẹ hiền,” đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết.

Cùng với đó, tổ chức kết nối với mạng lưới các cơ sở y tế, cơ sở đào tạo nhân lực y tế, đầu tư nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; kết nối với các cơ sở y dược để cung cấp đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh, giảm nhập khẩu; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên, y bác sỹ; tổ chức quản trị tốt để giảm chi phí khám chữa bệnh cho người dân...

Thủ tướng nhấn mạnh: “Mỗi một bệnh nhân Campuchia được chăm sóc chu đáo, nhiệt tình, cứu chữa tốt tại Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh góp phần vun đắp nhịp cầu gắn kết tình hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc.”

Tô thắm thêm hình ảnh Anh bộ đội Cụ Hồ trong cuộc cách mạng 4.0

Metfone là thành viên của Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội Việt Nam (Viettel), chính thức khai trương mạng di động Metfone vào năm 2009. Sau 13 năm ở đất nước chùa Tháp, Metfone trở thành thương hiệu số 1 trong lĩnh vực viễn thông với hơn 9 triệu khách hàng, chiếm 41,7% thị phần viễn thông.

Metfone tạo việc làm cho gần 30.000 lao động, trong đó có 3.000 nhân viên chính thức với thu nhập cao so với mặt bằng chung đất nước Campuchia.

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Công ty viễn thông Metfone. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Công ty viễn thông Metfone. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)


Metfone tiên phong trong xây dựng xã hội số, kết nối giữa chính phủ, doanh nghiệp và người dân; xây dựng hệ sinh thái số và ứng dụng chuyển đổi số toàn diện tại Campuchia.

Hiện Metfone có các sản phẩm dịch vụ chủ yếu như dịch vụ di động, internet cố định băng thông rộng, giải pháp công nghệ thông tin, dịch vụ số, tài chính số eMoney, dịch vụ doanh nghiệp.

Vùng phủ sóng mạng di động của Metfone bao phủ 99% dân số Campuchia; Internet băng thông rộng của Metfone có đường truyền 100% cáp quang. Metfone cài đặt miễn phí và dữ liệu không giới hạn; cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng 24/7...

Sau khi nghe lãnh đạo Metfone báo cáo về tình hình hoạt động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao, biểu dương những kết quả nổi bật mà Metfone đã nỗ lực đạt được sau 13 năm hoạt động.

Metfone không chỉ là đơn vị kinh tế, công nghệ hoạt động kinh doanh hiệu quả, trở thành doanh nghiệp công nghệ số 1 ở Campuchia mà còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo, giúp đỡ nhân dân Campuchia gặp khó khăn, trong đó có người dân Campuchia gốc Việt; tham gia quá trình chuyển đổi số của Campuchia, qua đó, góp phần đóng góp vào tình hữu nghị giữa hai đất nước, hai dân tộc.

Trước tình hình thế giới diễn biến mau lẹ, cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nhất là trong lĩnh vực viễn thông, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Metfone phát huy những thành tựu trong 13 năm qua, đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa; đã hiệu quả rồi hiệu quả nhiều hơn nữa, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của mình.

Metfone tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng các dịch vụ, tăng doanh thu; thực hiện hoạt động đúng quy định của pháp luật, trong đó có nộp thuế; nâng cao giá trị thương hiệu Metfone không chỉ ở Campuchia mà trong khu vực; tham gia, góp phần phát triển công nghệ trong cuộc cách mạng lần thứ 4 cho cả Campuchia và Việt Nam.

Đặc biệt, Metfone cần tiếp tục tham gia làm tốt công tác an sinh xã hội; tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân Campuchia.

Thủ tướng yêu cầu “Metfone phải góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia, phát huy truyền thống là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản xuất; tô thắm thêm hình ảnh Anh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên đất nước Campuchia”.

Theo Phạm Văn Tiếp (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.