Kbang nâng cao chất lượng, chuẩn hoá đội ngũ cán bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ hiệu quả việc triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, thời gian qua, huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đặc biệt chú trọng công tác đào tạo nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ.
Quan tâm đào tạo từ cơ sở
Chị Nông Thị Nhờ-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Sơ Pai-cho hay: Trước khi về làm việc tại xã, chị học trung cấp ngành Quản trị văn phòng. Năm 2021, chị được Đảng ủy, UBND xã tạo điều kiện tham gia học đại học Luật từ xa. Dự kiến đến cuối năm 2023, chị sẽ hoàn thành khóa học. Được cử đi học và hỗ trợ 100% tiền học phí là điều chị chưa từng nghĩ tới, nhất là đối với cán bộ xã ở vùng sâu, vùng xa vì chi phí học tập khá tốn kém. “Việc học tập nâng cao trình độ giúp tôi tự tin hơn trong công tác. Tôi cũng vận dụng được kiến thức đã học để tuyên truyền, trợ giúp pháp lý cho người dân. Ngoài tôi, UBND xã còn hỗ trợ thêm 4 trường hợp khác theo học các lớp đại học từ xa”-chị Nhờ chia sẻ.
Là một trong những cán bộ được cử đi học nâng cao trình độ, ông Lê Văn Quang-Chủ tịch UBND xã Đak Rong-cho hay: Được sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện và Đảng ủy, UBND xã, ông có điều kiện tham gia các lớp thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị, từ đó có điều kiện nâng cao trình độ, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. “Khi được trang bị các kiến thức cần thiết, tôi dễ dàng vận dụng và đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tôi đã cùng với các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thành viên UBND xã chỉ đạo, điều hành phát triển đúng định hướng, phát huy các thế mạnh của địa phương để giúp người dân từng bước phát triển kinh tế, tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững”-ông Quang khẳng định.
 Ông Đinh Hluốc (bìa phải) nhận bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị khu vực III. Ảnh: Minh Nguyễn
Ông Đinh Hluốc (bìa phải) nhận bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị khu vực III. Ảnh: Minh Nguyễn
Mới nhận bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị (hệ tập trung, khóa học 2021-2022) của Học viện Chính trị khu vực III (Đà Nẵng), ông Đinh Hluốc-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đông-phấn khởi cho hay: Từ năm 2003, khi còn là Bí thư Chi Đoàn làng Tờ Mật, ông được tạo điều kiện học sơ cấp lý luận chính trị rồi lần lượt theo học trung cấp lý luận chính trị và trung cấp luật. Ngoài ra, ông còn được cử tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh, bồi dưỡng các chức danh… “Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Từ một cán bộ thôn, tôi đã được tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”-ông Hluốc nhấn mạnh.
Chú trọng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ
Theo ông Nguyễn Văn Dũng-Chủ tịch UBND huyện Kbang, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, quyết định, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cơ sở theo từng giai đoạn; tổ chức quy hoạch, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng đội ngũ trí thức một cách chủ động, phù hợp điều kiện thực tiễn. Từ năm 2008 đến nay, huyện phối hợp với các trường đại học, trung tâm đào tạo mở 24 lớp bổ túc văn hóa THPT cho 682 học viên là cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách và đồng bào dân tộc thiểu số; liên kết mở 4 lớp trung cấp và đại học luật cho 227 học viên; cử 85 cán bộ, công chức cấp xã đi đào tạo chuyên môn nghiệp vụ.
Bên cạnh đó, huyện cũng mở 275 lớp tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên với 15.386 lượt người tham gia; mở các lớp tin học, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, tiếng Bahnar với gần 900 người tham gia; cử 231 người tham gia 50 lớp bồi dưỡng chức danh và 886 người tham gia 66 lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Hàng năm, huyện còn cử cán bộ, công chức, viên chức học các lớp quản lý nhà nước, cao cấp lý luận chính trị, sơ cấp và trung cấp lý luận chính trị-hành chính.
Trao đổi với P.V, ông Thiều Văn Phương-Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy-cho biết: Thời gian tới, Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tổ chức triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; chỉ đạo các cấp, các ngành, các tổ chức cơ sở Đảng căn cứ tình hình thực tiễn để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị.
Cũng theo Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Kbang, một trong những nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 là tiếp tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ, nhất là trên các lĩnh vực trọng tâm như: phát triển nông nghiệp, nông thôn; giáo dục-đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, văn hóa... Bên cạnh đó, huyện tiếp tục nâng cao chất lượng tuyển dụng công chức, viên chức, đảm bảo khách quan, dân chủ, đúng tiêu chuẩn, chức danh, vị trí việc làm.
MINH NGUYỄN
 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.