Chư Păh: Đối thoại để tạo đồng thuận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mới đây, Huyện ủy Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với các tổ chức chính trị-xã hội và người dân. Qua đó, nhiều vấn đề tồn tại, bức xúc đã được tháo gỡ, giải tỏa kịp thời, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

Bí thư Huyện ủy Trần Minh Sơn cho biết, qua theo dõi, nắm tình hình, trên địa bàn huyện tồn tại một số vấn đề tuy không lớn nhưng kéo dài gây bức xúc trong Nhân dân. Đó là những vấn đề liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết vốn vay cho bộ đội xuất ngũ, giải quyết việc làm cho thanh niên, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất trong nông nghiệp, trật tự an toàn giao thông, tệ nạn xã hội... Từ thực tế đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn huyện nắm tình hình và đề xuất hướng xử lý.

 Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Đinh Yến
Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: Đinh Yến


Tại hội nghị đối thoại do Huyện ủy Chư Păh tổ chức mới đây, đại diện một số hộ dân đã phản ánh những vướng mắc phát sinh trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; tách thửa đối với thửa đất mà nhiều thành viên trong gia đình có chung quyền sở hữu; xác định nguồn gốc đất theo quy định của pháp luật; trả kết quả theo quy định… Liên quan đến vấn đề này, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường Lê Xuân Dũng đã giải đáp cặn kẽ các kiến nghị của người dân; đồng thời phân tích, làm rõ nguyên nhân liên quan trách nhiệm của các bên dẫn đến sự chậm trễ để có hướng giải quyết kịp thời.

Cũng tại hội nghị, đại diện một số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phản ánh: Thủ tục đề nghị công nhận sản phẩm OCOP còn rườm rà, kinh phí đầu tư cho sản phẩm OCOP còn cao, trong khi nguồn hỗ trợ lại trả về tỉnh do không có định mức chi. Một số ý kiến khác cho rằng, giá cả các mặt hàng xăng dầu, phân bón tăng cao gây khó khăn cho người dân; một số đại lý bán phân bón kém chất lượng làm ảnh hưởng đến sản xuất của người dân.

Trả lời những ý kiến nêu trên, ông Nguyễn Công Sơn-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Păh-cho biết: Các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp trên địa bàn hiện đều sản xuất ở quy mô nhỏ lẻ, thủ công, thị trường tiêu thụ không ổn định, chưa có sự liên kết, kết nối doanh nghiệp thu mua với các tổ chức, cá nhân sản xuất. Ngoài ra, một số sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu của thị trường, chưa hoàn thiện về mẫu mã, bao bì, tiêu chuẩn chất lượng. Số lượng doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện còn ít, hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa cao, chưa tổ chức được mô hình sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Vì thế, việc hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP còn gặp nhiều khó khăn. Một phần nguyên nhân do UBND tỉnh chưa ban hành quy định cụ thể về mức chi hỗ trợ cho các chủ thể tham gia Chương trình OCOP.

Về việc một số đại lý bán phân bón kém chất lượng, ông Nguyễn Công Sơn cho biết, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT tham mưu thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông-lâm-thủy sản trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra, tình trạng vi phạm trong sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp đã giảm hẳn. Các đại lý phân bón cam kết cung ứng hàng hóa đảm bảo chất lượng.

Đối với vấn đề giải quyết việc làm cho lao động địa phương, ông Rơ Châm Ghí-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện-cho biết: Phòng đã phối hợp với các công ty tư vấn, tuyển dụng lao động được cấp phép tham gia tư vấn tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Qua khảo sát cho thấy, nhu cầu việc làm của người dân khá cao. Tuy nhiên, UBND các xã, thị trấn chưa thống kê đầy đủ và cụ thể.

Phần lớn những ý kiến thắc mắc của người dân tại hội nghị đối thoại đều được đại diện các phòng, ban và lãnh đạo huyện giải đáp, làm rõ. Một số vấn đề khác, Bí thư Huyện ủy đề nghị các ngành và UBND các xã, thị trấn tiếp thu, kịp thời phản hồi kết quả giải quyết.

“Qua cuộc đối thoại làm cho mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với người dân ngày càng gắn bó. Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ theo thông báo kết luận sau các cuộc đối thoại và báo cáo kết quả giải quyết cho Bí thư Huyện ủy. Cách làm này nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao”-Bí thư Huyện ủy Trần Minh Sơn khẳng định.

 

 ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.