Đại hội điểm Đoàn cấp huyện: Nghiêm túc, dân chủ, đúng quy định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đoàn Thanh niên Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang và Huyện Đoàn Đức Cơ được Tỉnh Đoàn lựa chọn tổ chức đại hội điểm Đoàn cấp huyện và tương đương để rút kinh nghiệm, hướng đến Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV (nhiệm kỳ 2022-2027). Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và dân chủ, 2 đơn vị đã tổ chức đại hội thành công tốt đẹp.
Đúng quy trình
Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2022-2027) đã tổ chức thành công vào ngày 12-4. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 15 đồng chí, anh Hồ Xuân Bắc tái đắc cử Bí thư Đoàn Công ty. 
Để Đại hội thành công, cuối năm 2021, Đoàn Công ty đã xây dựng kế hoạch, báo cáo Đảng ủy Công ty chỉ đạo tổ chức đại hội Đoàn cấp cơ sở. Khi được Tỉnh Đoàn lựa chọn tổ chức đại hội điểm Đoàn cấp huyện, đơn vị đã nhanh chóng thành lập các tiểu ban: nội dung, nhân sự, tuyên truyền-trang trí và hậu cần để phục vụ đại hội. Việc giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Đoàn khóa mới đảm bảo độ tuổi trung bình là 30, tỷ lệ nữ chiếm 40% (yêu cầu là 25%), tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm 20%. Công tác tuyên truyền được Đoàn Thanh niên Công ty tập trung thực hiện trước, trong và sau Đại hội. 
Các đại biểu tham gia Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đức Cơ lần thứ VII biểu quyết thông qua các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Phan Lài
Các đại biểu tham gia Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đức Cơ lần thứ VII biểu quyết thông qua các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Phan Lài
Anh Hồ Xuân Bắc-Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty-cho biết: “Đơn vị đã chủ động xây dựng dự thảo văn kiện đại hội từ sớm để lấy ý kiến đóng góp của đoàn viên, thanh niên, trình Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty phê duyệt. Các tiểu ban phục vụ đại hội đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên”.

Đến nay, toàn tỉnh có 340/558 Đoàn cơ sở hoàn thành tổ chức đại hội. Theo kế hoạch, đại hội Đoàn cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 31-5-2022; đại hội Đoàn cấp huyện và tương đương hoàn thành trước ngày 15-8-2022.

Trước đó, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đức Cơ lần thứ VII (nhiệm kỳ 2022-2027) đã diễn ra với sự tham dự của 120 đại biểu. 
Liên quan đến công tác nhân sự đại hội, anh Lê Trọng Phúc-Bí thư Huyện Đoàn Đức Cơ-cho hay: Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và đề án Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, kết quả hoạt động của Ban Chấp hành nhiệm kỳ cũ cũng như công tác quy hoạch cán bộ, tổ nhân sự của đại hội đã lấy ý kiến, tổng hợp danh sách giới thiệu, báo cáo cấp ủy cùng cấp và Đoàn cấp trên trước khi giới thiệu tại đại hội. Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, nhân sự bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội được cấp ủy và Đoàn cấp trên chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm tiêu chuẩn.
Việc bầu cử đảm bảo nguyên tắc, thể lệ. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Huyện Đoàn Đức Cơ khóa VII gồm 23 đồng chí; bầu 9 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV. Việc bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội diễn ra đúng quy định. 
Rút kinh nghiệm từ đại hội điểm
Ngay sau đại hội điểm Đoàn cấp huyện, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức họp với các Huyện Đoàn, Thị Đoàn, Thành Đoàn và Đoàn trực thuộc để đánh giá, rút kinh nghiệm nhằm tổ chức thành công đại hội ở đơn vị mình. Theo đó, các đơn vị cần  lưu ý trong quá trình tổ chức đại hội, khi điều hành biểu quyết không nên quá nhanh. Bên cạnh đó, quá trình diễn ra đại hội cho phép trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027. Phần chỉ tiêu nhiệm kỳ mới phải đầy đủ, bám sát nghị quyết của cấp ủy, đặc thù của địa phương, đơn vị. Tham luận tại đại hội cũng cần ngắn gọn, súc tích. Trong khi tổ chức đại hội, ngoài tham luận có thể bố trí các tiết mục văn nghệ, trò chơi nhỏ, tránh để thời gian “chết”. Đại biểu dự đại hội cấp trên thì bầu chính thức trước, dự khuyết sau, không bầu cùng lúc. Trong ban kiểm phiếu nên cơ cấu người có kinh nghiệm. Bên cạnh đó, cần quán triệt các đại biểu dự đại hội đúng giờ, thành phần theo quy định.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang khóa XI. Ảnh: Phan Lài
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang khóa XI. Ảnh: Phan Lài
Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Thị Giang Thảo cho hay: Hai đơn vị được lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện và tương đương đều có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ vừa qua. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội của 2 đơn vị. Đại hội diễn ra trang trọng, nghiêm túc, dân chủ, đúng quy định. Cấp ủy cùng cấp cũng đã tham dự đại hội nhằm tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Các đơn vị đã ứng dụng tốt công nghệ thông tin, phối hợp tốt các cơ quan báo chí để tuyên truyền về đại hội. Với những hạn chế đã được chỉ ra, các đơn vị còn lại cần nghiên cứu, tiếp thu và điều chỉnh phù hợp để tổ chức tốt đại hội Đoàn tại đơn vị mình, tạo tiền đề quan trọng tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV (nhiệm kỳ 2022-2027).
PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.