Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 30-6, Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực giai đoạn 2012-2022. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực cùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chủ trì hội nghị.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh; Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị.

Kỷ luật hơn 170 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý

Báo cáo tại hội nghị do đồng chí Phan Đình Trạc trình bày nêu rõ: Trong 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư mà trực tiếp là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng-Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực, sự nỗ lực của các cấp, ngành, Mặt trận, các đoàn thể, công tác PCTN, tiêu cực đã có bước đột phá, đạt nhiều kết quả rõ rệt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Kim Anh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Kim Anh


Trong 10 năm qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành hơn 250 văn bản về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và PCTN, tiêu cực. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 1.478 nghị định, 545 quyết định và nhiều nghị quyết về quản lý kinh tế-xã hội, PCTN, tiêu cực. Các bộ, ngành, địa phương đã ban hành gần 100 ngàn văn bản để cụ thể hóa và triển khai công tác PCTN, tiêu cực. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã tích cực, chủ động tập trung kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm; lựa chọn lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề mà xã hội bức xúc để kiểm tra, giám sát. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tập trung kiểm tra các tổ chức Đảng và đảng viên liên quan đến các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi. Từ ngày 1-7-2012 đến 31-3-2022, qua công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 2.741 tổ chức Đảng và 167.748 đảng viên. Trong đó, có 7.393 đảng viên bị thi hành kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm trái. Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương và cấp ủy có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật hơn 170 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có 33 người là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.

Qua công tác thanh tra, ngành Thanh tra đã kiến nghị thu hồi 461.513 tỷ đồng, 75.743,2 ha đất, kiến nghị xử lý 44.691 tập thể và cá nhân. Trong 10 năm qua, các cơ quan tố tụng trong cả nước đã khởi tố, điều tra 19.546 vụ và 33.868 bị can, qua đó đã truy tố 16.699 vụ với 33.037 bị can. Ban Chỉ đạo Trung ương đã đưa 977 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm vào diện theo dõi. Cùng với đó, công tác thu hồi tài sản tham nhũng có sự chuyển biến tích cực, tỷ lệ thu hồi tài sản được nâng lên. Nếu như giai đoạn trước, tỷ lệ thi hành án về tiền đối với các vụ án tham nhũng chỉ đạt dưới 10% thì giai đoạn 2012-2022, cơ quan thi hành án các cấp đã thu hồi được 60.940 tỷ đồng/175.608 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 34,7%.

Không có vùng cấm, ngoại lệ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Hội nghị lần này không phải để kể thành tích mà hướng dẫn cấp cơ sở phải “bịt kín” lỗ hổng, chặn đứng những việc làm vi phạm đạo đức. Chúng ta phải truyền cảm hứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt; rút ra bài học, xây dựng cơ chế, bộ máy, con người để triển khai công tác PCTN, tiêu cực giai đoạn sau bài bản, ăn khớp theo đúng trật tự, xử lý về mặt Đảng đến hành chính, nhà nước, sau đó là pháp luật, không để các hành vi suy thoái, hư hỏng tồn tại. Nhìn lại 10 năm qua, bằng sự nỗ lực của Đảng, sự góp sức của Mặt trận và các đoàn thể, công tác PCTN, tiêu cực đã đạt được những thành quả to lớn, tạo được niềm tin trong Nhân dân. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Chưa bao giờ cuộc đấu tranh PCTN, tiêu cực được thực hiện bài bản, đạt kết quả cao, có sự đồng lòng, quyết tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cơ quan tham mưu như giai đoạn 2012-2022, đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chuyên trách về PCTN, tiêu cực và các cơ quan tố tụng. Tổng Bí thư cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác này, đó là một số cơ quan, đơn vị chưa quyết tâm; tỷ lệ thu hồi tài sản sau tham nhũng thấp; tự phát hiện tham nhũng ở cơ quan, đơn vị còn ít; các đối tượng thực hiện hành vi tham nhũng ngày càng xảo quyệt, ảnh hưởng đến sự tồn vong của Đảng, Nhà nước ta.

  Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Vĩnh Hoàng


Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã rút ra 6 bài học về lý luận và thực tiễn cần được nghiên cứu để thực hiện tốt hơn công tác này. Theo Tổng Bí thư, cần xác định vị trí, tầm quan trọng của công tác này, PCTN phải đặt dưới sự chỉ đạo của Đảng, nói đi đôi với làm. Người tham nhũng thường có chức, có quyền nên cần tự đấu tranh trong cơ quan, đơn vị mình. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm; mọi quyền lực đều được ràng buộc bằng trách nhiệm, cơ chế, “phải nhốt quyền lực trong lồng cơ chế”. Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực là cuộc chiến “giặc nội xâm”, chống sự ăn cắp, ăn cướp tài sản của công, vì vậy phải xây dựng cơ chế để răn đe. Tổng Bí thư cho rằng phải chủ động phòng ngừa và phát hiện tham nhũng, trong đó phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; chủ động phát hiện là đột phá, có vụ việc phải xử lý hành vi tham nhũng và hành vi bao che. Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực phải gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cần mở rộng PCTN ra khu vực ngoài Nhà nước và hợp tác quốc tế. Cùng với đó, tập trung kiểm soát quyền lực nhà nước, phát huy vai trò của các cơ quan PCTN, tiêu cực.

Nêu giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh, hành động mạnh mẽ, tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục đối với cán bộ, đảng viên, chống tha hóa, biến chất; người đứng đầu phải liêm khiết, chính trực, trọng liêm sỉ và giản dị. Cùng với đó, hoàn thiện cơ chế xây dựng Đảng, quản lý xã hội “bịt kín” các lỗ hổng để không tồn tại sân sau, tư duy nhiệm kỳ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý, làm tốt công tác thu hồi tài sản sau tham nhũng. Tập trung kiện toàn bộ máy cơ quan PCTN các cấp, phải chống tham nhũng ngay trong cơ quan thực hiện nhiệm vụ này; công khai, minh bạch trong việc kê khai tài sản, tập trung cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sáng, liêm chính.

“Cuộc chiến chống tham nhũng, lãng phí là “chống giặc nội xâm”, không có hồi kết, không có vùng cấm, phát hiện đến đâu, xử lý đến đó, không có bao che, dung túng, phải làm bằng được để tạo niềm tin trong Nhân dân, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, đất nước phồn thịnh”-Tổng Bí thư nhấn mạnh.

 

 VĨNH HOÀNG

 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.