Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 19-5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa-Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự vào chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị kết nối đến 3.131 điểm cầu toàn quốc với 116.000 đại biểu tham dự, trong đó tại Gia Lai có hơn 1.900 đại biểu tham dự hội nghị tại 27 điểm cầu cấp tỉnh, huyện và xã.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành; MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; các Đảng ủy: Công an tỉnh, Quân sự tỉnh và Bộ đội Biên phòng tỉnh; Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Tổng Biên tập Báo Gia Lai; Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh.

 Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Anh Huy
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Anh Huy


Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Qua 1 năm thực hiện Kết luận số 01 bước đầu đã góp phần tạo ra tiền đề, nền tảng cho việc thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng. Cấp ủy các cấp đã đưa nội dung triển khai thực hiện Kết luận số 01 vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Trong quá trình tổ chức thực hiện, cấp ủy các cấp chủ động triển khai đồng bộ, kết hợp chặt chẽ giữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung vào những điểm mấu chốt, các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức thiết trong thực tiễn. Bước đầu giải quyết có hiệu quả các vấn đề còn tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc trong dư luận.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền tiếp tục được cấp ủy các cấp quan tâm, đổi mới với nhiều cách làm sáng tạo, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong học và làm theo Bác. Vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tiếp tục được phát huy theo phương châm “Trên trước, dưới sau”, “Trong trước, ngoài sau”, “Học đi đôi với làm” và xóa bỏ tâm lý “Tư duy nhiệm kỳ”. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) và các quy định nêu gương tiếp tục được chú trọng gắn với công tác phòng, chống tham nhũng và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Định kỳ cấp ủy các cấp triển khai công tác đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những nội dung chưa hiệu quả.

Đã có 7 ý kiến của các đơn vị, địa phương tham gia trực tiếp tại hội nghị nhằm làm rõ hơn kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 01. Tham luận tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh nêu bật một số kết quả qua 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01 tại tỉnh. Theo đó, từ cuối năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động, kịp thời ban hành Kế hoạch số 59-KH/TU để triển khai thực hiện trong năm 2022 với chủ đề: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Trọng tâm là thực hiện “10 xây+10 chống” theo Quy định số 1614-QĐ/TU của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp. Triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, trong năm 2021 Tỉnh ủy đã ban hành 4 nghị quyết chuyên đề và chương trình, kế hoạch cụ thể; cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời nắm bắt và phát hiện, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn và khắc phục những tồn tại, hạn chế để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra.

Công tác tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được chú trọng theo hướng đa dạng, cụ thể và thiết thực. Trong đó phát huy vai trò của cơ quan thông tấn báo chí, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để cập nhật các tin, bài, phóng sự tuyên truyền trên các trang tin điện tử của các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện... Hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đều tổng hợp các tin, bài phản ánh về các mô hình, gương điển hình của các tập thể, cá nhân “làm theo Bác” để biên tập, xuất bản sách “Người tốt, việc tốt làm theo gương Bác” và “Những mô hình hay, cách làm tốt” để phổ biến, tuyên truyền, lan tỏa trong cả tỉnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương sớm ban hành hướng dẫn xây dựng chuyên đề hàng năm để các địa phương tham khảo, xây dựng chuyên đề của tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao sự cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự tham mưu, triển khai thực hiện của các cấp, các ngành và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đơn vị, địa phương thời gian tới tiếp tục triển khai các biện pháp quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn, đồng bộ hơn trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh với các biểu hiện suy thóa về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh linh hoạt dưới nhiều hình thức để cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân dễ tiếp thu, dễ học tập, làm theo. Cấp ủy các cấp phải xác định việc học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, trong đó làm tốt hơn nữa và tạo chuyển biến tích cực ở cả 3 yếu tố: học tập, làm theo và nêu gương. Việc làm theo Bác cần bám sát với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên và vai trò nêu gương của người đứng đầu phải luôn được phát huy. Đặc biệt, mỗi đảng viên phải làm tròn sứ mệnh lịch sử, phải liên hệ chặt chẽ với quần chúng trên tinh thần “ở đâu có quần chúng, ở đó có đảng viên” và phải mẫu mực, nêu gương với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

Cũng tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ra mắt bộ sách “Vang vọng lời nước non”. Bộ sách do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo biên soạn, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản gồm 12 tập, được chọn lọc công phu từ hàng chục ngàn trang sách của bộ Hồ Chí Minh toàn tập. Mỗi tập lấy một câu nói về tư tưởng, quan điểm của Bác làm chủ đề chính qua đó khắc họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người. Bộ sách có ý nghĩa đặc biệt kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), góp phần đưa tư tưởng của Bác đi sâu vào đời sống.

 

ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.