Nông dân Gia Lai liên kết sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 5-8-2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII về đẩy mạnh xây dựng chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp, đến nay, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Gia Lai đã thành lập 749 chi hội/tổ hội nông dân nghề nghiệp. Các chi hội, tổ hội này hoạt động theo phương thức “5 tự, 5 cùng” để liên kết sản xuất, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.
“5 tự, 5 cùng”
Để Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW nhanh chóng đi vào cuộc sống, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng Chương trình hành động với mục tiêu cụ thể: hàng năm, mỗi Hội Nông dân cấp huyện chỉ đạo thành lập mới 1 chi hội nông dân nghề nghiệp trở lên, mỗi cơ sở Hội thành lập mới 2 tổ hội nông dân nghề nghiệp trở lên... Đến nay, toàn tỉnh có 345 chi hội, tổ hội trồng trọt; 201 chi hội, tổ hội chăn nuôi; 14 chi hội nuôi trồng thủy sản và ngành nghề khác; 130 tổ hội trồng trọt kết hợp chăn nuôi với tổng cộng gần 11 ngàn thành viên. Các chi hội, tổ hội hoạt động theo phương thức “5 tự” (tự giác, tự nguyện, tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm) và “5 cùng” (cùng chí hướng, cùng mối quan tâm, cùng chia sẻ, cùng chịu trách nhiệm, cùng thụ hưởng).
Sau gần 5 tháng ra mắt, Tổ hội nghề nghiệp men rượu cần Ia Peng (xã Ia Peng, huyện Phú Thiện) đã kết nạp thêm 2 thành viên, nâng tổng số thành viên lên 13 người, đều ở thôn Sô Ma Hang B. Chị Ksor H’Tek-Tổ trưởng Tổ hội nghề nghiệp men rượu cần Ia Peng-cho biết: “Tổ hội đã tổ chức cho các thành viên lên rừng tìm kiếm nguyên liệu tự nhiên là lá cây, rễ cây về làm men rượu. Chúng tôi muốn gìn giữ phương thức làm men truyền thống phục vụ nhu cầu của gia đình, người dân trong thôn. Thời gian tới, chúng tôi sẽ giới thiệu, quảng bá để nhiều người biết đến men rượu, cách làm rượu cần truyền thống của địa phương”. 
Tham gia tổ hội nghề nghiệp, chị Lê Thị Thu (bìa phải, thị trấn Chư Prông) tích lũy nhiều kiến thức trong chăn nuôi heo rừng lai. Ảnh: Anh Huy
Tham gia tổ hội nghề nghiệp, chị Lê Thị Thu (bìa phải, thị trấn Chư Prông) tích lũy nhiều kiến thức trong chăn nuôi heo rừng lai. Ảnh: Anh Huy
Tham gia Tổ hội nghề nghiệp nuôi heo rừng lai của thị trấn Chư Prông (huyện Chư Prông), gia đình chị Lê Thị Thu (tổ dân phố 2) đã có thêm nhiều kinh nghiệm, kiến thức về chăn nuôi. Chị Thu thông tin: “Tổ có 7 thành viên, mỗi quý sinh hoạt 1 lần. Các thành viên thường xuyên chia sẻ cách tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để chế biến thành thức ăn chăn nuôi, vừa giảm chi phí đầu vào, vừa góp phần bảo vệ môi trường; cách phối giống, phòng bệnh cho heo con; trao đổi thông tin giá cả thị trường; hỗ trợ nhau con giống, liên kết tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm”.
Tương tự, Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi bò làng Pôk (xã Ia Khươl, huyện Chư Păh) cũng tổ chức sinh hoạt định kỳ 1 tháng/lần. Trong buổi sinh hoạt, các thành viên chia sẻ về quá trình chăm sóc, phòng tránh một số bệnh thường gặp đối với vật nuôi, cách làm chuồng trại hợp vệ sinh và tận dụng nguồn phân bò để chăm bón cây trồng. Các thành viên cũng được cung cấp thông tin về thị trường, giá cả và đề xuất nguyện vọng với cấp ủy, chính quyền địa phương khi có vấn đề cần được hỗ trợ, giúp đỡ.
Quan tâm hỗ trợ các chi hội, tổ hội
Nhằm giúp cán bộ, hội viên nông dân nhận thức đúng đắn về mục đích, ý nghĩa và hiệu quả của việc xây dựng chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp, các cấp Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền; phối hợp với các cấp, các ngành liên quan hỗ trợ về kỹ thuật và tạo điều kiện để các chi hội, tổ hội tiếp cận vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân. Từ năm 2019 đến nay, Hội Nông dân xã Ia Peng đã thành lập 2 chi hội nông dân nghề nghiệp nuôi cá giống, bò và 4 tổ hội nông dân nghề nghiệp trồng khoai lang, thuốc lá, làm men rượu cần, chăn nuôi bò. Bà Đàm Kim Liên-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Peng-cho hay: “Hội đã liên kết mở 1 lớp tập huấn về chăn nuôi bò và đề xuất Hội cấp trên tạo điều kiện cho 10 thành viên Tổ hội nông dân nghề nghiệp trồng thuốc lá vay 400 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân để phát triển sản xuất”.
Toàn tỉnh hiện có 345 chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp về lĩnh vực trồng trọt. Ảnh: Anh Huy
Toàn tỉnh hiện có 345 chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp về lĩnh vực trồng trọt. Ảnh: Anh Huy
Hiện nay, toàn huyện Chư Păh có 63 tổ hội và 6 chi hội nghề nghiệp. Bà Lê Thị Ánh Dương-Chủ tịch Hội Nông dân huyện-cho biết: Hội thường xuyên phối hợp với các phòng, ban liên quan và các doanh nghiệp hỗ trợ hội viên nông dân nói chung, thành viên các chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp nói riêng tiếp cận khoa học, công nghệ thông qua các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi; triển khai các mô hình trồng, thâm canh cây quýt theo tiêu chuẩn VietGAP và trồng xen cây sầu riêng trong vườn cà phê vối. Bên cạnh đó, Hội thường xuyên hỗ trợ hội viên nông dân quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. 
Để hỗ trợ các chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp, các cấp Hội Nông dân đã tập trung khai thác nguồn vốn vay hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. Tính đến ngày 15-8-2022, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân toàn tỉnh đạt hơn 47 tỷ đồng, đã thẩm định và giải ngân hơn 14,8 tỷ đồng cho 55 dự án với 565 hộ hội viên nông dân vay phát triển sản xuất, trong đó phần lớn là thành viên các chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp. Bà Phan Thị Kim Chi-Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Gia Lai-đánh giá: “Các chi hội, tổ hội thành lập và hoạt động đáp ứng đúng yêu cầu, nguyện vọng của thành viên. Bước đầu, một số chi hội, tổ hội đã có sự liên kết, tìm đầu ra cho sản phẩm. Thời gian tới, Hội tiếp tục ưu tiên nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp cho các chi hội, tổ hội vay phát triển sản xuất; phối hợp với các cơ quan liên quan tư vấn, hướng dẫn, giới thiệu sản phẩm và kết nối cung cầu cho các thành viên”.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.