Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung hướng toàn bộ hoạt động về cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến Khối MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội quý II; triển khai nhiệm vụ công tác quý III-2022 diễn ra chiều 17-6.

Tham gia hội nghị tại điểm cầu chính Tỉnh ủy còn có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên; đại diện các Ban: Tổ chức Tỉnh ủy, Tuyên giáo Tỉnh ủy, Dân vận Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy cùng trưởng các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 17 điểm cầu cấp huyện với sự tham dự của đại diện thường trực cấp ủy, HĐND, UBND huyện và các ban Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội huyện, thị xã, thành phố.

Quan tâm chăm lo đời sống cho đoàn viên, hội viên

Thực hiện tốt phương châm “Hàng tuần có 4 ngày làm việc ở cơ quan, 1 ngày làm việc ở cơ sở”, quý II-2022, các đơn vị trong Khối tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chủ động nắm chắc hình tư tưởng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân dưới nhiều hình thức để tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh. Nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến đời sống của đoàn viên, hội viên và Nhân dân như: việc làm, đất ở, đất sản xuất, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội, một số vấn nạn...  

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu tại hội nghị.  Ảnh: Anh Huy
Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Anh Huy



Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Chư Prông Siu H'Thoan cho hay: “Trên địa bàn huyện vẫn còn xảy ra tình trạng tảo hôn và một số vấn nạn khác. Do đó hàng tháng, Hội tổ chức quán triệt các cơ sở Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phổ biến chủ trương, pháp luật tới từng hội viên phụ nữ, quần chúng nhân dân. Triển khai, duy trì có hiệu quả các mô hình, câu lạc bộ như: “Nói không với nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”, “Nói không với tự tử”; vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân mua bảo hiểm y tế tự nguyện”.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Bí thư Huyện Đoàn Mang Yang Trần Thị Ngọc Hà thông tin: Trong quý II, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại, hậu quả của nạn tảo hôn trong trường học và đến từng thôn, làng, Huyện Đoàn còn triển khai vận động hỗ trợ một số học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thanh-thiếu niên mắc các bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ sinh kế cho đoàn viên khó khăn. Liên hệ với một số công ty, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn tổ chức kết nối, tạo việc làm cho đoàn viên, thanh niên, nhất là đoàn viên, thanh niên dân tộc thiểu số.

Trong quý, các đơn vị trong Khối đã tăng cường củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, hội; tham mưu và phối hợp tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Cụ thể, các đơn vị đã phát triển mới 12.186 đoàn viên, hội viên (tăng 3.861 đoàn viên, hội viên so với cùng kỳ năm trước); phối hợp giới thiệu 1.657 quần chúng ưu tú cho Đảng và xem xét kết nạp được 657 đảng viên mới. 6 huyện và 30 xã đã tổ chức đã tổ chức đối thoại được 39 cuộc giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Ở cấp tỉnh, Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình “Tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND tỉnh với trẻ em” năm 2022 với chủ đề “Gia Lai chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trong đại dịch Covid-19” thu được nhiều kết quả tốt đẹp.

Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trong quý II, các đơn vị chú trọng triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trong đó tập trung vào việc hỗ trợ nhà ở, phương tiện sinh kế, đào tạo nghề, tạo việc làm... cho đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chư Sê Lê Đình Huấn cho biết: Huyện chỉ đạo các hội, đoàn thể rà soát, vận động các nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà dột nát; đồng thời lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời chiếu sáng một số đường làng đảm bảo an ninh trật tự, an ninh nông thôn. Trong tháng 6, huyện phấn đấu hoàn thành mua bảo hiểm y tế cho 3.740 hộ cận nghèo để người dân có điều kiện khám-chữa bệnh.

Tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa Chỉ thị 08

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội; Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị ban hành Quy chế về việc MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, các đơn vị trong Khối đã tổ chức 9 cuộc giám sát theo kế hoạch. 17/17 Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy đã phê duyệt 93 nội dung giám sát theo đề nghị của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội cùng cấp, trong đó có 13/17 đơn vị thực hiện giám sát tập trung chủ yếu vào những vấn đề đang được dư luận quan tâm như: chính sách hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp.

Về công tác tổ chức đại hội, các hội, đoàn thể đã triển khai thực hiện tốt theo thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 4/25 Đoàn cấp huyện và tương đương đã tổ chức đại hội; 4/17 Hội Cựu chiến binh cấp huyện cũng đã hoàn thành đại hội. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-LĐLĐ, ngày 6-5-2022 về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2023-2028).

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy. Ảnh: Anh Huy
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy. Ảnh: Anh Huy


Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đánh giá cao kết quả các đơn vị trong Khối phấn đấu đạt được, cũng như những ý kiến tại hội nghị. Phó Bí thư Tỉnh ủy nhìn nhận: Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có sự vào cuộc tích cực, triển khai thực hiện tốt các phong trào, hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong quý III-2022, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung hướng toàn bộ hoạt động về cơ sở, chăm lo cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân; quan tâm củng cố tổ chức, đảm bảo điều kiện để các tổ chức hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa Chỉ thị 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Phó Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số là vấn đề khó; do vậy, cấp ủy các cấp cần quan tâm và phải có kế hoạch, định hướng, cách làm cụ thể mới mang lại hiệu quả thiết thực. Đồng thời, tiến hành sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 3-10-2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; hoạt động tiếp xúc, đối thoại người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; nâng cao chất lượng các chương trình, phong trào thi đua yêu nước gắn với thực tiễn ở cơ sở và lợi ích của đoàn viên, hội viên, Nhân dân, trọng tâm là chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Hàng tuần có 4 ngày làm việc ở cơ quan, 1 ngày làm việc ở cơ sở”, chủ động nắm chắc tình hình Nhân dân, tình hình cơ sở để tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân về mọi mặt.  

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh, Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 theo kế hoạch đề ra; quan tâm, rà soát, bổ sung quy hoạch, chuẩn bị tổ chức Đại hội Hội Nông dân, Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.

 

ANH HUY

 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.