Đại hội đại biểu Hội CCB cấp xã: Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về lãnh đạo Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, cấp ủy, chính quyền và đơn vị liên quan đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đại biểu Hội CCB một cách nghiêm túc, bám sát kế hoạch. Đại hội thật sự là ngày hội của hội viên CCB, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thiết thực.

Đến nay, toàn tỉnh có 192/220 Hội CCB cấp xã tổ chức thành công đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027. Tất cả Hội CCB cấp xã ở 8 huyện: Kông Chro, Mang Yang, Ia Grai, Phú Thiện, Chư Pưh, Đak Đoa, Kbang và Đức Cơ đã hoàn thành chương trình đại hội; những Hội CCB còn lại đang khẩn trương chuẩn bị, phấn đấu hoàn thành đại hội trong tháng 5-2022.

  Quang cảnh Đại hội đại biểu Hội CCB phường Thắng Lợi (TP. Pleiku) nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh:  Hoàng Cư
Quang cảnh Đại hội đại biểu Hội CCB phường Thắng Lợi (TP. Pleiku) nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: Hoàng Cư


Ghi nhận từ các đại hội đã diễn ra cho thấy, để đại hội thành công, Ban Chấp hành (BCH) đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện, đặc biệt là những nội dung phù hợp với thực tế của Hội và địa phương. Báo cáo chính trị trình đại hội đã tổng kết, đánh giá khách quan những hoạt động của Hội; phân tích rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân chính tác động đến các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp khắc phục phù hợp để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch trong nhiệm kỳ tới.

Ông Kpui Ươnh-Chủ tịch Hội CCB xã Ia Dơk (huyện Đức Cơ) cho biết: “Khi xây dựng báo cáo trình đại hội, BCH Hội CCB xã luôn bám sát các văn bản chỉ đạo, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và gắn kết các nội dung hoạt động của Hội vào điều kiện thực tế ở cơ sở. Sau đó, báo cáo được gửi lên cấp trên để thẩm định, cho ý kiến. Tiếp đó là thống nhất chỉnh sửa, hoàn thiện văn bản, rồi mới phát hành. Làm chặt chẽ, đúng quy trình nên các vị đại biểu và 235 hội viên CCB của xã đều đánh giá cao chất lượng của báo cáo, góp phần vào sự thành công của Đại hội đại biểu Hội CCB xã Ia Dơk, nhiệm kỳ 2022-2027”.

Một trong những nội dung quan trọng của đại hội đại biểu Hội CCB cấp xã là công tác lựa chọn, giới thiệu nhân sự BCH, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra, đặc biệt là các chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa mới. Bởi vậy, cấp ủy cấp trên trực tiếp đã chú trọng lãnh đạo thực hiện công tác này, bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng, chất lượng, cơ cấu, độ tuổi, minh bạch; đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội CCB Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội trong tình hình mới. Ông Nguyễn Kỳ Ngộ-Chủ tịch Hội CCB TP. Pleiku-khẳng định: “Công tác nhân sự lần này được thực hiện thận trọng, chặt chẽ, đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao, bảo đảm được tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển. Với cách làm đó, từ khi quán triệt, triển khai tổ chức đại hội CCB xã, phường đến nay luôn nhận được sự ủng hộ tán thành của tất cả hội viên, chưa có bất kỳ vấn đề gì về công tác nhân sự”.

Theo đánh giá của Hội CCB tỉnh, đại hội đại biểu Hội CCB cấp xã nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra công khai, dân chủ, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, đúng quy trình, quy định của pháp luật và Điều lệ Hội CCB Việt Nam. Tại đại hội, các đại biểu được tiếp cận đầy đủ văn kiện, phát huy dân chủ trong phát biểu ý kiến thảo luận, xây dựng, trực tiếp bầu BCH, đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên… Với công tác chuẩn bị tốt, đại hội thật sự là ngày hội của các CCB, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo sự chuyển biến tốt về nhận thức của hội viên và xã hội về vị trí, vai trò, đóng góp của tổ chức Hội và hội viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ông Nay Hứ-Chủ tịch Hội CCB tỉnh-tin tưởng: “Với sự thành công của đại hội cấp cơ sở, đại hội đại biểu Hội CCB các cấp sẽ thành công như chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cụ thể là các Hội CCB cấp xã hoàn thành đại hội trong tháng 5-2022, Hội CCB cấp huyện hoàn thành trong tháng 7-2022 và cấp tỉnh hoàn thành trong quý III-2022”.

 

HOÀNG CƯ
 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.