Hội thảo quốc tế "Các giá trị của chủ nghĩa xã hội"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 3-11, tại tỉnh Vĩnh Long, Viện Triết học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Quỹ Rosa Luxemburg, Văn phòng Đông Nam Á tại Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề "Các giá trị của chủ nghĩa xã hội".

Báo Nhân Dân thông tin: Đến dự có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn- Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Tiến sĩ Đặng Xuân Thanh-Phó Chủ tịch phụ trách điều hành Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; ông Philip Degenhardt-Giám đốc Văn phòng Quỹ Rosa Luxemburg, Khu vực Đông Nam Á… cùng các học giả quốc tế và trong nước, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, các Học viện, các Viện, các trường, các khoa và đại diện lãnh đạo, các sở, ban, ngành tỉnh Vĩnh Long…

Các diễn giả đồng chủ trì Hội thảo Quốc tế: “Các giá trị của Chủ nghĩa Xã hội (Ảnh: BÁ DŨNG)/Báo Nhân Dân

Tại Hội thảo, các nhà khoa học cùng nhau tập trung thảo luận về những vấn đề: Các cách tiếp cận về chủ nghĩa xã hội với tư cách là một hệ giá trị; các giá trị cốt lõi của Chủ nghĩa xã hội như giàu mạnh, công bằng, bình đẳng, dân chủ, tự do...; mối quan hệ giữa các giá trị chủ nghĩa xã hội và giá trị quốc gia dân tộc; các góc nhìn và kinh nghiệm quốc tế về giá trị của chủ nghĩa xã hội; về giá trị của chủ nghĩa xã hội trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay và trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội thảo, Tiến sĩ Đặng Xuân Thanh-Phó Chủ tịch phụ trách điều hành Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết, trong các tác phẩm của mình, các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác-Lênin đã luận chứng thuyết phục về sự ra đời một chế độ xã hội mới là chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa với tư cách nấc thang phát triển cao hơn chế độ xã hội tư bản chủ nghĩa. C.Mác và Ph.Ăngghen đã chỉ ra rằng: Trên cơ sở liên hiệp của những người lao động dưới sự lãnh đạo của chính đảng cách mạng, giai cấp cách mạng sau khi giành được quyền lực chính trị sẽ bắt tay vào kiến tạo một chế độ xã hội mới. Trong xã hội mới đó sẽ không còn áp bức, bóc lột. Trong xã hội mới đó, bình đẳng, dân chủ, công bằng được thiết lập; quản lý sản xuất phù hợp với kế hoạch đã đặt ra theo các nguồn lực và nhu cầu thực tế; sản xuất phát triển, đảm bảo nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng tăng cao của mọi thành viên trong xã hội... Đó cũng chính là những đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội, đồng thời là cơ sở hiện thực để các nước xã hội chủ nghĩa thực hiện mục tiêu giải phóng và phát triển con người, phát triển xã hội một cách toàn diện và triệt để.

Tiến sĩ Đặng Xuân Thanh nhấn mạnh, từ khi xuất hiện nước Nga Xô viết-Nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới đến nay, chủ nghĩa xã hội hiện thực đã có lịch sử hơn 100 năm. Trong khoảng thời gian đó, phong trào chủ nghĩa xã hội đã trải qua không ít thăng trầm và khó khăn. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, phong trào chủ nghĩa xã hội đã và vẫn đang tiếp tục có nhiều đóng góp giá trị vào lịch sử phát triển của nhân loại, vào sự tiến bộ xã hội của nhân loại. Chính những giá trị ấy sẽ kết thành nền tảng, thành động lực cho sự phát triển của mỗi quốc gia trên con đường xã hội chủ nghĩa đã lựa chọn.

Trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam đã và đang tiếp tục kiên định con đường xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Với nguyện vọng và sức mạnh to lớn của toàn Đảng, toàn dân, Việt Nam đang nỗ lực xây đắp, hiện thực hóa và bảo vệ những giá trị tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tài Đông-Viện trưởng Viện Triết học, chủ nghĩa xã hội là một chủ nghĩa mang đến hạnh phúc phổ biến cho toàn thể nhân loại; chính vì vậy, bản thân chủ nghĩa xã hội là một giá trị và chức năng của nó là mang lại hạnh phúc cho mọi người. Các giá trị của chủ nghĩa xã hội không tách rời các giá trị tiến bộ phổ biến của nhân loại; các giá trị của chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam đang theo đuổi và mang lại cũng không tách rời các giá trị tinh hoa nhân loại cũng như các giá trị tốt đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam.

QUANG VĂN (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.