Đổi mới nội dung, phương pháp công tác tuyên giáo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 92 năm qua, ngành Tuyên giáo đã có những đóng góp quan trọng vào thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam. Lớp lớp các thế hệ làm công tác tuyên giáo không ngại khó khăn, nỗ lực sáng tạo, góp sức cùng với toàn Đảng đề ra các chủ trương, đường lối sát hợp với từng thời kỳ cách mạng; đi sâu tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước từng bước đi vào cuộc sống.
Đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng 
Cùng với truyền thống hào hùng của ngành Tuyên giáo cả nước, gần 77 năm qua, với các tên gọi khác nhau như: Ty Tuyên truyền, Ban Huấn luyện, Ban Huấn học, Ban Tuyên huấn, Ban Tuyên giáo, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã bám sát thực tiễn, tuyên truyền chủ trương, đường lối chính trị đúng đắn của Đảng, những chủ trương, giải pháp sáng tạo của địa phương trong từng thời kỳ cách mạng, tạo được sự đồng thuận cao trong Đảng và xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.
Trong 2 cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, các ban, ngành thuộc khối Tuyên giáo đã bám sát nhiệm vụ cách mạng qua các thời kỳ, góp sức cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Thời kỳ chống Pháp, ngành Tuyên giáo đã biên soạn nhiều tài liệu tuyên truyền, tài liệu học tập kết nạp Đảng, mở các lớp huấn luyện, học tập ngắn ngày cho cán bộ, đảng viên và cốt cán cơ sở. Cán bộ tuyên giáo đã xâm nhập sâu vào các làng đồng bào dân tộc thiểu số gây dựng cơ sở cách mạng, giáo dục tinh thần yêu nước, tinh thần “trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi”, quan điểm bình đẳng, đoàn kết các dân tộc của Đảng.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên dư luận xã hội năm 2022. Ảnh: Anh Huy
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên dư luận xã hội năm 2022. Ảnh: Anh Huy
Trong kháng chiến chống Mỹ, nhiệm vụ công tác tuyên giáo của Đảng được mở rộng. Ban Tuyên giáo tỉnh có các tiểu ban tuyên truyền, huấn học, báo, trường Đảng, giáo dục, văn nghệ... Các thế hệ cán bộ làm công tác tuyên giáo thời kỳ này đã hoàn thành tốt sứ mệnh lịch sử được giao. Thông qua các mặt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tuyên truyền, vận động quần chúng, văn hóa, văn nghệ… đã tạo được sự thống nhất về tư tưởng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; biến chủ trương, chính sách của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương thành sức mạnh phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân. Thắng lợi chung trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước có sự đóng góp to lớn của công tác tuyên giáo.
Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, Gia Lai cùng cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đảng bộ tỉnh thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược là lãnh đạo Nhân dân khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội và giữ vững quốc phòng- an ninh. Ban Tuyên giáo các cấp đã làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao giác ngộ, lập trường cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; đi sâu tuyên truyền cho cán bộ, Nhân nhân tham gia các phong trào yêu nước, các cuộc vận động khai hoang, phục hóa xây dựng cánh đồng, sản xuất nông nghiệp; phong trào hợp tác hóa; truy quét FULRO; huy động sức người, sức của phục vụ chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam…
Hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, cán bộ làm công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở tiếp nối truyền thống, tích cực, chủ động, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngành Tuyên giáo đã chú trọng tham mưu đổi mới toàn diện, đồng bộ công tác triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tuyên truyền triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án lớn của tỉnh; tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; thường xuyên nắm bắt và kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở trong các lĩnh vực chính trị tư tưởng, tuyên truyền, lý luận, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử truyền thống địa phương và các vấn đề dư luận quan tâm. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin, niềm tự hào về Đảng, về đất nước, con người Việt Nam và quê hương Gia Lai; tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới đất nước.
Cùng với những thành tựu đạt được, công tác Tuyên giáo của tỉnh vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục kịp thời. Cụ thể, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của các tầng lớp nhân dân có lúc chưa kịp thời; có thời điểm chưa thật sự chủ động trong việc đề ra các giải pháp đấu tranh với các luận điệu phản tuyên truyền, các luồng tư tưởng và hành động sai trái, thù địch; một số khúc mắc về tư tưởng trong Nhân dân chậm được giải quyết. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục quần chúng ở cơ sở “chưa đủ liều” để tạo ra sức đề kháng trong Nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp một số nơi còn thiếu về số lượng, năng lực một số cán bộ còn hạn chế.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp công tác tuyên giáo
Nhiệm vụ đặt ra cho công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới là hết sức nặng nề. Phát huy truyền thống 77 năm hình thành và phát triển, khắc phục những khó khăn, hạn chế, thời gian đến, ngành Tuyên giáo toàn tỉnh tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân; chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, khoa giáo, báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, văn hóa, văn nghệ, nắm bắt dư luận xã hội và góp phần giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề phức tạp, nhạy cảm...
Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác tuyên giáo. Đối với điều kiện cụ thể của tỉnh ta, nội dung, phương pháp của công tác tư tưởng phải phù hợp, đa dạng, không nói nhiều lý luận mà cần ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, đi thẳng vào các vấn đề cụ thể đang diễn ra tại cơ sở, có người thật, việc thật. Có thể sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, báo viết, báo nói, báo hình, các đội chiếu bóng lưu động, hoạt động văn hóa, văn nghệ, tài liệu…, nhưng quan trọng nhất phải chú ý đến công tác tuyên truyền miệng. Lực lượng làm công tác tuyên truyền miệng là cán bộ của cả hệ thống chính trị, nhưng phải đặc biệt quan tâm đến các đối tượng cán bộ chủ chốt ở cơ sở, già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, những cán bộ nghỉ hưu đã nhiều năm gắn bó với phong trào cách mạng của địa phương…
Ngoài ra, cần tăng cường phối hợp, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức, bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực tham mưu cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp. Tiếp tục thực hiện Quy định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư về Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm, bảo đảm sự phối hợp ngày càng hiệu quả, thực chất.
Đảng ta luôn khẳng định “toàn Đảng, toàn xã hội làm công tác tư tưởng”. Vì vậy, các cấp ủy Đảng phải xem công tác tuyên giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là của cấp ủy các cấp; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác tuyên giáo. Có như vậy, công tác tuyên giáo mới phát huy tối đa hiệu quả, trở thành động lực quan trọng, biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành ý chí và hành động của quần chúng nhân dân.
TỐNG THỚI MỐC
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.