Đak Đoa chú trọng xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, Đảng bộ huyện Đak Đoa luôn quan tâm lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh.
Ông Trần Đức Phú-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Đak Đoa-cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng tiến hành công tác quy hoạch cán bộ theo quy định. Giai đoạn 2020-2025, 2021-2026, ở cấp huyện có 64 cán bộ quy hoạch ủy viên ban chấp hành, 20 cán bộ quy hoạch ủy viên ban thường vụ, 2 cán bộ quy hoạch chức danh bí thư và 4 cán bộ quy hoạch phó bí thư, 2 cán bộ quy hoạch chủ tịch UBND, 6 cán bộ quy hoạch phó chủ tịch HĐND, 6 cán bộ quy hoạch phó chủ tịch UBND, 191 cán bộ quy hoạch cấp trưởng, phó các phòng, ban, đoàn thể của huyện. Các xã, thị trấn có 276 cán bộ quy hoạch ủy viên ban chấp hành, 111 cán bộ quy hoạch ủy viên ban thường vụ, 46 cán bộ quy hoạch chức danh bí thư, 59 cán bộ quy hoạch chức danh phó bí thư, 46 cán bộ quy hoạch chức danh chủ tịch HĐND, 48 cán bộ quy hoạch chức danh chủ tịch UBND, 46 cán bộ quy hoạch chức danh phó chủ tịch HĐND, 53 cán bộ quy hoạch chức danh phó chủ tịch UBND.
Qua các kỳ đại hội, bầu cử đại biểu HĐND, UBND các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm cơ cấu, sử dụng cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS). Nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện có 30,8% cán bộ người DTTS; Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn có 34,4% cán bộ người DTTS; HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 có 42,9% đại biểu người DTTS; HĐND xã, thị trấn có 40,99% đại biểu người DTTS. Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp huyện là người DTTS chiếm 9,9%, cấp xã 22,6%, viên chức là 11%...
Trao đổi về công tác xây dựng cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở của xã Kdang. Ảnh: Thanh Nhật
Trao đổi về công tác xây dựng cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở của xã Kdang. Ảnh: Thanh Nhật
Dưới sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng thường xuyên quan tâm thực hiện tốt công tác cán bộ. Ông Lê Anh Hùng-Bí thư Đảng ủy xã Ia Pết-cho biết: “Đảng ủy xã đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác cán bộ ở cơ sở, đồng thời tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 và các giai đoạn tiếp theo, gắn với quy hoạch các chức vụ trong Đảng và chính quyền xã. Cùng với đó, Đảng ủy xã đã chủ động xây dựng kế hoạch và đăng ký cử cán bộ, công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu công việc, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở”.
Còn ông Y Pren-Bí thư Đảng ủy xã Hà Bầu thì chia sẻ: “Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình công tác quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị xã đạt chuẩn theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đội ngũ cán bộ xã hiện có 32 người, trong đó, tỷ lệ nữ chiếm 46,8%, cán bộ người DTTS chiếm 57,1%, đảng viên chiếm 90,6%, trình độ chuyên môn đại học chiếm 40,6%, trình độ lý luận chính trị cao cấp chiếm 3,1%, trung cấp 59,4%, sơ cấp 37,5%”.
Huyện Đak Đoa chú trọng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ. Ảnh: Thanh Nhật
Huyện Đak Đoa chú trọng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ. Ảnh: Thanh Nhật
Từ năm 2015 đến nay, huyện đã cử 55 cán bộ, công chức, viên chức đi học cao cấp lý luận chính trị-hành chính, 406 cán bộ học trung cấp lý luận chính trị, 12 cán bộ đi học cao học, 19 cán bộ học đại học; cử 370 cán bộ tham gia học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước… Qua đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở được nâng lên. Toàn huyện có 457 cán bộ, công chức (cấp huyện 134 người, cấp xã 323 người), 1.168 viên chức; 215 người hoạt động không chuyên trách cấp xã và 1.031 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, làng. Cán bộ, công chức cấp huyện có trình độ chuyên môn đại học trở lên chiếm 98,5%; cán bộ diện quy hoạch cấp ủy của huyện có trình độ lý luận chính trị cao cấp chiếm 21,1%. Cán bộ cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên chiếm 92,5%, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên chiếm 87,3%. Công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên đạt 100%.
Trao đổi về giải pháp trong thời gian tới, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hữu Thọ cho hay: Các cấp ủy cơ sở căn cứ vào kết quả đánh giá cán bộ hàng năm để tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; bổ sung những cán bộ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và có triển vọng phát triển vào quy hoạch, chú trọng đến cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người DTTS; đồng thời có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ theo quy hoạch. Cùng với đó, tiếp tục triển khai luân chuyển, điều động, gắn với sắp xếp cán bộ lãnh đạo, quản lý, thực hiện nghiêm túc quy trình nhân sự trong công tác cán bộ. Cấp ủy cơ sở và các xã, thị trấn tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm và từng chức danh; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ về mọi mặt. Tiếp tục đề cao nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương trong công tác tổ chức cán bộ, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.