Chi bộ cần đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 3-11, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên đã đến dự buổi sinh hoạt định kỳ tại Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Pleiku; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Rah Lan Chung dự sinh hoạt định kỳ tại Chi bộ làng Mung, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đề nghị 2 chi bộ tiếp tục có giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.
Hoàn thành tốt nhiệm vụ tháng 10
Tại buổi sinh hoạt, cấp ủy các chi bộ đã thông qua dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 10 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11-2022; thông báo các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên cũng như định hướng nội dung góp ý, thảo luận đến đảng viên. 
Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Pleiku Nguyễn Trọng Hoàng thông tin: Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo nghị quyết của Chi bộ tháng 10-2022 cơ bản hoàn thành. Cụ thể, Chi bộ đã lãnh đạo việc triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án sử dụng nguồn ngân sách thành phố; các dự án kêu gọi đầu tư và đầu tư hạ tầng (giao thông, điện); công tác phát triển quỹ đất, đấu giá quyền sử dụng đất… Trong đó, Dự án đường Quyết Tiến nối dài có 4 hộ dân đã nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng. Đối với Dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh, Trung tâm đã niêm yết công khai phương án chi tiết đợt 4, đợt 5; tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân chưa đồng ý với phương án bồi thường; xây dựng kế hoạch để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị khởi công đoạn 200 m từ đường Trường Chinh đến đường Ngô Gia Khảm và đoạn cầu qua suối Hội Phú; tham mưu UBND thành phố trình Hội đồng Thẩm định giá đất tỉnh về phương án giá đất bồi thường của Dự án đường nối từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Trần Nhật Duật… Chi bộ cũng tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ tại đơn vị; chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng-chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Pleiku. Ảnh: Phương Linh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Pleiku. Ảnh: Phương Linh
Tương tự, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 10, Phó Bí thư Chi bộ làng Mung Hoàng Văn Bình nêu rõ: Về phát triển kinh tế, Chi bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo người dân tích cực lao động sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Dân làng hiện đang trồng, chăm sóc 123,5 ha cây công nghiệp dài ngày, gồm: 75 ha cao su của Công ty Quang Đức, 11,5 ha cà phê, 10 ha hồ tiêu, 13 ha điều, 14 ha cây ăn quả; 28,3 ha cây ngắn ngày và phát triển đàn gia súc, gia cầm hơn 500 con. Bên cạnh đó, Chi bộ đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thu hoạch cây trồng đúng thời vụ; rà soát và lập danh sách hộ dân có nhu cầu hỗ trợ giống hồ tiêu từ Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Trường Thịnh. Làng cũng thực hiện tốt chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình; phòng-chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; chung sức xây dựng nông thôn mới.
Công tác phát triển đảng viên được Chi bộ làng Mung đặc biệt quan tâm. Trong tháng 10, Chi bộ đã hoàn chỉnh hồ sơ kết nạp Đảng đối với 1 quần chúng; chỉ đạo Ban Nhân dân thôn và các đoàn thể giới thiệu 2 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Chi bộ tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của chi bộ
Buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Pleiku đã ghi nhận 8 ý kiến tham gia thảo luận của các đảng viên. Trong đó, các đảng viên bổ sung một số nhiệm vụ trong tháng 10 vào dự thảo báo cáo liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, đấu giá sử dụng đất. Bên cạnh đó, các đảng viên cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và giải pháp khắc phục trong việc triển khai các dự án trọng điểm. Bí thư Chi bộ Nguyễn Trọng Hoàng xác định: Trong tháng 11, Chi bộ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến tiến độ thực hiện các dự án; lãnh đạo có hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh; nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ, phát triển đảng viên. 
Phát biểu tại buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku Trịnh Duy Thuân lưu ý: Chi bộ cần tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn; nhanh chóng có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án trọng điểm như: khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh, suối Hội Phú giai đoạn 1, đường Hoàng Sa nối dài…
Sau khi lắng nghe các ý kiến, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Pleiku. Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Chi bộ là đơn vị đặc thù, phụ trách lĩnh vực nhạy cảm về đất đai, dễ phát sinh tiêu cực. Do đó, Chi bộ phải đoàn kết, thống nhất, bám sát quy chế làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ; cần đặc biệt quan tâm, nắm bắt kịp thời và thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để đội ngũ cán bộ, đảng viên và viên chức trong đơn vị luôn tận tâm, tận tụy, sâu sát trong công việc. Đồng thời, Chi bộ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với các cấp, ngành liên quan để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và đấu giá đất. Qua đó, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền TP. Pleiku đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các dự án trọng điểm như: Dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh, Dự án suối Hội Phú… nhằm tạo cảnh quan, điểm nhấn về một Pleiku văn minh, khang trang, xanh-sạch-đẹp, xứng tầm là đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất cần bám sát 5 nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức cơ sở Đảng; duy trì sự đoàn kết, thống nhất và đảm bảo quy chế hoạt động; quan tâm công tác phát triển đảng viên mới và tập trung xây dựng tập thể chi bộ, đơn vị và các đoàn thể vững mạnh.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung (bìa trái) tặng quà cho Chi bộ làng Mung. Ảnh: Phương Dung
Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung (bìa trái) tặng quà cho Chi bộ làng Mung. Ảnh: Phương Dung
Tại buổi sinh hoạt Chi bộ làng Mung, các đảng viên cũng nêu lên nhiều giải pháp nhằm từng bước kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đảng viên Rơ Mah Hanh nêu ý kiến: “Đề nghị địa phương quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ về giống, vốn, kỹ thuật giúp bà con phát triển chăn nuôi dê. Đồng thời, hỗ trợ kinh phí lắp đặt thêm bóng điện thắp sáng tại một số đoạn đường vắng nhằm giúp người dân đi lại thuận lợi và đảm bảo an ninh trật tự”. Liên quan đến xây dựng làng nông thôn mới, đảng viên Ksor Hưi đề xuất: Cấp ủy, Chi bộ tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền, vận động để phát huy nội lực trong xây dựng nông thôn mới, nhất là những phần việc cụ thể trong di dời chuồng trại xa nhà ở, làm nhà vệ sinh, hàng rào, giữ gìn vệ sinh môi trường.
Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung tặng Chi bộ làng Mung 1 phần quà cùng 5 triệu đồng; tặng 5 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; thống nhất trao tặng 1 bộ máy vi tính để cấp ủy Chi bộ thuận tiện trong hoạt động.
Phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ làng Mung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung nhấn mạnh: Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao nên Chi bộ cần phân công đảng viên phụ trách, giúp đỡ từng hộ; nắm chắc từng hoàn cảnh để hướng dẫn, tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững. Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong triển khai thực hiện các phong trào, cuộc vận động để người dân học tập, làm theo. Cấp ủy, Chi bộ tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, quan tâm hơn nữa đến công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới; chỉ đạo Mặt trận, các đoàn thể nâng cao chất lượng sinh hoạt, đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”.
Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cùng với các ngành chức năng của huyện Chư Pưh quan tâm, triển khai các giải pháp, chương trình hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân có nguồn vốn, phương tiện phát triển sản xuất; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. 
PHƯƠNG LINH - PHƯƠNG DUNG

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.