Đại biểu HĐND 3 cấp tiếp xúc cử tri tại TP. Pleiku và Đak Đoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 2-6, trước thềm kỳ họp tiếp theo, đại biểu HĐND 3 cấp tỉnh Gia Lai đã có buổi tiếp xúc, lắng nghe ý kiến cử tri tại các cụm dân cư ở TP. Pleiku và huyện Đak Đoa.
Tại UBND phường Thắng Lợi (TP. Pleiku), đại biểu HĐND 3 cấp đã có buổi tiếp xúc với hơn 100 cử tri phường Thắng Lợi và các xã Chư Á, An Phú. Tham gia buổi tiếp xúc có ông Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Đỗ Thị Hương Lan-Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh; ông Y Khum-Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku; các đại biểu HĐND TP. Pleiku, HĐND phường Thắng Lợi, xã Chư Á và An Phú.
Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 5 (chuyên đề) và chương trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) sắp tới. Ngoài ra, HĐND thành phố cũng thông báo kết quả kỳ họp thứ 4, 5 và thông báo chương trình kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa XII. Đồng thời, HĐND các cấp đã báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri 3 xã, phường tại các buổi tiếp xúc trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh và thành phố vừa qua.
Đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND các cấp. Ảnh: Bá Bính
Đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND các cấp. Ảnh: Bá Bính
Tại buổi tiếp xúc, cử tri 3 xã, phường đã tập trung phản ánh, kiến nghị đến đại biểu HĐND các cấp một số vấn đề như: tỉnh, thành phố cần quan tâm đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường có tên trên địa bàn phường Thắng Lợi và xã Chư Á; đầu tư mở rộng vỉa vè và chăm sóc cây xanh trên tuyến đường Lê Duẩn; quan tâm đầu tư xây dựng nhà rông, hội trường làng Chuet 1, Chuet 2 và Nharông (phường Thắng Lợi); sửa chữa Trạm Y tế xã Chư Á; việc quy hoạch xây dựng đường giao thông Nguyễn Chí Thanh chưa được đồng bộ ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân và những vấn đề liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình…
Sau khi đại diện các ngành chức năng của tỉnh, thành phố tiếp thu, giải trình các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên cũng ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri về đầu tư cơ sở vật chất cho các trạm y tế trên địa bàn các xã, phường để đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đồng thời, ghi nhận và sẽ cùng với thành phố xem xét, có kế hoạch đầu tư các tuyến đường vào thành phố (các tuyến cửa ngõ thành phố) khang trang, sạch, đẹp. Ngoài ra, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên cũng đề nghị thành phố nên bố trí nguồn vốn đầu tư có chọn lọc, có trọng điểm, không nên dàn trải dẫn đến không hiệu quả. Những nội dung chưa được làm rõ sẽ được Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp và gửi đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết trong thời gian tới.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên ghi nhận và giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Bá Bính
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Bá Bính
Tại trụ sở UBND xã Đak Sơ Mei, Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Đak Đoa gồm các ông: Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hữu Thọ-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đak Đoa và các đại biểu HĐND huyện Đak Đoa đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Đak Sơ Mei, Đak Krong.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri 2 xã Đak Sơ Mei và Đak Krong (huyện Đak Đoa) gửi gắm tâm tư và mong muốn thời gian tới, đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Đak Đoa tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ, đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng giao thông và thủy lợi tại cơ sở; hệ thống điện, đường, trường, trạm và các công trình phúc lợi phục vụ đời sống dân sinh. Có mức hỗ trợ phụ cấp tốt hơn nữa đối với đội ngũ y tế thôn bản; đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật giúp bà con áp dụng vào sản xuất, nâng cao đời sống. Đặc biệt cử tri cũng mong muốn các cấp quan tâm triển khai các giải pháp nhằm bình ổn giá xăng dầu, phân bón đang tăng cao như hiện nay.

Với 20 ý kiến, kiến nghị cử tri trình bày tại hội nghị tiếp xúc cử tri, các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Đak Đoa, lãnh đạo UBND 2 xã: Đak Sơ Mei, Đak Krong và UBND huyện Đak Đoa đã tận tình giải trình thấu đáo; từ đó nhận được sự đồng thuận, đánh giá cao từ các cử tri.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại trụ sở UBND xã Đak Sơ Mai (huyện Đak Đoa). Ảnh: Đoàn Bình
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại trụ sở UBND xã Đak Sơ Mai (huyện Đak Đoa). Ảnh: Đoàn Bình

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của của cả hệ thống chính trị và Nhân dân 2 xã: Đak Sơ Mei và Đak Krong ( huyện Đak Đoa) thời gian qua đã chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn và đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi trong phát triển kinh tế-xã hội. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: Để không ngừng nâng cao đời sống cho Nhân dân, đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, song song với việc thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) và 5 Nghị quyết chuyên đề được Tỉnh ủy ban hành về phát triển kinh tế-xã hội; thời gian tới, Chính phủ sẽ phân bổ hơn 92.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương trong cả nước thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia lớn gồm: xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và giảm nghèo bền vững. Do đó, ngay từ bây giờ, các địa phương trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Đak Đoa nói riêng cần chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai cho từng chương trình. 

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cũng cho biết: Việc tổ chức tiếp xúc cử tri là cơ hội để mỗi cử tri tham gia cùng với đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã hoạch định các chính sách, quyết sách cụ thể ngay từ cơ sở để gửi tới HĐND các cấp, hướng đến xây dựng tỉnh Gia Lai ngày một giàu mạnh.

* Sáng cùng ngày, tại xã Ia Kênh, các đại biểu HĐND 3 cấp cũng đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6. Tham gia buổi tiếp xúc có ông Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku; bà Nguyễn Thị Tường Linh-Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; Linh mục Đinh Quang Vinh-Trưởng Giáo hạt Pleiku; các đại biểu HĐND TP. Pleiku, HĐND xã Gào, Ia Kênh và phường Chi Lăng cùng 110 cử tri.
Tại buổi tiếp xúc, đã có 54 ý kiến của 24 cử tri xoay quanh một số vấn đề như: công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư cơ sở hạ tầng; việc quy hoạch Khu công nghệ cao của thành phố (xã Gào); tình trạng lấn chiếm đất ở thôn Ia Rok (phường Chi Lăng) vẫn chưa giải quyết dứt điểm; xe chở rác làm nước chảy ra đường làm gây ô nhiễm môi trường; đề nghị đầu tư sửa chữa đường trong các thôn, làng; lắp điện đường chiếu sáng các con đường ở thôn làng; tình hình mất an ninh trật tự, trộm cắp vặt; cống thoát nước đường Nguyễn Chí Thanh quá nhỏ, gây ngập úng khi gặp mưa lớn…
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Ia Kênh. Ảnh: Bá Bính
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Ia Kênh. Ảnh: Bá Bính
Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku Trịnh Duy Thuân đã giải đáp 1 số ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri; Tổ đại biểu sẽ tổng hợp đầy đủ gửi đến các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới. 
Theo kế hoạch, ngày 3-6, các tổ đại biểu HĐND 3 cấp sẽ tiếp tục tiếp xúc cử tri tại các xã Trà Đa, Biển Hồ, Tân Sơn và các phường Đống Đa, Hoa Lư, Phù Đổng. 
QUANG TẤN - ĐOÀN BÌNH - BÁ BÍNH

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.