Đảng bộ xã An Phú phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, Đảng bộ xã An Phú (TP. Pleiku) đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của địa phương. Qua đánh giá phân loại hàng năm, Đảng bộ xã luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Quan tâm xây dựng hệ thống chính trị

Ông Nguyễn Văn Quang-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Phú-cho biết: “Sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025), Đảng ủy xã tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy theo đề án nhân sự đã được Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu công việc. Hiện Đảng bộ có 15 chi bộ với 174 đảng viên;  Ban Chấp hành Đảng bộ xã có 15 ủy viên, trong đó, tỷ lệ nữ chiếm 60%, trẻ dưới 40 tuổi chiếm 60%”.

Tổ chức Đảng ở các thôn, làng của xã An Phú thường xuyên được củng cố, kiện toàn theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã. Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các thôn, làng theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/TU của Thành ủy Pleiku khóa IX về xây dựng thôn, làng, tổ dân phố vững mạnh toàn diện. Toàn xã có 6/9 trưởng thôn là đảng viên, 5 trưởng thôn đồng thời là bí thư chi bộ; tỷ lệ đảng viên là trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng các chi hội đoàn thể ngày càng nâng lên.  

Lãnh đạo UBND xã An Phú (TP. Pleiku) tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021. Ảnh: Thanh Nhật
Lãnh đạo UBND xã An Phú (TP. Pleiku) tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021. Ảnh: Thanh Nhật


Cũng theo ông Quang, Đảng ủy xã chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Đồng thời, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Phát huy thế mạnh ngành Nông nghiệp

Với đặc điểm là xã thuần nông, cấp ủy, chính quyền xã An Phú chú trọng rà soát, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trong đó ưu tiên đất phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa có năng suất, chất lượng cao, có tính cạnh tranh gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Bà Trần Thị Phương-Phó Chủ tịch UBND xã-cho hay: Giai đoạn 2016-2020, xã chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp, chủ động áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và triển khai có hiệu quả nhiều chương trình khuyến nông. Xã đã chuyển đổi 170 ha lúa thường xuyên khô hạn sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, phát triển hơn 3,7 ha rau sản xuất theo hướng công nghệ cao và 4,2 ha rau theo tiêu chuẩn VietGAP. Đồng thời, xã xây dựng các mô hình nông hội rau, hoa để liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.

Còn ông Hồ Văn Khương-Chủ tịch Hội Nông dân xã thì cho hay: “Toàn xã có 2.480 hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Hội Nông dân xã chú trọng phát động và duy trì hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Hàng năm, Hội vận động trên 80% hộ nông dân đăng ký tham gia phong trào, kết quả bình xét có trên 50% số hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Phong trào đã thu hút và phát huy được các nguồn lực, nhất là về tiềm năng đất đai, lao động, nguồn vốn cho phát triển nông nghiệp. Hội còn vận động những hội viên khá tương trợ, tạo việc làm cho trên 100 lượt hội viên, nông dân khó khăn, thiếu việc làm, góp phần cải thiện cuộc sống”.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Quang, thời gian tới, xã tiếp tục ưu tiên lựa chọn phát triển các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh, chú trọng sử dụng các loại giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng cao, sản xuất theo hướng an toàn đạt tiêu chuẩn VietGAP. Xã cũng tập trung xây dựng các sản phẩm OCOP gắn với đăng ký nhãn hiệu, xuất xứ hàng nông sản, nhất là rau xanh và hoa thương phẩm chất lượng cao; xây dựng các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp, hỗ trợ các mô hình nông hội. Ngoài ra, xã phát huy các nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, phấn đấu xây dựng An Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và tăng tỷ lệ thôn, các làng đạt chuẩn nông thôn mới.

 

THANH NHẬT
 

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.