Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Cán bộ, đảng viên phải cam kết không tham nhũng, tiêu cực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 11-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.
Các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu chính.
Đạt nhiều kết quả tích cực
Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Linh cho biết: Năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của trung ương và tỉnh về công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, ban hành 7 quy định, kế hoạch, chương trình để triển khai thực hiện các quy định về phòng-chống tham nhũng, tiêu cực. Nhờ đó, công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan.
Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai 4 đoàn kiểm tra đối với 4 tổ chức Đảng, 9 đảng viên; giám sát 4 tổ chức Đảng và 12 đảng viên. Qua kiểm tra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 2 đảng viên; Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 2 tổ chức Đảng và cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với 1 đảng viên. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì 2 đoàn kiểm tra về công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực và kiểm tra việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, vụ án dư luận quan tâm. Qua đó, chuyển 3 vụ có dấu hiệu phạm tội sang cơ quan điều tra xác minh làm rõ.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu chính. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng: Trong năm 2021, công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần xử lý nghiêm những hành vi sai phạm, đảm bảo tính công bằng, khách quan, qua đó tạo niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Chánh Thanh tra tỉnh Trần Hữu Đức nêu những kết quả nổi bật: Ngành Thanh tra đã triển khai 124 cuộc thanh tra; qua thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm tài chính tại 164 đơn vị với số tiền 24,2 tỷ đồng, chuyển 4 hồ sơ vụ việc sai phạm sang cơ quan điều tra xác minh làm rõ. Ngoài ra, còn tiến hành 11 cuộc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. “Các cuộc thanh tra, kiểm tra đã kịp thời phát hiện chấn chỉnh những sai phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, có tác dụng rất lớn đối với việc răn đe, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực”-Chánh Thanh tra tỉnh nhấn mạnh.
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Về kết quả công tác điều tra, truy tố, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh-cho biết: Công tác điều tra đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực đã được lực lượng Công an triển khai quyết liệt, không để bỏ lọt tội phạm. Trong năm qua, cơ quan điều tra 2 cấp đã thụ lý 17 vụ với 37 bị can liên quan đến nhóm tội phạm tham nhũng, chức vụ (tăng 6 vụ và 14 bị can so với năm 2020), đến nay đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 8 vụ với 19 bị can”. Bên cạnh đó, Viện Kiểm sát các cấp cũng đã thụ lý 8 vụ với 19 bị can, đến nay đã truy tố 7 vụ với 10 bị can.
Cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung cho rằng, công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực là việc làm thường xuyên, liên tục của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị. Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Trong năm 2021, công tác này đã được triển khai quyết liệt, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đã được nâng lên, số tài sản bị thiệt hại, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng là hơn 17 tỷ đồng, song đến nay mới chỉ thu hồi được hơn 4,7 tỷ đồng. Chính vì thế, các đại biểu cần tập trung thảo luận đề ra những giải pháp cụ thể để công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí có hiệu quả hơn, tạo được bước chuyển biến trong nhận thức tư tưởng không chỉ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên mà cần lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân”.
Bí thư Huyện ủy Phú Thiện Nguyễn Hoàng Phong cho rằng: “Qua giám sát, chúng tôi đã yêu cầu các địa phương, đơn vị nộp vào Kho bạc Nhà nước 200 triệu đồng, tiến hành xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có sai phạm liên quan đến nguồn quỹ vì người nghèo”. Bí thư Huyện ủy Phú Thiện cũng đề xuất: Để công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới có hiệu quả, trước tiên cần vai trò nêu gương của người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. Mỗi người đứng đầu nên thường xuyên kiểm tra cơ quan, đơn vị mình trước để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng, tiêu cực.
Trong khi đó, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt cho rằng: Một trong những vấn đề quan trọng trong công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực là phát huy vai trò của công tác giám sát, phản biện xã hội. Thời gian tới, HĐND các cấp sẽ tích cực, chủ động giám sát hoạt động của chính quyền địa phương và cơ quan, đơn vị để phát hiện tham nhũng, tiêu cực. Cùng với đó, việc thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, công khai minh bạch các thủ tục sẽ không tạo kẽ hở để những người có chức vụ, quyền hạn lợi dụng vị trí của mình để tham nhũng, tiêu cực.
Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Đề cập vai trò của báo chí trong phòng-chống tham nhũng, Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai Lương Văn Danh cho biết: Thời gian qua, Báo Gia Lai đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền về công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực. Báo có nhiều bài viết phản ánh hành vi tiêu cực ở một số địa phương, đơn vị; qua đó cơ quan chức năng đã kịp thời kiểm tra, xử lý. Trong thời gian tới, Báo Gia Lai luôn xác định tuyên truyền, phản ánh các hành vi tham nhũng, tiêu cực là việc làm thường xuyên. Chính vì thế, các cơ quan tư pháp cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí để cung cấp thông tin, định hướng dư luận khi có vụ việc tham nhũng, tiêu cực.
Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã biểu dương những kết quả đạt được trong công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua. Công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực là trách nhiệm của cả tập thể, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm khi cơ quan, đơn vị mình xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thời gian tới, cấp ủy các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc; tập trung giáo dục cho cán bộ, đảng viên coi trọng danh dự, không để vật chất làm lu mờ dẫn đến sai phạm. Cùng với đó, tập trung điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật; tiếp tục đối thoại với người dân, xử lý dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, kéo dài. Đặc biệt, cấp ủy các cấp cần tổ chức cho cán bộ, đảng viên cam kết không tham nhũng, tiêu cực.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(GLO)- Sáng sớm 11-1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 45 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 11 đến 12-1-2023, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.
Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Hội Nông dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

(GLO)- Những năm qua, Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.
Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, sáng 6/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về: Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đánh giá việc thực hiện quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch COVID-19; Đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1/1/2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của Luật Dược.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức chiều 4-1, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình, kết quả công tác PCTN, tiêu cực cũng như đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới.
Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc sau kỳ họp thứ chín

(GLO)- Sáng 5-1, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm các ông Ngô Khắc Ngọc-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trường Trung Tuyến-Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Yang Bắc (huyện Đak Pơ) sau kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

(GLO)- Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở đơn vị, địa phương một cách nghiêm túc, quyết liệt, toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Năm 2023: "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả"

Kết luận Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, nhiệm vụ ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, nhân dân chờ mong, đòi hỏi ngày càng lớn, song chúng ta nỗ lực, quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022.
Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

Xã luận: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của năm bản lề quan trọng

(GLO)- Năm 2023 là dấu mốc quan trọng để Gia Lai phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Hai năm đầu nhiệm kỳ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành linh hoạt của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tận dụng thời cơ, lợi thế, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đã đặt ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đại hội đã đề ra, cần phải có sự quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, nhất là trong năm 2023, năm giữa nhiệm kỳ.
Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

Hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" trong các đơn vị quân đội

(GLO)- Chiều 27-12, tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo 17 đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh.
Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

Đề cao các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng ở cơ sở

(GLO)- Điều lệ Đảng nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện các nguyên tắc: tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với Nhân dân, Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

Gia Lai tổng kết công tác nội chính năm 2022

(GLO)- Sáng 27-12, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

Phòng-chống tham nhũng, tiêu cực: Phản hồi tích cực từ dư luận xã hội

(GLO)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức điều tra dư luận xã hội về hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra nhằm thu thập ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mức độ quan tâm, hiệu quả của công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian qua; trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác PCTN, tiêu cực trong thời gian tới.
Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

Chư Păh phát huy vai trò đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ

(GLO)- Tại huyện Chư Păh, các tổ chức Đảng phân công đảng viên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở thôn, làng phụ trách hộ, nhóm hộ nơi cư trú. Việc này vừa phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tạo mối liên hệ thân thiết với người dân, vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.
Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Kông Chro nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức Đảng, đảng viên để phát huy; phát hiện, làm rõ hạn chế, khuyết điểm để khắc phục và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.