Chi bộ Nông trường Ia Ko xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, Chi bộ Nông trường Ia Ko (Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê) không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo để phù hợp với tình hình thực tế. Nhờ đó, trong 3 năm liền (2019-2021), Chi bộ đều được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Nông trường Ia Ko được giao quản lý hơn 1.446 ha cao su tại các xã: Ia Ko, Ia Hlốp (huyện Chư Sê) và Ia Dreng, Ia Blứ (huyện Chư Pưh). Tổng số cán bộ và người lao động của Nông trường là 190 người, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 69%. Chi bộ Nông trường hiện có 16 đảng viên. 
Ông Nguyễn Xuân Hồng-Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nông trường Ia Ko-thông tin: Những năm qua, Chi bộ luôn gương mẫu thực hiện nhiệm vụ được giao, phát huy dân chủ, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của Công ty. Theo đó, hàng tháng, Chi bộ tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, bình chọn những công nhân tiêu biểu để biểu dương kịp thời, phê bình những người chưa làm tốt để rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, từng cán bộ, đảng viên và người lao động xây dựng kế hoạch rèn luyện, phấn đấu hàng năm. Chi bộ chỉ đạo các đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi hội Cựu chiến binh kiểm tra, giám sát những nội dung cam kết.
Ngoài ra, Chi bộ còn xây dựng một nghị quyết về giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho người lao động, nhất là công nhân dân tộc thiểu số. Đặc biệt, Chi ủy phân công cán bộ, đảng viên ở các tổ khai thác chịu trách nhiệm theo dõi, giáo dục người lao động nơi mình phụ trách và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thường xuyên động viên, giải thích cho họ nắm rõ một số chế độ chính sách được thụ hưởng như bảo hiểm xã hội, y tế… Nhờ đó, những năm giá mủ cao su xuống thấp, người lao động vẫn yên tâm gắn bó với vườn cây, hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất mà Công ty giao.
Lãnh đạo Nông trường Cao su Ia Ko tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn (ảnh đơn vị cung cấp).
Lãnh đạo Nông trường Cao su Ia Ko tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn (ảnh đơn vị cung cấp).
“Để nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt, Chi bộ xây dựng các nội dung phù hợp với từng tháng và quý, bám sát nghị quyết của Đảng ủy Công ty. Chi bộ cũng thường xuyên tìm hiểu đời sống, tâm tư nguyện vọng của người lao động, giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị chính đáng của công nhân, tạo mối quan hệ gắn kết giữa người lao động với cán bộ, đảng viên để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, mang lại nguồn thu nhập ổn định”-ông Hồng cho biết.
Chị Nguyễn Thị Hiền Lương-Bí thư Chi Đoàn Nông trường Ia Ko-cho hay: Để tạo nguồn phát triển đảng viên mới, Chi Đoàn tích cực bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú. Mỗi năm, Chi Đoàn giới thiệu cho Chi bộ 1-2 đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp vào Đảng. Bên cạnh đó, các đoàn viên và đảng viên trẻ thường xuyên phối hợp giúp đỡ công nhân dân tộc thiểu số tập trung phát triển kinh tế gia đình để nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.
Người lao động của Nông trường đang thu hoạch mủ. Ảnh: Nguyễn Hồng
Công nhân Nông trường Cao su Ia Ko thu hoạch mủ. Ảnh: Nguyễn Hồng
Song song với công tác phát triển Đảng, việc nâng cao năng suất vườn cây, tăng thu nhập cho người lao động cũng được Chi bộ chú trọng. Dù gặp nhiều khó khăn chung do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, vườn cây phần lớn già cỗi, năng suất thấp, song dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, tổng sản lượng mủ Nông trường Ia Ko năm 2021 đạt 1.231 tấn, vuợt 6,9% kế hoạch Công ty giao.
Trao đổi với P.V, ông Vương Đức Thông-Phó Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê-nhận xét: Chi bộ Nông trường Ia Ko đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng ủy Công ty, vận động người lao động tham gia sản xuất trong điều kiện rất khó khăn; chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu bám sát từng ngày, từng tháng, qua đó hoàn thành xuất sắc “mục tiêu kép”. Đặc biệt, Nông trường đã tổ chức sản xuất “3 tại chỗ” rất tốt, được người dân địa phương cũng như người lao động đánh giá cao, tạo tâm lý phấn khởi, tin tưởng. Nhờ đó, Nông trường đã đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Trong 3 năm (2019-2021), Chi bộ Nông trường Ia Ko được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
NGUYỄN HỒNG

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.