Cơ hội thể hiện năng lực của bí thư chi bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Huyện ủy Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức thành công Hội thi bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố giỏi năm 2022. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.
Nữ bí thư chi bộ tỏa sáng
Hội thi bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố huyện Phú Thiện năm 2022 thu hút 24 thí sinh tham gia, trong đó có 8 thí sinh là nữ. Trên cơ sở nắm chắc kiến thức về công tác Đảng, các thí sinh đã thể hiện được bản lĩnh, tự tin xử lý các tình huống do Ban giám khảo đưa ra.
Chị Nguyễn Thị Mỹ Lợi có 3 năm giữ chức vụ Bí thư Chi bộ thôn Tân Điệp, xã Ia Ake. Trong đợt bầu cử vừa qua, chị được người dân tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng thôn. Tham gia hội thi, trước tình huống “Chi bộ A tự quy định 3 tháng mới sinh hoạt 1 lần vì cho rằng họp hàng tháng không có nội dung, có đảng viên đề nghị chỉ tháng nào sinh hoạt chi bộ thì mới đóng Đảng phí, tháng nào không sinh hoạt thì không phải đóng, như vậy có đúng không?”, chị đã khẳng định: Tại điểm 2 Điều 24 Điều lệ Đảng quy định: “Chi bộ, chi ủy họp thường lệ mỗi tháng 1 lần”; Ban Tổ chức Trung ương cũng có hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Như vậy, tình huống nêu trên là trái với quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương. Về đóng Đảng phí, đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của đảng viên. Do vậy, quan niệm tháng nào sinh hoạt thì mới phải nộp đảng phí cũng là không đúng quy định.
Ban tổ chức trao giải nhất cho thí sinh Long Văn Quyết-Bí thư Chi bộ tổ dân phố 11, thị trấn Phú Thiện. Ảnh: Vũ Chi
Ban tổ chức trao giải nhất cho thí sinh Long Văn Quyết-Bí thư Chi bộ tổ dân phố 11, thị trấn Phú Thiện. Ảnh: Vũ Chi
Tương tự, khi nhận được câu hỏi về việc xử lý đảng viên khi không nhắc nhở, giáo dục để con trai vi phạm pháp luật, chị Ksor H’Luên-Bí thư Chi bộ thôn Sô Ma Lơng A (xã Chrôh Pơnan) cho hay: Điểm a khoản 1 Điều 49 Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6-7-2022 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm thì trong trường hợp này, đảng viên phải được tổ chức Đảng có thẩm quyền căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ để xem xét kỷ luật về Đảng cho phù hợp.
Theo chị H’Luên, đây là lần đầu tiên chị giữ chức vụ bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. “Vì vậy, tôi luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động tại địa phương; thường xuyên nghiên cứu các văn bản, quy định của cấp trên để làm căn cứ xử lý các tình huống phát sinh, đảm bảo đúng luật, đúng đối tượng, có như vậy mới tạo được sự tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và người dân”-chị H’Luên chia sẻ.
Lan tỏa rộng rãi
Đạt giải nhất hội thi cùng giải thưởng phụ cho thí sinh xử lý tình huống xuất sắc nhất, anh Long Văn Quyết-Bí thư Chi bộ tổ dân phố 11 (thị trấn Phú Thiện) phấn khởi cho biết: “Hội thi là sân chơi bổ ích, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho đội ngũ bí thư chi bộ. Những kiến thức mà tôi thu nhận được qua hội thi rất hữu ích để vận dụng vào thực tiễn ở chi bộ mình”.
Theo ông Phạm Văn Phương-Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, với sự chủ động, chuẩn bị kỹ lưỡng, các thí sinh đã thể hiện nhận thức sâu sắc về công tác Đảng, bám sát tình hình thực tế tại địa phương. “Muốn có nhiều chi bộ tốt cần thiết phải có nhiều bí thư chi bộ giỏi. Vì vậy, hội thi là đợt sinh hoạt chính trị nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng từ cơ sở; qua đó bồi dưỡng bí thư chi bộ trở thành những điển hình tiên tiến, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương”-Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy nhấn mạnh.
Đánh giá về hội thi, ông Vũ Hồng Duy-Phó Bí thư Huyện ủy Phú Thiện-khẳng định: Từ thành công của hội thi, thời gian tới, các đồng chí bí thư chi bộ cần tiếp tục trau dồi kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp tiếp tục quan tâm chăm lo, đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ bí thư chi bộ đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.