Ayun Pa: Gỡ khó để tạo nguồn phát triển đảng viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên được xác định là nhiệm vụ quan trọng, đảm bảo tính kế thừa, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng. Vì vậy, Thị ủy Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng cho từng năm, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Nhiều năm qua, Đảng bộ xã Chư Băh luôn đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên mới. Trong năm 2020 và 2021, Đảng bộ xã phát triển được 13 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 136 đồng chí. Theo Bí thư Đảng ủy xã Lê Hữu Thùy, thực tế công tác phát triển đảng viên mới tại xã gặp không ít khó khăn. Như với Chi bộ Quân sự, lực lượng dự bị động viên dù được bồi dưỡng trong quân ngũ nhưng khi trở về địa phương lại thiếu động lực phấn đấu. Nhiều thanh niên có nhận thức tốt, là nguồn kết nạp song hầu hết do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên phải thoát ly đi làm ăn xa tại các tỉnh phía Nam; số còn lại tại các buôn làng thì trình độ học vấn thấp, nhận thức còn hạn chế nên không đủ điều kiện kết nạp vào Đảng.

 Chi bộ Trường THPT Lê Thánh Tông (thị xã Ayun Pa) trao quyết định kết nạp đảng viên. Ảnh:  Vũ Chi
Chi bộ Trường THPT Lê Thánh Tông (thị xã Ayun Pa) trao quyết định kết nạp đảng viên. Ảnh: Vũ Chi


Để đạt chỉ tiêu kết nạp 5 đảng viên mới trong năm 2022, Bí thư Đảng ủy xã Chư Băh cho hay: Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ; phân công các Đảng ủy viên phụ trách từng chi bộ nắm bắt đặc điểm tình hình, đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Đảng cho quần chúng; hướng dẫn, phân công các hội, đoàn thể tổ chức các hoạt động, phát động phong trào thi đua để tạo môi trường rèn luyện, thử thách cho đoàn viên, hội viên, từ đó tìm ra những quần chúng tích cực để bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng. Đặc biệt, khi đã xác định được nguồn, cấp ủy chi bộ phải quan tâm định hướng, kèm cặp, đảm bảo các đối tượng có đầy đủ điều kiện cần thiết để kết nạp vào Đảng.

Trong khi đó, nhờ chú trọng đảm bảo chất lượng đảng viên, kiên quyết không vì chạy theo thành tích mà kết nạp những người chưa xứng đáng, nhiều năm qua, Đảng bộ xã Ia Rbol không có đảng viên vi phạm kỷ luật. Bí thư Đảng ủy xã Phạm Thị Vân chia sẻ: Xã có gần 100% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Nguồn phát triển đảng viên tại xã chủ yếu là đoàn viên thanh niên, bộ đội xuất ngũ, sinh viên ra trường chưa có việc làm. Bên cạnh thuận lợi là người dân có tính cần cù, thật thà, chất phác, yêu nước thì nhận thức nhiều mặt của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế. Nhiều người cho rằng vào Đảng phải chịu sự gò bó, nguyên tắc, trách nhiệm nặng nề. Đây là rào cản rất lớn trong công tác phát triển Đảng tại địa phương.

“Trước thực tế đó, công tác tuyên truyền, vận động nhằm thay đổi nhận thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ được cấp ủy quan tâm đặc biệt. Thông qua các phong trào, hoạt động của các hội, đoàn thể tại địa phương, cấp ủy chi bộ lựa chọn gương điển hình, nhân tố mũi nhọn để bồi dưỡng và kết nạp vào Đảng. Để tạo cơ hội phấn đấu cho đảng viên mới, các chi bộ trực thuộc bố trí công việc, giao nhiệm vụ cụ thể, xây dựng niềm tin cũng như tạo động lực giúp họ thể hiện mình, nỗ lực phấn đấu, cống hiến cho tổ chức và xã hội”-Bí thư Đảng ủy xã Ia Rbol nhấn mạnh.

Đảng bộ thị xã Ayun Pa hiện có 1.938 đảng viên. Năm 2021, các tổ chức cơ sở Đảng đã trình Ban Thường vụ Thị ủy xem xét, quyết định chuyển Đảng chính thức cho 44 đảng viên dự bị, kết nạp 57 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Bà Hà Thị Thu Huyền-Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng ban Tổ chức Thị ủy Ayun Pa-cho biết: Thực tế cho thấy, công tác phát triển Đảng gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ kết nạp đảng viên ở chi bộ khu dân cư chưa cao; chất lượng đảng viên tuy có tăng song còn hạn chế về trình độ, chưa đa dạng thành phần; xuất hiện tình trạng “già hóa” đảng viên ở một số chi bộ; thiếu cán bộ, đảng viên trẻ có năng lực để đảm nhận nhiệm vụ ở khu dân cư; một số đảng viên sau khi được kết nạp do đi làm ăn xa dẫn đến tham gia sinh hoạt chưa đầy đủ...

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho các tổ chức cơ sở Đảng còn nguồn; đồng thời, gắn trách nhiệm của các Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy trong việc chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức cơ sở Đảng được giao phụ trách tìm nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới đảm bảo đủ số lượng và chất lượng, coi đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng hàng năm. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể phát động các phong trào thi đua yêu nước để tạo môi trường rèn luyện, phấn đấu cho các đối tượng, thông qua đó lựa chọn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng. Nhờ vậy đã tạo được nguồn phát triển Đảng, nhất là trong phụ nữ, đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, viên chức.
 

 VŨ CHI
 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.