Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Bình trong ký ức người thân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiều năm nay, tôi thường trở lại Quy Nhơn (Bình Định) thăm gia đình 2 người con gái của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Trần Văn Bình (Đẳng), nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai. Trong ngôi nhà bình yên ở phố Trần Độc, chúng tôi cùng nhau lật giở bao hồi ức đẹp đẽ về ông. Và, lần nào cũng vậy, mấy chị em lại lặng dừng trước những hình ảnh cuối cùng của đời ông. Đó là một tang lễ nồng ấm giữa vòng tay đồng đội, đồng bào nơi đại ngàn.
Họ tên đầy đủ là Trần Văn Bình, sinh ngày 5-9-1922, tại xã Nhơn Hưng, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định nhưng phần lớn những người sống và chiến đấu trong căn cứ địa Krong trước 1975 đều quen gọi ông là Đẳng. Với người Bahnar vùng này, bok Đẳng là cái tên thân quen và trìu mến nhất.
Ít người biết rằng, những năm tháng tuổi trẻ, ông từng có mặt tại một số đồn điền, cơ sở sản xuất của Pháp. Dù không phải lao động trực tiếp, nhưng ở vị thế của một người mất nước đi làm thuê, hẳn ông đã chứng kiến nhiều bất công thường xuyên giáng xuống đầu đồng bào của mình. Giã từ vùng đất Bắc Tây Nguyên, từ tháng 4-1945, ông đã chọn đi theo cách mạng làm con đường dấn thân cho cả cuộc đời mình. Tháng 2-1946, ông là Chủ nhiệm Việt Minh xã; đến tháng 11, ông được kết nạp vào Đảng… 
Ông bắt đầu gắn bó cuộc đời mình với Tây Nguyên thêm một lần nữa, cho đến những ngày cuối cùng, từ tháng 8-1950, khi được điều lên tỉnh Gia Kon. Đây là giai đoạn hoạt động sôi nổi của ông khi được trui rèn qua nhiều vị trí lãnh đạo, ở huyện Kon Plông (nay thuộc Kon Tum), huyện Vĩnh Thạnh (Gia Kon, nay thuộc Bình Định) rồi Đội trưởng Đội vũ trang, tuyên truyền 111 Tây Bắc Kon Tum… Sau Hiệp định Genève 1954, ông là 1 trong 134 cán bộ ở lại của tỉnh. Tháng 5-1955, ông được Tỉnh ủy phân công làm Bí thư Khu 8-An Khê. Năm 1959, là Tỉnh ủy viên; năm 1961, là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy; năm 1963, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy. Theo bản lý lịch viết tay, từ ngày 4-1-1963, ông là Bí thư Tỉnh ủy (tháng 12-1973, ông trúng cử Khu ủy viên).
Đoàn người tiễn đưa Bí thư Trần Văn Bình về nơi an nghỉ cuối cùng tại Căn cứ địa Khu 10, ngày 21-4-1974 (ảnh tư liệu, Nguyễn Quang Tuệ sưu tầm).
Đoàn người tiễn đưa Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Trần Văn Bình về nơi an nghỉ cuối cùng tại Căn cứ địa Khu 10, ngày 21-4-1974 (ảnh tư liệu, Nguyễn Quang Tuệ sưu tầm).
Bí thư Tỉnh ủy thời chiến tranh là người quyết định các vấn đề quan trọng về mọi mặt ở địa bàn do mình quản lý. Hơn 10 năm đảm đương cương vị này, Bí thư Trần Văn Bình đã cùng quân và dân Gia Lai vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, cùng cả nước đi đến thắng lợi cuối cùng. Tiếc thay, khi cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ gần tới ngày kết thúc, người bí thư mẫu mực một lòng một dạ hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, từng 20 năm không gặp lại vợ con với một niềm tin sắt đá ngày thống nhất đã cận kề, lại lặng lẽ ra đi. Ông lâm bệnh sau một chuyến công tác trở về vào giữa tháng 3 và mất ngày 19-4-1974 trong niềm tiếc thương vô hạn của mọi người.
Theo các tài liệu mà chúng tôi có được, tang lễ của Bí thư Trần Văn Bình đã diễn ra đầm ấm, trang trọng trong điều kiện chiến tranh những năm tháng ấy. Ngay sau khi ông trút hơi thở cuối cùng, lúc 8 giờ sáng ngày hôm đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy Ama Hnhan (Ksor Ní) đã chủ trì một cuộc họp Tỉnh ủy mở rộng. Tại đây, sau khi nghe các y-bác sĩ báo cáo về toàn bộ diễn biến bệnh và quá trình cứu chữa người vừa mất, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy khẳng định phẩm chất cách mạng và những đóng góp lớn của Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Bình cho sự nghiệp chung, hội nghị đã quyết định các nội dung liên quan đến tang lễ. 
Đến nay, người dân vùng căn cứ chưa bao giờ nguôi thương nhớ bok Đẳng. Với đồng bào, Bí thư Trần Văn Bình như người cha, người anh thân thiết. Ảnh: Nguyễn Quang Tuệ
Đến nay, người dân vùng căn cứ chưa bao giờ nguôi thương nhớ bok Đẳng. Với đồng bào, Bí thư Trần Văn Bình như người cha, người anh thân thiết. Ảnh: Nguyễn Quang Tuệ

Ông Ngô Thành-nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai: “Anh Đẳng là một cán bộ ưu tú. Tôi xin nêu một ví dụ: Tháng 8-1955, Ban cán sự huyện An Khê có 3 người thì 1 đầu hàng địch (Huỳnh Kỳ An), 1 bị địch bắt (Bí thư Lê Phi Hùng), 1 địch bắn bị thương (Mai Xuân Cảnh). Cơ sở bị đánh phá, nhiều người bị bắt, nhiều người sợ liên lụy né tránh cán bộ. Anh Đẳng được phân công về phụ trách An Khê trong tình hình ấy. Bằng tinh thần trách nhiệm cao, anh đã cùng cán bộ huyện bám dân, từng bước củng cố lại cơ sở. Nhờ đó, chỉ sau 2 năm, cơ sở cách mạng ở An Khê được khôi phục và phát triển, trở thành huyện có phong trào cách mạng mạnh ở Gia Lai”.

Trước 13 giờ ngày 20-4-1974, mọi việc chuẩn bị đã hoàn tất; 13 giờ 30 phút cùng ngày, lễ truy điệu được tiến hành trang nghiêm. Những người dự lễ không ai cầm được nước mắt. Đêm ấy, bà con Bahnar vùng căn cứ đã đến đánh chiêng quanh linh cữu bok Đẳng, người cán bộ giỏi tiếng địa phương, am hiểu phong tục và hết lòng thương yêu đồng bào. 5 giờ 30 phút sáng 21-4-1974, việc đưa linh cữu được tiến hành. Sau khoảng 3 giờ di chuyển trên những con đường mòn trong rừng sâu, vào lúc 8 giờ 30 phút, linh cữu Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Bình được đặt cạnh mộ huyệt trong những tiếng khóc nấc nghẹn... 8 giờ 45 phút, lễ hạ huyệt bắt đầu. Sau khi đại diện Khu ủy, đại diện Tỉnh ủy nói lời vĩnh biệt, bà con 2 làng Bahnar tiếp tục đánh chiêng quanh ngôi mộ mới đắp.
Người Bahnar vùng căn cứ đã đề nghị Tỉnh ủy cho phép các cộng đồng được làm cho bok Đẳng một ngôi mộ và tổ chức tang lễ kéo dài trong nhiều ngày theo phong tục truyền thống. Thấu hiểu và ghi nhận tấm lòng chân thành của người dân nhưng để đảm bảo bí mật, chỉ có một ngôi mộ đẹp cùng hàng rào bao quanh được bà con thực hiện sau đó, bằng tất cả tình cảm của mình.
Sau chiến tranh, mộ ông đã được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và trên mảnh đất này, tên ông đã thành tên đường phố, trường học. Rất nhiều người trở về từ căn cứ địa Khu 10 (xã Krong, huyện Kbang) vẫn nhớ về ông như nhớ về một người anh, người cha, một mẫu hình cán bộ sống hết mình cho lý tưởng cộng sản mà mình theo đuổi, vì một cuộc sống hòa bình, ấm no của Nhân dân.
NGUYỄN QUANG TUỆ
 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.