Chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lời Tòa soạn: Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022) và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2022, P.V Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

* P.V: Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm nay có những nét nổi bật gì, thưa bà!
 

Bà Phạm Thị Lan. Ảnh: Thanh Nhật
Bà Phạm Thị Lan. Ảnh: Thanh Nhật

- Bà PHẠM THỊ LAN: Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư hàng năm là dịp để cán bộ, người dân ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam; khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Đây cũng là dịp các khu dân cư đánh giá hoạt động của các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ phát động, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu và phát động thi đua năm tiếp theo.

Năm nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chọn 17 khu dân cư tại 17 huyện, thị xã, thành phố tổ chức điểm ngày hội. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dự, chung vui với người dân. Dịp này, các địa phương kết hợp tổ chức các hoạt động như: thăm hỏi hộ nghèo, khó khăn, khởi công xây dựng và bàn giao nhà “Đại đoàn kết”, các công trình phúc lợi, dân sinh…

* P.V: Bà có thể cho biết những kết quả tiêu biểu trong công tác Mặt trận trên địa bàn tỉnh thời gian qua?


- Bà PHẠM THỊ LAN:  Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp luôn bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, các nhiệm vụ chính trị của địa phương để triển khai thực hiện hiệu quả. Đồng thời, chú trọng đổi mới về nội dung và đa dạng về hình thức công tác vận động, tập hợp, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy tinh thần thi đua và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. 5 năm qua, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân đã ủng hộ 49 tỷ đồng vào Quỹ “Vì người nghèo”. Từ nguồn quỹ này và các nguồn hỗ trợ khác, toàn tỉnh đã xây dựng 900 căn nhà “Đại đoàn kết”, sửa chữa hơn 300 căn nhà, hỗ trợ hàng tỷ đồng giúp vốn sản xuất, khám-chữa bệnh, trao học bổng, tặng quà nhân dịp lễ, Tết… Riêng tại lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm nay, các đại biểu đã ủng hộ Quỹ bằng tiền mặt cùng các mô hình hỗ trợ vốn sản xuất, xây nhà “Đại đoàn kết” với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Các hoạt động đối ngoại nhân dân cũng được triển khai phong phú, đa dạng. Đồng thời, chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt là già làng, người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng dân cư, chức sắc, chức việc các tôn giáo để vận động tín đồ sống tốt đời-đẹp đạo, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

* P.V: Thời gian tới, công tác Mặt trận của tỉnh tập trung nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nào, thưa bà?

- Bà PHẠM THỊ LAN: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và phát triển thành viên mới; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ làm công tác Mặt trận chủ chốt các cấp ngang tầm với vị trí, nhiệm vụ. Chú trọng công tác thông tin tuyên truyền để người dân hiểu đúng, hiểu đầy đủ và đồng thuận, ủng hộ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội dung, chương trình hành động của MTTQ. Nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cùng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Đổi mới việc nắm bắt tình hình Nhân dân theo hướng chủ động, sâu sát, thực chất, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy, kiến nghị với chính quyền giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Tặng giấy khen cho các hộ gia đình tiêu biểu trong các phong trào thi đua ở cơ sở. Ảnh: Thanh Nhật
Tặng giấy khen cho các hộ gia đình tiêu biểu trong các phong trào thi đua ở cơ sở. Ảnh: Thanh Nhật



Toàn tỉnh hiện còn hơn 45.000 hộ nghèo, hơn 33.000 hộ cận nghèo, phần lớn là người dân tộc thiểu số, hộ yếu thế, tàn tật… Do vậy, cùng với tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân cần tích cực chung tay ủng hộ Quỹ.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh có trách nhiệm thực hiện tốt chương trình hành động theo Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024. Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, bổ sung nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) vào chương trình hành động của MTTQ những năm tới. Thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQ với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp. Triển khai thực hiện tốt các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, nhất là những vấn đề được người dân quan tâm, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

*P.V: Xin cảm ơn bà!   

 THANH NHẬT (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.