Kông Chro phát huy hiệu quả tổ hòa giải cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo thống kê, huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) có 74 tổ hòa giải với 371 hòa giải viên. Những năm qua, đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở đã tiếp nhận, xử lý nhiều vụ việc trong cộng đồng, hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại thôn, làng.
Để nâng cao chất lượng công tác hòa giải cơ sở, thời gian qua, Phòng Tư pháp huyện phối hợp với các xã, thị trấn thường xuyên rà soát, kiện toàn, củng cố các tổ hòa giải; tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác hòa giải; cấp phát tài liệu, sổ tìm hiểu pháp luật, hướng dẫn quy trình tiếp nhận, xử lý đơn thư, kiến nghị của người dân và thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới để phổ biến cho đội ngũ hòa giải viên. Bên cạnh đó, Phòng Tư pháp huyện còn tổ chức hội thi hòa giải viên giỏi, thi tìm hiểu pháp luật... giúp các hòa giải viên nâng cao kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng giải quyết các vụ việc. Nội dung của hội thi liên quan đến thực tế đời sống xã hội. Nhờ chủ động triển khai các giải pháp phù hợp, kỹ năng giải quyết các vụ việc của đội ngũ hòa giải viên ngày càng nâng lên, nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp được giải quyết kịp thời, không còn đơn thư khiếu kiện vượt cấp. Riêng từ đầu năm đến nay, các tổ hòa giải đã tiếp nhận và hòa giải thành công 14/14 vụ việc mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng.
Ông Quách Hữu Thành-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Gia Yên (xã An Trung) cho biết: Thôn có 76 hộ với 283 khẩu, kinh tế chủ yếu dựa vào trồng trọt, chăn nuôi. Gần đây, một số hộ dân trông coi không cẩn thận để gia súc phá hoa màu của bà con dẫn đến mâu thuẫn trong một số hộ gia đình, gây mất đoàn kết. “Bằng kinh nghiệm và hiểu biết pháp luật, chúng tôi đã nắm bắt vụ việc và gặp gỡ các bên giải thích, chỉ rõ đúng-sai, vận động, thuyết phục các bên nhận ra sai sót của mình để bắt tay làm hòa, giữ được tình cảm đoàn kết xóm làng. Trong hòa giải, chúng tôi luôn khách quan, công bằng, không vội vàng, nôn nóng. Đồng thời, khi hòa giải luôn tạo thái độ thân mật, cởi mở và chân thành nên đã thuyết phục các bên tự thỏa thuận để tự nguyện rút đơn kiện”-ông Thành chia sẻ.
Cán bộ Tư pháp-Hộ tịch xã An Trung (bìa trái) trao đổi về công tác hòa giải với tổ hòa giải thôn Gia Yên. Ảnh: R’Ô HOK
Cán bộ Tư pháp-Hộ tịch xã An Trung (bìa trái) trao đổi về công tác hòa giải với tổ hòa giải thôn Gia Yên. Ảnh: R’Ô HOK
Mới đây, ông Hà Lưu Thư (thị trấn Đak Pơ) phun thuốc cỏ cho rẫy mía gây ảnh hưởng tới hoa màu liền kề của ông Nguyễn Thanh Phong (thôn Gia Yên). Thế là xảy ra mâu thuẫn giữa hai gia đình. Nắm được sự việc, tổ hòa giải đến tận nơi tìm hiểu, xác minh nhằm tìm ra hướng giải quyết phù hợp. Nhờ vậy, 2 gia đình đã thống nhất tự thỏa thuận mức bồi thường thiệt hại.
Còn ông Phạm Văn Nghị-Trưởng thôn 9 (xã Yang Trung) thì chia sẻ: Tổ hòa giải có 3 thành viên. Trước đây, bà con nhiều khi chỉ vì hiểu lầm, chuyện nhỏ nhặt liên quan đến đất đai, mâu thuẫn trong cuộc sống dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện. Để giúp các bên hòa hợp, trước khi giải quyết vụ việc, tổ phải nắm tình hình, tìm hiểu thái độ, tâm lý của các bên. Bên cạnh đó, khi tiếp xúc phải khéo léo phân tích, giải thích cụ thể từng người, từng tình tiết vụ việc, trên cơ sở đó sẽ vận động, thuyết phục. Đối với những vụ việc có tính chất phức tạp thì chủ động tham khảo ý kiến của chính quyền, Mặt trận và các ban ngành liên quan đến lĩnh vực tranh chấp. “Đặc biệt, trong quá trình hòa giải, chúng tôi mời thêm những người có uy tín, trưởng họ hoặc có khả năng vận động, thuyết phục để giải quyết dứt điểm các vụ việc. Nhờ đó, trong 5 năm qua, tổ hòa giải chúng tôi đã tiếp nhận, hòa giải thành 55/57 vụ việc, chỉ có 2 vụ việc phải chuyển lên cấp có thẩm quyền”-ông Nghị bộc bạch.
Trao đổi với P.V về giải pháp trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Sáu-Trưởng phòng Tư pháp huyện-cho biết: Phòng Tư pháp sẽ tiếp tục tham mưu giúp UBND huyện tổ chức các hội thi hòa giải viên giỏi, lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên, đồng thời rà soát, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên để nâng cao chất lượng hòa giải, góp phần hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.