Phú Thiện tích cực chuẩn bị bầu trưởng thôn, bí thư chi bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang tích cực chuẩn bị bầu cử trưởng thôn và đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng ở cơ sở và là ngày hội của người dân địa phương.

Kinh nghiệm từ “làm điểm”

Để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc bầu cử trưởng thôn, tổ dân phố và đại hội chi bộ thôn, làng, tổ dân phố, Huyện ủy Phú Thiện đã tổ chức “làm điểm” tại 2 đơn vị là tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện) và làng Plei Kmek (xã Ia Piar), đồng thời mời đại diện các địa phương cùng tham dự để đánh giá, rút kinh nghiệm.

Ông Hoàng Hữu Hùng-Bí thư Đảng ủy xã Ia Piar-thông tin: Toàn xã có 15 chi bộ, trong đó có 7 chi bộ thôn, làng với 275 đảng viên. Điểm thuận lợi nhất của xã là hệ thống chính trị các thôn, làng cơ bản ổn định, không có sự xáo trộn về vị trí trưởng thôn và bí thư chi bộ. Đối với làng Plei Kmek được huyện chọn “làm điểm”, Trưởng thôn cũng đồng thời là Bí thư Chi bộ có uy tín, năng lực nên kết quả bầu rất tập trung, tỷ lệ phiếu bầu trúng cao. Tại hội nghị bầu trưởng thôn có 135/150 cử tri đại diện hộ dân tham dự, đạt 90%. 100% cử tri nhất trí tín nhiệm bầu Trưởng thôn tái cử. Đại hội Chi bộ có 12/13 đảng viên tham dự, đạt 92%. Đại hội đã bầu cấp ủy khóa mới gồm 3 đồng chí với số phiếu bầu đạt trên 80%.

“Để tổ chức hội nghị bầu trưởng thôn và đại hội chi bộ thành công thì kịch bản là hết sức quan trọng; trong đó, kịch bản càng chi tiết, càng cụ thể thì càng thuận lợi. Đây là mấu chốt để công tác điều hành của chủ trì đại hội, hội nghị được trôi chảy. Kinh nghiệm của chúng tôi là đối với cấp thôn thì kịch bản nên tích hợp tất cả các văn kiện vào để chủ trì đại hội dễ trình bày nếu không rất dễ nhầm trong quá trình điều hành”-Bí thư Đảng ủy xã Ia Piar chia sẻ.

  Chi ủy Chi bộ tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện) ra mắt đại hội. Ảnh: Vũ Chi
Chi ủy Chi bộ tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện) ra mắt Đại hội. Ảnh: Vũ Chi


Còn ông Nguyễn Hoài Nam-Bí thư Đảng ủy thị trấn Phú Thiện thì cho hay: Để hội nghị bầu tổ trưởng tổ dân phố và đại hội chi bộ mẫu thành công, Đảng ủy thị trấn đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân. Được tổ chức làm điểm, tổ dân phố 8 đã lập và niêm yết danh sách cử tri, thông báo thời gian, địa điểm tổ chức bầu cử, phân công từng cá nhân trong hệ thống chính trị tổ dân phố gửi giấy mời và đôn đốc cử tri đến tham dự.

Nhờ đó, số lượng cử tri đến dự hội nghị đảm bảo theo quy định với 275/379 cử tri là đại diện hộ dân tham dự, đạt 73%. Kết quả, đồng chí được giới thiệu ứng cử Tổ trưởng tổ dân phố được cử tri tín nhiệm bầu đạt 100%. Số lượng đảng viên tham dự Đại hội Chi bộ tổ dân phố 8 là 26/30 đảng viên, đạt 87%. Kết quả, Đại hội đã bầu cấp ủy khóa mới gồm 5 đồng chí; chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ với số phiếu bầu đạt 100%.

Sẵn sàng cho ngày hội lớn

Cùng với các địa phương khác trong huyện, xã Ia Ake đang gấp rút chuẩn bị cho hội nghị bầu trưởng thôn và đại hội chi bộ. Bí thư Đảng ủy xã Phạm Thị Soa nhấn mạnh: Xác định cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng bởi cử tri trong xã sẽ là người trực tiếp bỏ lá phiếu chọn những người có đủ năng lực, uy tín điều hành công việc tại cơ sở. Do đó, để công tác bầu cử đạt kết quả cao, xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, thành lập Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy tối đa quyền làm chủ của người dân.

“Đến nay, công tác chuẩn bị tại các thôn, làng gần như đã hoàn tất. Với trên 60% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các thôn, làng tổ chức bầu cử trưởng thôn và đại hội chi bộ vào ngày thứ bảy, chủ nhật để cử tri có mặt đông đủ. Toàn xã có 14 chi bộ, trong đó có 8 chi bộ thôn, làng với 209 đảng viên. 2 thôn có trưởng thôn kiêm bí thư chi bộ, 100% trưởng thôn là đảng viên, trong đó, người trẻ nhất sinh năm 1995. Dự kiến xã sẽ tổ chức hội nghị điểm tại thôn Nam Hà vào đầu tháng 7 để rút kinh nghiệm cho các đơn vị còn lại”-bà Soa thông tin.

Ông Phạm Trung Tâm (thôn Nam Hà) phấn khởi cho biết: “Chuẩn bị đến ngày bầu cử trưởng thôn, hầu hết người dân đều rất háo hức. Ngoài việc chung tay dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chúng tôi còn tham gia trang trí hội trường. Hy vọng trên tinh thần dân chủ, đại diện các hộ dân sẽ bầu ra người có năng lực, tâm huyết giúp bà con phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đưa thôn Nam Hà ngày càng phát triển”.

Ông Nguyễn Hoàng Phong-Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện-khẳng định: Để ngày bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và đại hội chi bộ thôn, tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025 được tổ chức thành công, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung bám sát cơ sở, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các thôn, tổ dân phố thực hiện đúng quy trình bầu cử, quy trình đại hội; chủ động nắm bắt, tháo gỡ kịp thời khó khăn phát sinh. Công tác nhân sự phải được đặt lên hàng đầu, giới thiệu những người có đủ đức, đủ tài, được người dân tín nhiệm ra ứng cử. Cùng với đó, làm tốt công tác tư tưởng với những người không tái cử, tạo sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân, đảm bảo mục tiêu bầu trưởng thôn, tổ dân phố hoàn thành trong tháng 7 và đại hội chi bộ thôn, tổ dân phố hoàn thành trong tháng 8. Bên cạnh đó, các địa phương cần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, phấn đấu nâng cao tỷ lệ bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

 

 VŨ CHI

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.