Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung dự sinh hoạt chi bộ Plei Thơh Ga B

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 5-5, đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham dự buổi sinh hoạt thường kỳ tại chi bộ Plei Thơh Ga B (xã Chư Don, huyện Chư Pưh). Cùng tham dự có Bí thư Huyện ủy Chư Pưh Huỳnh Minh Thuận và đại diện cấp ủy, chính quyền xã Chư Don.  
 

Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho chi bộ Plei Thơh Ga B.  Ảnh: Anh Huy
Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ Plei Thơh Ga B. Ảnh: Anh Huy

Chi bộ Plei Thơh Ga B có 10 đảng viên (1 đảng viên dự bị), trong đó có 6 đảng viên dân tộc thiểu số. Tại buổi sinh hoạt, Chi ủy Chi bộ đã thông tin về tình hình chính trị, thời sự trong tháng, cụ thể là ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng 30-4-1975, Nghị quyết về Chương trình phòng-chống dịch Covid-19 của Chính phủ và thông qua các văn bản chỉ đạo của cấp trên liên quan đến việc nhất thể hóa 2 chức danh Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn, công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19...

Thông tin về tình hình hoạt động trong tháng, Phó Bí thư Chi bộ Rmah H’Long cho hay: Chi bộ đã quán triệt, phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước đến cán bộ, đảng viên; tổ chức kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2022. Nhắc nhở cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đặc biệt, trong tháng chi bộ đã giới thiệu 2 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, giúp đỡ 1 quần chúng viết lý lịch và tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 2 đảng viên theo quy định.

“Chi bộ tập trung các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt gắn với việc thực hiện nghiêm công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt, phát huy dân chủ để xây dựng đoàn kết nội bộ. Mỗi đảng viên đều ý thức được trách nhiệm trong thực hiện nghị quyết và các nhiệm vụ của chi bộ giao, thực hiện tốt việc nêu gương của người cán bộ, đảng viên trong các phong trào”-Bí thư Chi bộ Võ Thành Hưng khẳng định.  

Trong tháng, Chi ủy chi bộ đã chỉ đạo hệ thống chính trị làng, đảng viên, nhân dân triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh. Bên cạnh đó, chi bộ cũng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo mặt trận, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân đưa con em đến trường, tham gia tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19, giữ gìn an ninh trật tự và tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động tại địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho chi bộ Plei Thơh Ga B. Ảnh: Anh Huy
Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung tặng quà cho Chi bộ Plei Thơh Ga B. Ảnh: Anh Huy


Trên cơ sở gợi ý của Bí thư Chi bộ, các đảng viên đã sôi nổi thảo luận, đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các mặt công tác trong thời gian tới. Phó Bí thư Chi bộ Rmah H’Long thông tin: “Đến thời điểm hiện tại, trong làng vẫn còn 1 số hộ dân chưa tiêm mũi 3 vắc xin phòng Covid-19. Nguyên nhân là do bà con đi làm ăn xa, số khác thì lo sợ sau khi tiêm bị sốt dài ngày, người mệt mỏi ảnh hưởng đến lao động sản xuất. Bản thân tôi đã phối hợp với hệ thống chính trị thôn vận động được 9 người đi tiêm vắc xin phòng Covid-19 và 12 cháu thường xuyên nghỉ học quay trở lại trường”.

Để giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, đảng viên Võ Thị Thúy Hà đề xuất: “Ngoài việc triển khai các mô hình điểm để bà con học tập, chi bộ cần có ý kiến với Đảng ủy-UBND xã trong việc phân công cán bộ, hướng dẫn cụ thể cho người dân nên lựa chọn giống cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở từng khu vực”. Liên quan đến công tác phát triển đảng viên, đảng viên Hà Thị Hồng Quyên cho rằng: “Cùng với việc phân công đảng viên giúp đỡ, chi bộ cũng quan tâm và có ý kiến để hỗ trợ về giống, vốn giúp quần chúng yên tâm lao động sản xuất, không đi làm ăn xa”.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành linh hoạt của Bí thư chi bộ và việc tham gia ý kiến tích cực của các đảng viên. Qua nghe báo cáo và các nội dung thảo luận, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, chi bộ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên và chỉ đạo các chi hội, chi đoàn nâng cao chất lượng sinh hoạt, đa dạng hóa các hình thức thu hút đoàn viên, hội viên; tiếp tục rà soát, thống kê và đánh giá đúng thực chất về tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Liên quan đến tình trạng học sinh nghỉ học, một số thanh-thiếu niên trên địa bàn chưa chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị chi bộ phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên và chỉ đạo hệ thống chính trị cùng vào cuộc rà soát, thống kê số liệu cụ thể, tìm hiểu rõ nguyên nhân, nắm chắc từng hoàn cảnh để phối hợp tuyên truyền, vận động, giúp đỡ phù hợp; thậm chí là giáo dục, răn đe, quản lý đối với những trường hợp thanh-thiếu niên thường xuyên tụ tập gây mất an ninh trật tự.

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho chi bộ Plei Thơh Ga B.  Ảnh: Anh Huy
Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung (bìa phải) trò chuyện với đảng viên trong chi bộ. Ảnh: Anh Huy


Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Chi bộ tiếp tục phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xã, huyện tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ, chấp hành việc đền bù, giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ thi công tuyến đường tránh phía Tây; tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí trong xây dựng làng nông thôn mới theo Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của chi bộ về hỗ trợ kinh phí mua sắm trang-thiết bị thiết yếu phục vụ các hoạt động sinh hoạt của người dân tại nhà sinh hoạt cộng đồng; xây dựng các mô hình điểm về nông nghiệp để giúp người dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng..., Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm và có những giải pháp phù hợp.

Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã tặng phần quà cho Chi bộ Plei Thơh Ga B.

ANH HUY 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.